Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã chủ trì cuộc gặp thượng đỉnh về trí tuệ nhân tạo (AI) tại San Francisco (Mỹ), quy tụ lãnh đạo của hàng loạt “ông lớn” công nghệ như Nvidia, OpenAI, Anthropic và Broadcom, cùng các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc. Sự kiện diễn ra hôm 24/7, trong bối cảnh Seoul đang đẩy mạnh tham vọng đưa Hàn Quốc trở thành một cường quốc AI trên bản đồ công nghệ toàn cầu.
![]() |
| Hàn Quốc mong muốn hợp tác với các ông lớn công nghệ để tiến vào kỷ nguyên AI |
Phát biểu khai mạc, ông Lee Jae-myung nhấn mạnh Hàn Quốc sẽ bước vào kỷ nguyên AI mới thông qua hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ toàn cầu. Trước khi dự hội nghị do Chính phủ Hàn Quốc hậu thuẫn, ông đã có các cuộc gặp riêng với CEO Nvidia Jensen Huang, CEO OpenAI Sam Altman, CEO Anthropic Dario Amodei và CEO Broadcom Hock Tan.
Về phía Hàn Quốc, hội nghị còn có sự tham dự của Chủ tịch điều hành Samsung Electronics Jay Y. Lee, Chủ tịch SK Group Chey Tae-won, Chủ tịch điều hành Hyundai Motor Group Euisun Chung và nhà sáng lập Naver Lee Hae-jin. Tại đây, Tổng thống Lee công bố “Tuyên bố AI San Francisco”, nêu rõ tham vọng AI của Hàn Quốc cũng như tầm nhìn hợp tác công nghệ với Mỹ.
“Tôi muốn trình bày tầm nhìn về tương lai của AI và đề xuất hợp tác toàn cầu để hiện thực hóa điều đó”, ông Lee phát biểu. Theo Tổng thống Hàn Quốc, nước này sẽ bứt phá để trở thành một mắt xích chủ chốt trong chuỗi cung ứng AI toàn cầu.
Theo các quan chức Hàn Quốc, khoảng 150 giám đốc điều hành, nhà đầu tư, nhà nghiên cứu và nhà sáng lập startup đã tham dự hội nghị. Sự kiện được xem là bước đi nhằm kết nối năng lực sản xuất chip nhớ, trung tâm dữ liệu và hệ sinh thái công nghệ của Hàn Quốc với các tập đoàn AI hàng đầu thế giới.
Bên lề hội nghị, Nvidia và SK Group công bố sáng kiến AI trị giá hơn 500 tỷ USD, bao gồm phát triển các trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn và bộ nhớ thế hệ mới. Theo thỏa thuận, SK Telecom dự kiến xây dựng trung tâm dữ liệu công suất 2 gigawatt, sử dụng chip Vera Rubin cùng bộ nhớ băng thông cao HBM4 của SK Hynix. Trung tâm dữ liệu này dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2027.