![]() |
Thị trường nhóm nông sản 23/6: Giá lúa mì, ngô và đậu tương đồng loạt giảm do áp lực thời tiết |
Thị trường lúa mì
Giá lúa mì trên Sàn CBOT giảm vào phiên cuối tuần qua khi nhà đầu tư chốt lời sau đợt tăng hơn 4% trước đó, cùng lúc hoạt động thu hoạch lúa mì vụ đông tại Mỹ diễn ra thuận lợi, góp phần gia tăng nguồn cung.
Cụ thể, hợp đồng lúa mì đỏ mềm mùa đông giao tháng 7 (WN25) giảm 6,05 cent, còn 5,6775 USD/giạ, sau khi chạm đỉnh kể từ ngày 24/3. Dù giảm phiên này, WN25 vẫn ghi nhận mức tăng 4,2% trong tuần – mức tăng mạnh nhất trong vòng 10 tuần qua.
Lúa mì đỏ cứng vụ đông Kansas giao tháng 7 (KWN25) lùi 8,25 cent về 5,63 USD/giạ. Hợp đồng lúa mì xuân Minneapolis tháng 7 (MWEN25) cũng giảm 7,05 cent, xuống còn 6,3875 USD/giạ.
Tại khu vực Đồng bằng Trung Mỹ, mưa làm chậm tiến độ thu hoạch, nhưng các chuyên gia khí tượng cho rằng tác động này không đáng kể. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết doanh số xuất khẩu lúa mì tuần kết thúc ngày 12/6 đạt 427.200 tấn – cao nhất trong ba tuần và phù hợp với kỳ vọng thị trường.
Về phía cầu, Ai Cập – nhà nhập khẩu lúa mì hàng đầu thế giới sẽ nhận hàng từ Pháp và một số nước châu Âu khác trong thời gian tới nhằm tăng cường dự trữ và đa dạng hóa nguồn cung.
Thị trường ngô
Giá ngô kỳ hạn tại Chicago tiếp tục đi xuống, ghi nhận phiên giảm thứ ba trong bốn phiên gần nhất. Điều kiện thời tiết thuận lợi tại Midwest hỗ trợ triển vọng mùa màng, khiến giá chạm đáy trong vòng 6,5 tháng.
Ngô CBOT tháng 7 (CN25) giảm 4,75 cent, còn 4,2875 USD/giạ – thấp nhất kể từ ngày 5/12 đối với hợp đồng (ZC1!). Tính chung cả tuần, hợp đồng mất 3,5%, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất trong sáu tuần.
Ngô vụ mới giao tháng 12 (CZ25) cũng mất 2,75 cent, còn 4,4125 USD/giạ.
Lượng mưa tuần qua đã cải thiện độ ẩm đất trước khi đợt nắng nóng dự kiến xuất hiện vào cuối tuần và tiếp tục có mưa bổ sung trong 2 tuần tới. Dù vậy, vụ mùa chưa bước vào giai đoạn thụ phấn, nên rủi ro ảnh hưởng đến năng suất vẫn ở mức thấp.
US Drought Monitor ghi nhận tỷ lệ diện tích ngô tại Mỹ chịu hạn trong tuần kết thúc ngày 17/6 giảm xuống còn 17%, thấp hơn mức 18% của tuần trước và 22% của tháng trước.
Về thương mại, Mỹ đã bán 903.800 tấn ngô vụ cũ và 155.000 tấn vụ mới trong tuần kết thúc ngày 12/6 – mức tăng 39% so với tuần trước. USDA cũng xác nhận một thương vụ xuất khẩu 124.000 tấn ngô cho khách hàng giấu tên, giao trong niên vụ 2025/26.
Tại Nam Mỹ, Sở giao dịch ngũ cốc Buenos Aires cho biết một số vùng tại Argentina có năng suất ngô vượt kỳ vọng, nhưng việc thu hoạch bị trì hoãn do độ ẩm cao, tổng sản lượng dự báo vẫn giữ nguyên ở mức 49 triệu tấn.
Thị trường đậu tương
Giá đậu tương kết thúc chuỗi tăng kéo dài 5 phiên khi chịu áp lực chốt lời và triển vọng thời tiết tích cực hỗ trợ đà phát triển của mùa vụ tại Trung Tây Hoa Kỳ.
Hợp đồng đậu tương tháng 7 trên sàn CBOT (SN25) hạ 6-3/4 cent, còn 10,68 USD/giạ – lùi sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 14/5. Tính chung cả tuần, (SN25) giảm nhẹ 0,2%, lần giảm đầu tiên trong ba tuần.
Đậu tương tháng 11 (SX25) giảm 7-1/2 cent xuống 10,6075 USD/giạ. Dầu đậu tương tháng 7 (BON25) giảm 0,30 cent còn 54,47 cent/pound; trong khi bột đậu tương cùng kỳ hạn (SMN25) giảm 80 cent, về 284,10 USD/tấn ngắn.
Dự báo thời tiết cho thấy mưa sẽ tiếp tục cải thiện độ ẩm đất trong bối cảnh dự kiến nắng nóng diễn ra vào cuối tuần. US Drought Monitor ghi nhận khu vực trồng đậu tương khô hạn ở Mỹ hiện ở mức 35%, giảm so với mức 39% của tuần trước và 47% của tháng trước.
Về hoạt động xuất khẩu, USDA báo cáo Mỹ đã bán 539.500 tấn đậu tương vụ cũ và 75.200 tấn vụ mới trong tuần tính đến ngày 12/6 – mức cao nhất trong vòng 5 tuần.
Ở chiều nhập khẩu, dữ liệu từ Hải quan Trung Quốc cho thấy nước này đã nhập 37,5% đậu tương nhiều hơn từ Brazil trong tháng 5 so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng nhập khẩu từ Mỹ cũng tăng 28,3%.