![]() |
Thị trường nhóm nông sản 12/6: Lúa mì biến động nhẹ, ngô và đậu tương đồng loạt giảm |
Thị trường lúa mì
Giá lúa mì trên Sàn Chicago kết thúc phiên ngày thứ Tư trong trạng thái trái chiều, khi các nhà đầu tư tạm thời đứng ngoài cuộc để chờ các tín hiệu mới từ mùa vụ và báo cáo cung – cầu của Mỹ. Thời tiết thuận lợi và triển vọng thu hoạch sắp bắt đầu tại Bắc bán cầu khiến tâm lý giao dịch thận trọng hơn, cụ thể:
- Hợp đồng lúa mì đỏ mềm mùa đông tháng 7 (WN25) giảm nhẹ 0,25 cent, còn 5,3425 USD/giạ.
- Trong khi đó, Hợp đồng lúa mì kỳ hạn tháng 9 (WU25) nhích nhẹ 0,25 cent lên 5,49 USD/giạ.
Trên sàn Kansas:
- Hợp đồng lúa mì cứng đỏ mùa đông tháng 7 (KWN25) giảm 1 cent, chốt phiên ở 5,2625 USD/giạ.
- Ngược lại, hợp đồng lúa mì xuân Minneapolis kỳ hạn tháng 7 (MWEN25) tăng 4 cent, đạt 6,125 USD/giạ.
Thị trường hiện tập trung vào báo cáo cung – cầu hàng tháng từ USDA dự kiến công bố vào ngày thứ Năm, với kỳ vọng về khả năng điều chỉnh tăng nhẹ sản lượng lúa mì niên vụ 2025 của Mỹ. Ngoài ra, doanh số xuất khẩu lúa mì tuần qua được dự báo đạt từ 400.000 đến 600.000 tấn.
Thị trường ngô
Giá ngô kỳ hạn trên Sàn CBOT đồng loạt giảm trong bối cảnh điều kiện thời tiết tại vùng Trung Tây Mỹ tiếp tục thuận lợi cho mùa vụ, kết hợp với kỳ vọng nguồn cung dồi dào làm lu mờ tác động tích cực từ thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung.
- Hợp đồng ngô tháng 7 (CN25) giảm 1,75 cent, xuống còn 4,37 USD/giạ,
- Trong khi, hợp đồng ngô kỳ hạn tháng 12 (CZ25) giảm 0,25 cent về 4,3975 USD/giạ.
Theo nhóm nghiên cứu thời tiết hàng hóa, không có dấu hiệu nắng nóng kéo dài trong khu vực canh tác chính, chỉ ghi nhận hiện tượng khô hạn cục bộ tại khoảng 15 – 20% diện tích.
Cùng lúc, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết sản lượng ethanol từ ngô tuần qua tăng lên mức cao kỷ lục 1,120 triệu thùng/ngày, trong khi lượng tồn kho giảm xuống 23,734 triệu thùng, cho thấy đây là mức thấp nhất từ đầu năm đến nay.
Trước báo cáo cung – cầu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), giới phân tích kỳ vọng cơ quan này sẽ điều chỉnh giảm tồn kho ngô cả vụ cũ và vụ mới. Trong khi đó, xuất khẩu ngô tuần kết thúc ngày 5/6 được ước tính từ 700.000 đến 1.200.000 tấn.
Thị trường đậu tương
Giá ngô kỳ hạn trên Sàn CBOT đồng loạt giảm trong bối cảnh điều kiện thời tiết tại vùng Trung Tây Mỹ tiếp tục thuận lợi cho mùa vụ, kết hợp với kỳ vọng nguồn cung dồi dào làm lu mờ tác động tích cực từ thỏa thuận thương mại Mỹ – Trung.
Hợp đồng ngô tháng 7 (CN25) giảm 1,7 cent xuống còn 4,37 USD/giạ.
Trong khi đó, hợp đồng kỳ hạn tháng 12 (CZ25) giảm 0,25 cent về 4,3975 USD/giạ.
Theo nhóm nghiên cứu thời tiết hàng hóa, không có dấu hiệu nắng nóng kéo dài trong khu vực canh tác chính, chỉ ghi nhận hiện tượng khô hạn cục bộ tại khoảng 15 – 20% diện tích.
Cùng lúc, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết sản lượng ethanol từ ngô tuần qua tăng lên mức cao kỷ lục 1,120 triệu thùng/ngày, trong khi lượng tồn kho giảm xuống 23,734 triệu thùng – thấp nhất từ đầu năm đến nay.
Trước báo cáo cung – cầu từ USDA, giới phân tích kỳ vọng cơ quan này sẽ điều chỉnh giảm tồn kho ngô cả vụ cũ và vụ mới. Trong khi đó, xuất khẩu ngô tuần kết thúc ngày 5/6 được ước tính từ 700.000 đến 1.200.000 tấn.