Thứ ba 29/09/2026 06:01
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Nghiên cứu - Dữ liệu

Thanh Hóa: Rực rỡ Lễ hội du lịch biển Hải Hòa năm 2026

Tối 24/4, chương trình Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Hoà năm 2026, với chủ đề “Hải Hoà biển hát – Khát vọng vươn xa” tại Quảng trường biển Hải Hòa đã diễn ra. Chương trình được dàn dựng công phu đã khắc họa về con người và vẻ đẹp đa dạng, hấp dẫn của quê hương Thanh Hóa và vùng biển Nghi Sơn

Sự kiện diễn ra trong không khí sôi động của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đã thu hút hàng vạn người dân cùng du khách thập phương đổ về tham dự. Đây là dịp để địa phương quảng bá tiềm năng, thế mạnh, của du lịch tại biển Hải Hòa nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài tỉnh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đặng Văn Quang, Chủ tịch UBND phường Tĩnh Gia khẳng định: Chủ đề “Hải Hòa biển hát - Khát vọng vươn xa” thể hiện khát vọng phát triển của địa phương trong việc đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thanh Hóa: Rực rỡ Lễ hội du lịch biển Hải Hòa năm 2026

Chủ tịch UBND phường Tĩnh Gia phát biểu trong lễ khai mạc

Chủ tịch UBND phường Tĩnh Gia nhấn mạnh: Hải Hòa là vùng biển giàu tiềm năng, sở hữu bãi cát dài, cảnh quan đẹp, môi trường trong lành cùng hệ thống dịch vụ du lịch ngày càng hoàn thiện. Lễ hội du lịch biển với chủ đề “Hải Hoà biển hát – Khát vọng vươn xa” đã và đang hướng đến thông điệp mạnh mẽ về khát vọng xây dựng một khu du lịch biển văn minh, hiện đại và thân thiện. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh quê hương, giới thiệu bản sắc văn hóa, con người địa phương; đồng thời kêu gọi thu hút đầu tư vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của phường Tĩnh Gia nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Sau phần nghi lễ, là chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Hoà năm 2026 với chủ đề: “Hải Hoà biển hát - Khát vọng vươn xa”, được kết nối bởi các tác phẩm: Nhớ mãi một miền quê; đất mẹ Tĩnh Gia; Múa độc lập; Biển hát chiều nay; Xa khơi; Mashup Vào hạ - Phố biển; sóng tình; Martini; Vũ điệu Carnival với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như NSƯT Lương Huy, Ca sỹ Ngọc Liên; Tam ca nữ (Quỳnh Anh - Phương Thảo - Khánh Huyền và Vũ đoàn Pha lê); Ca sỹ Trọng Vũ – Trọng Sáng; Ca sỹ My Lam (Quán quân Sao Mai) cùng tốp múa; Vũ đoàn Pha lê.

Thanh Hóa: Rực rỡ Lễ hội du lịch biển Hải Hòa năm 2026
CHương trình khai mạc được dàn dựng công phu

Chương trình nghệ thuật tập trung khắc họa về con người và vẻ đẹp đa dạng, hấp dẫn của quê hương Thanh Hoá, quê hương phường Tĩnh Gia của biển Hải Hoà được dàn dựng công phu, mang đến cho khán giả nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Với sự kết hợp giữa không gian sân khấu hoành tráng và âm thanh, ánh sáng hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu ứng màn hình Led ấn tượng.

Thanh Hóa: Rực rỡ Lễ hội du lịch biển Hải Hòa năm 2026

Qua đó khẳng định ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của phát triển du lịch, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, Tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư đến với phường Tĩnh Gia, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Thanh Hóa: Rực rỡ Lễ hội du lịch biển Hải Hòa năm 2026

Trước đó, để chuẩn bị cho mua du lịch biển năm 2026, UBND phường Tĩnh Gia đã chỉ đạo chỉnh trang cơ sở hạ tầng, cảnh quan đô thị tại khu du lịch. Trồng mới cây dừa trên vỉa hè tuyến đường Lạc Long Quân; tu sửa, nâng cấp điện chiếu sáng, trang trí các tuyến đường tại Khu du lịch biển Hải Hoà; ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải tại Khu du lịch biển Hải Hòa, tạo cảnh quan môi trường biển “Sáng – xanh – sạch – đẹp

Bên cạnh đó, phường đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác quản lý nhà nước về du lịch, yêu cầu các nhà hàng, khách sạn tại khu du lịch thực hiện việc ký cam kết về đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự trong mùa du lịch năm 2026; thực hiện nghiêm việc niêm yết, công khai giá du lịch theo quy định; quan tâm đảm bảo vệ sinh môi trường, xử lý nước thải, rác thải.

Tin bài khác
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo khẩn sớm đưa 45km cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột vào khai thác

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo khẩn sớm đưa 45km cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột vào khai thác

Trong chuyến khảo sát thực địa mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết đã đưa ra những chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đưa hai công trình giao thông trọng điểm của tỉnh là Dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột và cầu Krông Bông về đích an toàn, hiệu quả.
Hà Tĩnh đổi mới quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa

Hà Tĩnh đổi mới quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa

Quy chế mới của UBND tỉnh Hà Tĩnh mở rộng phạm vi quản lý di sản, tăng cường phân cấp cho cơ sở, đẩy mạnh số hóa và đề cao vai trò của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa.
Hà Tĩnh kiểm soát hơn 11.900 lượt tàu cập cảng, tăng truy xuất nguồn gốc thủy sản

