Ngày 8/6, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố các tập đoàn công nghệ lớn hoạt động tại Anh phải sớm triển khai các biện pháp an toàn trên điện thoại dành cho trẻ em nhằm ngăn chặn việc tạo, chia sẻ và tiếp nhận những nội dung gây mẫn cảm, độc hại; nếu không, Chính phủ Anh sẽ thúc đẩy quy định pháp lý bắt buộc thực hiện.
Theo kế hoạch mới, các công ty như Apple và Google được đề nghị xây dựng hoặc kích hoạt các giải pháp kỹ thuật trên điện thoại thông minh và máy tính bảng nhằm phát hiện, ngăn chặn việc trẻ em tiếp cận và phát tán nội dung độc hại. Đối với người trưởng thành, việc chụp, chia sẻ hoặc theo dõi những nội dung này vẫn có thể được thực hiện thông qua quy trình xác minh độ tuổi.
Phát biểu tại Tuần lễ Công nghệ London, ông Keir Starmer nhấn mạnh Chính phủ Anh kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ triển khai cơ chế kiểm soát ở cấp thiết bị để ngăn trẻ em gửi và nhận những nội dung độc hại. Theo ông, đây không phải là yêu cầu vượt quá khả năng của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.
Tuyên bố của Chính phủ Anh nêu rõ, nếu các doanh nghiệp không có động thái cụ thể trong vòng ba tháng, London sẽ thúc đẩy ban hành đạo luật buộc kích hoạt công nghệ nêu trên. Các biện pháp chế tài có thể bao gồm phạt tiền đối với doanh nghiệp vi phạm; trong trường hợp cần thiết, chính phủ cũng để ngỏ khả năng xem xét mở rộng trách nhiệm pháp lý đối với người đứng đầu các công ty không tuân thủ.
Trước đó, Thủ tướng Keir Starmer từng đề cập khả năng áp dụng các biện pháp hạn chế đối với những nền tảng trực tuyến bị đánh giá là có hại cho người dưới 16 tuổi, đồng thời vẫn duy trì quyền tiếp cận một số dịch vụ mạng xã hội được cho là an toàn hơn. Động thái này được cho là có tham chiếu đến cách tiếp cận của Australia, nước đã ban hành lệnh cấm đối với người dưới 16 tuổi từ tháng 12 năm ngoái.
Tuy nhiên, theo một nguồn tin thân cận với Văn phòng Thủ tướng Anh, khả năng ban hành ngay một lệnh cấm chính thức trong tuần này là không cao. Thay vào đó, chính phủ có thể sớm công bố chi tiết hơn về các nỗ lực nhằm ngăn chặn việc trẻ em tạo hoặc chia sẻ những nội dung vốn có nguy cơ bị lợi dụng cho các hành vi tống tiền trên không gian mạng.
Không chỉ tại Anh, nhiều quốc gia châu Âu cũng đang xem xét siết chặt quy định đối với việc sử dụng mạng xã hội của trẻ em. Pháp, Đan Mạch và Ba Lan nằm trong nhóm các nước thúc đẩy thảo luận chính sách theo hướng này, trong khi Hy Lạp hồi tháng 4 tuyên bố sẽ cấm người dưới 15 tuổi truy cập từ tháng 1/2027.
Dù vậy, giới chuyên gia vẫn còn những ý kiến khác nhau về hiệu quả của biện pháp cấm hoàn toàn. Một số thanh thiếu niên tại London khi trao đổi với Reuters gần đây cũng bày tỏ quan điểm không ủng hộ các hạn chế quá chặt đối với việc sử dụng nền tảng trực tuyến.