Hiện cả nước có 16 doanh nghiệp được cấp phép hoạt động bán hàng đa cấp, trong đó một doanh nghiệp đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động. Lực lượng người tham gia tập trung chủ yếu tại 5 “ông lớn” chiếm 91% thị phần, gồm Herbalife Việt Nam, Amway Việt Nam, Care For Việt Nam, Thiên Sư Việt Nam và Unicity Marketing Việt Nam.
Chỉ trong nửa đầu năm nay, có 101.876 người gia nhập mới, nhưng số rút lui khỏi hệ thống lên tới 130.893 người. Sức hút của thị trường vì vậy đang có dấu hiệu giảm sút.
![]() |
Thị trường đa cấp Việt Nam: Hơn 600.000 người tham gia nhưng dần hụt hơi |
Về kết quả kinh doanh, tổng doanh thu ngành đạt hơn 7.000 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, Herbalife Việt Nam đóng góp hơn 4.000 tỷ đồng, tương đương 53% toàn ngành. Doanh thu tập trung áp đảo ở nhóm thực phẩm chức năng và mỹ phẩm (chiếm 92%).
Các doanh nghiệp đã chi trả khoảng 2.575 tỷ đồng hoa hồng và lợi ích kinh tế cho người tham gia, tương đương 37% tổng doanh thu. Tuy nhiên, mức hoa hồng bình quân mỗi người chỉ đạt 8% thu nhập bình quân đầu người cả nước, cho thấy phần lớn người tham gia chưa thực sự có nguồn thu nhập ổn định.
Về nghĩa vụ ngân sách, các doanh nghiệp đa cấp nộp 1.302 tỷ đồng tiền thuế trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, công tác quản lý cũng được siết chặt: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã kiểm tra 5 doanh nghiệp, xử phạt gần 1,2 tỷ đồng và chuyển hai vụ việc có dấu hiệu đa cấp không phép (Greenleaf, LucMall) sang cơ quan công an.
Những con số trên cho thấy, dù quy mô vẫn lớn, thị trường đa cấp tại Việt Nam đang ở ngã rẽ quan trọng, đòi hỏi doanh nghiệp phải tái cấu trúc, minh bạch và đổi mới nếu muốn giữ chân người tham gia.