Tổng thiệt hại do thiên tai ước tính hơn 33.500 tỷ đồng, tương đương ít nhất 2% GDP năm 2025, theo đánh giá của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trưa 9/10.
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cơn bão số 11 và hoàn lưu sau bão đã gây ra một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Hàng loạt địa phương miền Bắc và Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt trên diện rộng.
Tính đến 6h sáng 9/10, riêng đợt thiên tai này đã khiến 15 người chết và mất tích, 7 người bị thương, 221.000 ngôi nhà bị ngập, gần 17.000 nhà hư hỏng nặng; 23.280 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; hàng nghìn gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Về hạ tầng giao thông, 66 điểm trên các tuyến quốc lộ bị ách tắc do sạt lở và ngập sâu; nhiều tuyến tỉnh lộ, đường nông thôn bị chia cắt. Hơn 546.000 khách hàng bị mất điện, hiện vẫn còn 217.000 hộ đang được khẩn trương khôi phục.
Bên cạnh đó, hệ thống đê điều tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và Hà Nội ghi nhận 23 sự cố, chủ yếu trên sông Cầu, sông Thương. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực của lực lượng quân đội, công an và hàng nghìn người dân ứng trực 24/24h, chưa có đoạn đê chính nào bị vỡ hoặc tràn.
![]() |
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả thiên tai. |
Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Nếu năm 2024, thiên tai gây thiệt hại khoảng 0,4% GDP thì năm 2025, con số này ước tính ít nhất khoảng 2% GDP.” Thiên tai không chỉ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng kinh tế quốc gia.
Trước tình hình đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách nhằm ứng phó, khắc phục hậu quả và khôi phục đời sống cho người dân vùng bị nạn.
Tập trung hỗ trợ người dân, không để ai bị đói rét
Thủ tướng chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người chết, mất tích; lo hậu sự chu đáo cho người đã khuất, tiếp tục tìm kiếm người mất tích “bằng mọi giá”. Đồng thời, huy động tối đa lực lượng, kể cả hàng không, để tiếp cận các khu vực đang bị chia cắt, cung cấp lương thực, thực phẩm, thuốc men, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu.
“Tuyệt đối không để người dân bị đói, rét hay thiếu nơi ở, phải bảo đảm an toàn và vệ sinh trong công tác cứu trợ,” Thủ tướng nhấn mạnh.
Ông cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và chính quyền địa phương huy động lực lượng giúp dân dọn dẹp nhà cửa, khử trùng môi trường, khôi phục hạ tầng và xuất cấp hàng dự trữ quốc gia kịp thời cho các vùng bị thiệt hại nặng.
![]() |
Thiên tai năm 2025 gây thiệt hại ít nhất 2% GDP |
Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp với các ngân hàng, tổ chức tín dụng triển khai chính sách hỗ trợ nguồn vốn để người dân và doanh nghiệp sớm khôi phục sản xuất, ổn định sinh kế. Các cơ quan chức năng cần giải quyết nhanh việc chi trả bảo hiểm đối với tài sản, nhà cửa, phương tiện bị thiệt hại.
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế cùng các địa phương được yêu cầu khôi phục khẩn cấp trường học và cơ sở y tế, bảo đảm học sinh có nơi học, người dân có nơi khám chữa bệnh; sử dụng hợp lý nguồn dự phòng và phòng chống tiêu cực trong quá trình thực hiện.
Cùng với đó, Chính phủ chỉ đạo khẩn trương khắc phục hạ tầng thiết yếu như điện, nước, viễn thông, giao thông và thủy lợi, nhằm sớm khôi phục đời sống và sản xuất của người dân.
Bên cạnh ứng phó trước mắt, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025, trong đó vừa xử lý cấp bách, vừa tính toán các giải pháp căn cơ lâu dài.
Các địa phương cần rà soát quy hoạch liên quan đến đê điều, giao thông, thủy lợi, chủ động đề xuất các dự án đầu tư nâng cấp, củng cố hạ tầng chống thiên tai. Đồng thời, tăng cường đánh giá, dự báo, xây dựng hệ thống chỉ số giám sát và công cụ đo lường rủi ro thiên tai, nhằm giảm thiểu thiệt hại trong tương lai.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, trong mọi tình huống, Chính phủ và các lực lượng chức năng luôn đặt an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân lên trên hết, đồng thời kiên quyết phục hồi kinh tế, tái thiết hạ tầng và bảo đảm ổn định đời sống sau thiên tai.