Theo Wall Street Journal (WSJ), nguồn tin thân cận cho biết khoản bảo lãnh từ Nvidia có thể giúp OpenAI thuê một dự án trung tâm dữ liệu công suất 10 gigawatt do công ty con mảng năng lượng của SoftBank phát triển tại miền nam bang Ohio, Mỹ.
Với OpenAI, thương vụ này nếu hoàn tất sẽ đánh dấu bước đi quan trọng trong nỗ lực tự kiểm soát hạ tầng điện toán, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào các nhà cung cấp như Microsoft, Amazon hay Oracle. Trong khi đó, với Nvidia, thỏa thuận có thể giúp hãng bảo đảm nhu cầu chip AI trong nhiều năm tới.
WSJ cho biết tổng chi phí của dự án có thể vượt 500 tỷ USD, bao gồm cả lượng chip được lắp đặt bên trong các trung tâm dữ liệu.
Khoản bảo lãnh 250 tỷ USD được cho là bao gồm tiền thuê trung tâm dữ liệu và các khoản tài trợ nợ, nhưng chưa tính chi phí chip Nvidia bên trong hệ thống. WSJ cũng cho biết Nvidia đang thảo luận khả năng hỗ trợ tài chính cho việc OpenAI mua chip, với giá trị có thể lên tới 350 tỷ USD.
![]() |
| Nvidia được cho là sẽ bảo đảm tài chính cho dự án của OpenAI |
Theo báo cáo, sự hậu thuẫn của Nvidia sẽ được dùng để hỗ trợ các cấu trúc tài chính, qua đó giúp trấn an các bên cho vay về khả năng thu xếp vốn cho dự án.
Giai đoạn đầu tiên của dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2028, với công suất khoảng 800 megawatt, theo WSJ.
Nguồn điện cho dự án được kiểm soát bởi chính phủ Mỹ và được tài trợ riêng bởi Nhật Bản theo một thỏa thuận thương mại gần đây, gắn với cam kết của Tokyo đầu tư 33 tỷ USD vào một nhà máy điện khí tự nhiên. WSJ cho biết Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick có tham gia vào quá trình quyết định đơn vị nào được tiếp cận nguồn điện này.
Reuters cho biết chưa thể xác minh độc lập thông tin trên. Nvidia, OpenAI và Bộ Thương mại Mỹ chưa phản hồi yêu cầu bình luận ngoài giờ làm việc thông thường.
OpenAI được cho là đã bước vào giai đoạn đàm phán nâng cao trong vài tuần qua để thuê địa điểm này và là một trong những công ty thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ nhất. Báo cáo cũng cho biết Anthropic, Microsoft và Google đã trao đổi với ông Lutnick trong những tuần gần đây.
Nếu thành hiện thực, thương vụ này sẽ cho thấy làn sóng đầu tư vào hạ tầng AI đang bước sang giai đoạn mới, khi các tập đoàn công nghệ ngày càng tận dụng thị trường nợ và vốn chủ sở hữu để tài trợ cho các trung tâm dữ liệu. Theo dự báo được WSJ dẫn lại, tổng chi tiêu cho hạ tầng AI có thể vượt 700 tỷ USD trong năm nay.