![]() |
Thị trường nhóm nông sản 24/6: Giá lúa mì, ngô và đậu tương đồng loạt giảm do thời tiết thuận lợi tại Mỹ |
Thị trường lúa mì
Giá lúa mì kỳ hạn trên sàn Chicago phiên đầu tuần ghi nhận xu hướng giảm, do kỳ vọng tiến độ thu hoạch tại Mỹ sẽ được đẩy nhanh. Cụ thể, lúa mì đỏ mềm mùa đông giao tháng 9 (WU25) giảm 14 cent, còn 5,6905 USD/giạ; lúa mì cứng đỏ Kansas (KWU25) giảm 13,75 cent xuống còn 5,65 USD/giạ; còn lúa mì xuân Minneapolis (MWEN25) mất 11,05 cent, về mức 6,4525 USD/giạ.
Theo thăm dò của giới phân tích, báo cáo sắp công bố của USDA dự kiến cho thấy tiến độ thu hoạch lúa mì mùa đông đạt 20%, tăng gấp đôi so với tuần trước. Chất lượng vụ mùa dự kiến không đổi với 52% được đánh giá từ tốt đến xuất sắc. Bên cạnh đó, mưa tại vùng đồng bằng phía bắc đang cải thiện độ ẩm cho lúa mì xuân, trong khi thời tiết khô ráo ở phía nam tạo điều kiện lý tưởng để thu hoạch lúa mì đông.
Thị trường ngô
Giá ngô kỳ hạn tháng 9 (CU25) tại sàn CBOT giảm 8 cent, xuống còn 4,1705 USD/giạ, trong bối cảnh điều kiện thời tiết tại vùng Trung Tây Hoa Kỳ tiếp tục thuận lợi. Lượng mưa trong tuần qua đã giúp bổ sung độ ẩm đất, chuẩn bị cho giai đoạn phát triển khi khu vực này bước vào đợt nắng nóng vào cuối tuần.
Dự báo thời tiết trong các tuần tới cho thấy nền nhiệt cao đi kèm độ ẩm lớn – điều kiện lý tưởng cho sinh trưởng cây trồng. Theo khảo sát từ Reuters, USDA có thể giữ nguyên đánh giá 72% diện tích ngô ở mức “tốt đến xuất sắc” trong báo cáo mới nhất. Nếu đúng, đây sẽ là mức cao nhất tính đến thời điểm này của mùa vụ kể từ năm 2020.
Thị trường đậu tương
Giá đậu tương kỳ hạn tháng 11 (SX25) giảm 14 cent, xuống còn 10,4675 USD/giạ trong phiên giao dịch đầu tuần. Cùng chiều, dầu đậu nành giao tháng 12 (BOZ25) hạ 1,35 cent còn 53,75 cent/pound, còn bột đậu nành tháng 7 (SMN25) giảm 1,70 USD về 282,40 USD/tấn ngắn.
Nguyên nhân chính đến từ điều kiện thời tiết lý tưởng tại vùng Trung Tây Hoa Kỳ. Lượng mưa những ngày gần đây giúp tăng độ ẩm đất trước đợt nóng sắp tới, trong khi dự báo cho thấy sẽ tiếp tục có mưa kèm nhiệt độ cao – rất phù hợp cho sự phát triển cây đậu. Cuộc thăm dò của Reuters cho thấy USDA có thể sẽ đánh giá 67% diện tích đậu tương ở mức tốt đến xuất sắc, phản ánh kỳ vọng tích cực từ thị trường.