Thị trường xe điện Trung Quốc thu hút người dùng với các thiết kế đa dạng

22:47 20/04/2023

Triển lãm Ô tô tại Thượng Hải đang thu hút người dùng tại thị trường với nhiều tính năng hấp dẫn như hệ thống karaoke trong ô tô hay bảng điều khiển 3D, ...

Triển lãm Ô tô tại Thượng Hải diễn ra từ 18 đến 27/4, là sự kiện đầu tiên kể từ khi Trung Quốc kết thúc 3 năm áp dụng chính sách phòng chống dịch Covid-19 nghiêm ngặt, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc lần lượt đem tới triển lãm những sản phẩm mới nhất và hiện đại nhất của mình. Những chiếc xe này được giới thiệu là đi kèm các tính năng độc đáo được thiết kế phù hợp với nhu cầu từng đối tượng.
Ảnh minh họa
Hãng xe Zeekr.

Theo hãng tin Reuters, Zeekr, một thương hiệu xe điện cao cấp thuộc sở hữu của Tập đoàn Zhejiang Geely Holding đã mang tới mẫu xe điện X – một chiếc SUV mới ra mắt với ghế ngồi có thể massage. Trong khi đó, nhiều thương hiệu khác lại giới thiệu các tính năng giải trí như màn hình cảm ứng trên bảng điều khiển cho phép người dùng hát karaoke hoặc chơi trò chơi khi đang di chuyển.

Polestar, nhà sản xuất xe điện cao cấp do Volvo và Geely thành lập, thậm chí còn giới thiệu chiếc SUV coupe Polestar 4 của mình với thiết kế, loại bỏ hoàn toàn cửa sổ phía sau. Thay vào đó, chiếc xe này có camera HD gắn trên nóc xe để cho người lái xe thấy những gì đằng sau mình để tối đa hóa tầm nhìn và không gian cho hành khách ở ghế sau của xe. Hãng cho biết, mẫu Polestar 4 dự kiến sẽ đi vào sản xuất từ cuối năm nay.

Ảnh minh họa
Quang cảnh triển lãm Ô tô Thượng Hải.

Không chỉ các nhà sản xuất, các công ty game như công ty công cụ trò chơi điện tử nổi tiếng Unity cũng giới thiệu cách mà họ giúp các công ty như Li Auto biến màn hình bảng điều khiển trên xe thành giao diện giống như trò chơi 3D.

Nhờ các dịch vụ phù hợp với phong cách sống và sự nhanh chóng trong việc đưa ra những đổi mới, các nhà sản xuất ô tô nội địa Trung Quốc đang giành được thị phần từ các đối thủ nước ngoài. Thêm vào đó, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc cũng thường cung cấp miễn phí các tính năng thường được các nhà sản xuất châu Âu thu phí, khiến cho chiếc xe vốn có mức giá cạnh tranh càng hấp dẫn hơn.

Ngọc Phi (TH)

Tags: