![]() |
Thị trường nhóm nông sản 10/6: |
Thị trường lúa mì
Giá lúa mì kỳ hạn tại Sàn giao dịch Chicago (CBOT) lao dốc hơn 2% vào đầu tuần do áp lực từ vụ thu hoạch lúa mì mùa đông bắt đầu ở Bắc bán cầu và đà điều chỉnh kỹ thuật sau ba phiên tăng liên tiếp.
- Lúa mì đỏ mềm mùa đông tháng 7 (WN25) giảm 12,75 cent, còn 5,42 USD/giạ.
- Lúa mì đỏ cứng mùa đông KC tháng 7 (KWN25) mất 11,75 cent, còn 5,3705 USD/giạ,
- Lúa mì xuân Minneapolis tháng 7 (MWEN25) giảm 12,75 cent, còn 6,2205 USD/giạ.
Tại Nga, Sovecon nâng dự báo sản lượng lúa mì năm 2025 thêm 1,8 triệu tấn lên 82,8 triệu tấn nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi.
Về phía Mỹ, các nhà phân tích dự đoán tiến độ thu hoạch lúa mì mùa đông đạt 8%, tăng từ 3% so với tuần trước. USDA có thể giữ nguyên xếp hạng lúa mì mùa đông, trong khi lúa mì mùa xuân được kỳ vọng tăng nhẹ lên 51% từ tốt đến xuất sắc.
Xuất khẩu lúa mì của Mỹ trong tuần gần nhất đạt 290.957 tấn – thấp hơn kỳ vọng thị trường.
Tại Tunisia, Bộ Nông nghiệp nước này dự báo sản lượng ngũ cốc đạt 2 triệu tấn trong năm nay, tăng mạnh so với mức 1,1 triệu tấn của năm ngoái.
Thị trường ngô
Giá ngô kỳ hạn trên CBOT giảm hơn 2% trong phiên đầu tuần, bị chi phối bởi thời tiết thuận lợi ở Mỹ và sự không chắc chắn trong nhu cầu xuất khẩu.
Hợp đồng ngô tháng 7 (CN25) giảm 9 cent, còn 4,3305 USD/giạ. Ngô vụ mới tháng 12 cũng mất 11,25 cent, xuống 4,38 USD/giạ.
Khu vực Trung Tây Hoa Kỳ được dự báo sẽ tiếp tục có mưa rào nhẹ, tạo điều kiện tích cực cho sự phát triển cây trồng.
USDA được kỳ vọng sẽ đánh giá 70% vụ ngô đạt từ tốt đến xuất sắc – nhích nhẹ so với mức 69% của tuần trước. Việc gieo trồng gần như hoàn tất, đạt 97%.
Hoạt động xuất khẩu ngô tuần qua của Mỹ đạt 1.656.562 tấn – vượt mức kỳ vọng từ 1 triệu đến 1,6 triệu tấn.
Tuy nhiên, khi Brazil bước vào vụ thu hoạch ngô thứ hai, nguồn cung toàn cầu sẽ gia tăng và có thể làm giảm sức cạnh tranh của ngô Mỹ.
Thị trường cũng theo dõi sát các cuộc đàm phán tại London giữa Mỹ và Trung Quốc – kỳ vọng giúp hạ nhiệt căng thẳng thương mại và ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu.
Thị trường đậu tương
Giá đậu tương trên sàn CBOT giảm nhẹ trong phiên thứ Hai do dự báo thời tiết thuận lợi ở Mỹ và khả năng xếp hạng cây trồng được nâng cao trong báo cáo USDA.
Hợp đồng đậu tương tháng 7 (SN25) giảm 1,25 cent, còn 10,56 USD/giạ. Đậu tương vụ mới tháng 11 (SX25) mất 6,25 cent, còn 10,3075 USD/giạ.
Bột đậu tương giao tháng 7 (SMN25) giảm 20 cent, còn 295,50 USD/tấn ngắn. Dầu đậu tương tháng 7 (BON25) cũng giảm 0,12 cent, còn 47,38 cent/pound.
USDA dự kiến sẽ đánh giá 68% vụ đậu tương Mỹ ở mức tốt đến xuất sắc – tăng nhẹ so với tuần trước. Tiến độ gieo trồng đạt 91%, tăng đáng kể so với mức 84% trước đó.
USDA cũng báo cáo xuất khẩu đậu tương đạt 547.040 tấn, vượt xa kỳ vọng thị trường.
Tâm lý thị trường được nâng đỡ phần nào nhờ kỳ vọng tích cực từ các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung đang diễn ra tại London. Trung Quốc – khách hàng lớn nhất của đậu tương Mỹ được cho là đang đàm phán về nhiều lĩnh vực, bao gồm cả đất hiếm.