![]() |
| Thị trường nguyên liệu công nghiệp 30/12: Ca cao bật tăng mạnh, đường phục hồi nhẹ, cà phê đi lên nhờ tín hiệu cung – cầu hỗ trợ |
Thị trường ca cao
Giá ca cao kỳ hạn tăng mạnh trong phiên đầu tuần, được hỗ trợ bởi lượng hàng cập cảng tại Bờ Biển Ngà suy giảm. Trên sàn London, ca cao C1! giữ ổn định quanh mức 4.492 bảng/tấn, tăng 6,5%. Ước tính của các nhà xuất khẩu cho thấy lượng ca cao đưa vào cảng Bờ Biển Ngà – quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới – đạt khoảng 60.000 tấn trong giai đoạn 22 – 28/12, thấp hơn đáng kể so với 82.000 tấn cùng kỳ vụ trước. Thị trường dự kiến sẽ theo dõi sát diễn biến nguồn cung trong quý I/2026, với nhiều nhận định cho rằng lượng hàng có thể tiếp tục giảm. Tuy vậy, nhu cầu vẫn ở mức yếu, có thể giới hạn đà phục hồi, trong bối cảnh giá ca cao được dự đoán giảm khoảng 51% trong năm nay. Theo GEPEX, sản lượng ca cao xay tại Bờ Biển Ngà trong tháng 11 giảm 6,7% so với cùng kỳ, xuống 56.696 tấn. Trên sàn New York, ca cao CC1! tăng 4,9%, chốt 6.242 USD/tấn.
Thị trường cà phê
Giá cà phê tiếp tục đi lên nhờ tâm lý giao dịch cải thiện. Cà phê robusta RC2! tăng 0,7%, đạt 3.884 USD/tấn. Theo các nhà buôn, điều kiện thời tiết hiện khá thuận lợi cho thu hoạch và phơi sấy robusta tại Việt Nam, dù nông dân vẫn thận trọng bán ra do giá chưa ở mức kỳ vọng. Cà phê arabica KC1! cũng tăng 0,5%, lên 3,5215 USD/pound, củng cố xu hướng hồi phục chung của thị trường cà phê.
Thị trường đường
Giá đường thô tiếp tục phục hồi nhẹ khi lực mua đầu cơ quay trở lại. Hợp đồng đường thô SB1! tăng 0,6%, đóng cửa ở mức 15,26 cent/pound. Các nhà giao dịch cho biết lực giảm vị thế bán khống đã hỗ trợ thị trường, dù dư địa tăng thêm có thể hạn chế do nguồn cung toàn cầu được kỳ vọng dồi dào trong niên vụ 2025/26. Tại Brazil, nhóm ngành NovaBio cho biết lượng mía đường chế biến tại các vùng phía Bắc và Đông Bắc tính đến 30/11 đạt 32,5 triệu tấn, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, đường trắng SF1! giảm nhẹ 0,1%, còn 434,60 USD/tấn.
