Tỷ phú Elon Musk cho biết nền tảng trí tuệ nhân tạo Grok Imagine dự kiến thực hiện một phiên bản điện ảnh dài dựa trên sử thi Odyssey trước cuối năm nay. Dự án này được ông mô tả là hướng tới tính chính xác lịch sử và tinh thần nghệ thuật của Homer.
Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Musk từng bày tỏ quan điểm không đồng thuận với bộ phim sử thi The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan, nhất là ở khía cạnh lựa chọn diễn viên.
![]() |
| Dòng trạng thái của tỷ phú Elon Musk về dự án phim The Odyssey được dàn dựng hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo |
Tác phẩm của Nolan lấy cảm hứng từ sử thi Hy Lạp cổ đại của Homer, kể về hành trình trở về Ithaca của người anh hùng Odysseus sau cuộc chiến thành Troy. Trên hành trình ấy, nhân vật phải vượt qua nhiều thử thách gắn với con người, thần linh và các thế lực huyền thoại.
The Odyssey cũng thu hút sự chú ý khi được giới thiệu là bộ phim đầu tiên quay hoàn toàn bằng máy quay IMAX, qua đó tạo thêm sức hút tại các suất chiếu định dạng đặc biệt.
Tuy nhiên, cách đạo diễn Christopher Nolan xây dựng dàn diễn viên đã trở thành một trong những điểm khiến Elon Musk lên tiếng. Trên mạng xã hội X, ông nhiều lần cho rằng bộ phim chịu ảnh hưởng của xu hướng “thức tỉnh”, đồng thời đưa ra một số bình luận làm dấy lên tranh luận trong công chúng.
Từ những ý kiến đó, Musk cho biết ông muốn sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo do mình phát triển để tạo ra một phiên bản khác của Odyssey. Tuy vậy, cách nhấn mạnh vào “tính chính xác lịch sử” cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi nguyên tác vốn là một thiên sử thi đậm đặc yếu tố thần thoại, với sự hiện diện của các vị thần, quái vật và nhiều chi tiết kỳ ảo.
Theo nội dung Musk đăng tải trên X, Grok Imagine được kỳ vọng có thể thực hiện một bộ phim dài dựa trên Odyssey trước khi năm nay kết thúc, với mục tiêu bảo đảm tính chính xác lịch sử và sự trung thành nhất định với nghệ thuật của Homer. Bên cạnh đó, ông cũng chia sẻ lại một bài đăng kèm đoạn video dài khoảng ba phút, được người dùng cho biết tạo bằng Grok Imagine, tái hiện cuộc đối thoại giữa Odysseus và nữ thần Calypso.
Tranh luận quanh bộ phim bắt đầu từ đầu năm, khi Musk nêu ý kiến về việc Nolan chọn Lupita Nyong’o vào vai Helen thành Troy. Theo quan điểm của ông, lựa chọn này không phù hợp với hình dung truyền thống về nhân vật trong các văn bản cổ. Sau đó, Musk tiếp tục đưa ra những nhận xét gay gắt về Nolan, đồng thời cho rằng quyết định tuyển vai nói trên không tương thích với di sản nghệ thuật của Homer.
Ngoài trường hợp của Lupita Nyong’o, Musk cũng gây chú ý khi chia sẻ lại các bình luận liên quan đến diễn viên Elliott Page, người đảm nhận vai Sinon trong phim.
Các phát ngôn của Musk không nhận được sự đồng thuận rộng rãi trong giới làm phim Hollywood. Một số nghệ sĩ và nhà làm phim đã lên tiếng phản hồi, cho rằng những nhận định này chưa phản ánh đầy đủ bản chất của hoạt động sáng tạo điện ảnh.
Đạo diễn Scott Derrickson, được biết đến với The Black Phone, đã bày tỏ quan điểm không đồng tình với nhận xét của Musk về điện ảnh. Ông cho rằng các ý kiến của Musk trong lĩnh vực nghệ thuật không có nhiều giá trị tham chiếu.
Về phía Lupita Nyong’o, nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar cho biết dàn diễn viên của bộ phim phản ánh tính đa dạng của thế giới. Cô cũng bày tỏ quan điểm rằng việc tiếp tục biện hộ trước các chỉ trích là điều không cần thiết.
Trong quá trình quảng bá phim, đạo diễn Christopher Nolan cũng nhiều lần đề cập đến làn sóng tranh luận nói trên. Theo ông, các cuộc tranh luận diễn ra trước khi khán giả trực tiếp xem tác phẩm thường khó phản ánh đầy đủ nội dung và tinh thần của bộ phim, bởi người tham gia tranh luận chưa có đủ cơ sở để đánh giá toàn diện.
Từ câu chuyện quanh The Odyssey, Nolan đồng thời bày tỏ sự thận trọng trước quan điểm cho rằng trí tuệ nhân tạo có thể thay thế hoàn toàn con người trong sáng tạo điện ảnh. Theo đạo diễn, ý tưởng AI thay thế năng lực sáng tạo của con người là thiếu cơ sở thuyết phục, nhất là trong bối cảnh công nghệ này được giới đầu tư và các công ty công nghệ đón nhận mạnh mẽ nhưng vẫn còn tạo ra nhiều băn khoăn trong công chúng.