Hà Tĩnh kiểm soát hơn 11.900 lượt tàu cập cảng, tăng truy xuất nguồn gốc thủy sản

Từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Tĩnh đã kiểm soát gần 12.000 lượt tàu cá cập cảng, giám sát toàn bộ sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng hệ thống truy xuất điện tử nhằm tăng tính minh bạch trong hoạt động khai thác, góp phần thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU.
Hà Nội đề xuất bồi thường đất tối đa gấp 2 lần cho dự án đường sắt quan trọng

Hà Nội đề xuất bồi thường đất tối đa gấp 2 lần cho dự án đường sắt quan trọng

Dự thảo Nghị quyết của HĐND TP. Hà Nội đề xuất cơ chế cho phép mức giá bồi thường về đất tối đa bằng 2 lần mức giá đất theo quy định đối với các dự án đường sắt quan trọng của Thủ đô, trong đó UBND TP. Hà Nội quyết định tuyến, đoạn tuyến và khu vực áp dụng.
Tuyên Quang nâng cao năng lực số, hướng tới điều hành công vụ bằng dữ liệu và AI

Tuyên Quang nâng cao năng lực số, hướng tới điều hành công vụ bằng dữ liệu và AI

Chuyển đổi số trong khu vực công không chỉ là đưa hồ sơ lên môi trường điện tử, mà sâu hơn là thay đổi cách lãnh đạo, điều hành và ra quyết định. Tuyên Quang đang thúc đẩy bước chuyển này bằng việc trang bị kiến thức về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và quản trị số cho đội ngũ cán bộ đứng đầu các sở, ngành, địa phương.
Gia Lai huy động gần 800 nhân sự, chạy đua hoàn thiện 2,1 triệu hồ sơ dữ liệu đất đai

Gia Lai huy động gần 800 nhân sự, chạy đua hoàn thiện 2,1 triệu hồ sơ dữ liệu đất đai

Nhằm đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa, cập nhật và đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai đang huy động gần 800 cán bộ, nhân viên cùng lực lượng kỹ thuật, làm việc cả ngày lẫn đêm để xử lý khoảng 2,1 triệu hồ sơ. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành khối lượng công việc còn lại trong tháng 9/2026.
Đồng Nai: Xử phạt 4 bếp ăn, căn tin vi phạm an toàn thực phẩm

Đồng Nai: Xử phạt 4 bếp ăn, căn tin vi phạm an toàn thực phẩm

Qua kiểm tra đột xuất 11 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn, căn tin trường học, Đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố Đồng Nai phát hiện 4 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm.
TP. Hồ Chí Minh muốn hỗ trợ 50% lãi vay cho dự án bãi đỗ xe

TP. Hồ Chí Minh muốn hỗ trợ 50% lãi vay cho dự án bãi đỗ xe

Nhà đầu tư xây dựng, khai thác bãi đỗ xe tại TP. Hồ Chí Minh có thể được hỗ trợ 50% số tiền lãi phải trả đối với khoản vay tại Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HIFC), với thời gian hỗ trợ tối đa 5 năm, nếu chính sách được thông qua.
TP. Hồ Chí Minh siết trách nhiệm phát ngôn, bảo đảm thông tin kịp thời cho báo chí

TP. Hồ Chí Minh siết trách nhiệm phát ngôn, bảo đảm thông tin kịp thời cho báo chí

Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh yêu cầu người đứng đầu, người phát ngôn chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, nhất là đối với những vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận quan tâm; đồng thời không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
Lào Cai: Đầu tư tuyến đường 130 tỷ đồng mở “mạch kết nối” cho Cụm công nghiệp Thống Nhất 1

Lào Cai: Đầu tư tuyến đường 130 tỷ đồng mở “mạch kết nối” cho Cụm công nghiệp Thống Nhất 1

Dài khoảng 1,2 km, tuyến đường kết nối Quốc lộ 4E với Cụm công nghiệp Thống Nhất 1 không chỉ là một công trình giao thông. Dưới góc độ kinh tế, đây là hạ tầng đầu vào có thể giảm điểm nghẽn vận chuyển, nâng giá trị sử dụng đất công nghiệp và tạo điều kiện thu hút dòng vốn sản xuất vào khu vực Gia Phú.
Từ 4 trụ cột đến 19 hoạt động: Lào Cai chọn lọc dòng vốn đầu tư chất lượng năm 2027

Từ 4 trụ cột đến 19 hoạt động: Lào Cai chọn lọc dòng vốn đầu tư chất lượng năm 2027

Lấy chất lượng dự án và tỷ lệ chuyển hóa từ khảo sát sang đầu tư làm thước đo, Lào Cai sẽ triển khai 19 hoạt động xúc tiến đầu tư trong năm 2027, tập trung dòng vốn vào bốn trụ cột phát triển của tỉnh.
Lào Cai quản lý môi trường theo “6 rõ, 1 xuyên suốt”, không để phát sinh điểm nóng

Lào Cai quản lý môi trường theo “6 rõ, 1 xuyên suốt”, không để phát sinh điểm nóng

Chỉ thị số 14/CT-UBND đặt ra phương thức quản lý môi trường theo nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt”, chuyển từ xử lý thụ động sang chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và giải quyết dứt điểm những nguy cơ gây ô nhiễm.
Gia Lai chấp thuận dự án nhà máy xử lý phế thải xây dựng gần 58 tỷ đồng

Gia Lai chấp thuận dự án nhà máy xử lý phế thải xây dựng gần 58 tỷ đồng

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 4068/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy xử lý xà bần, phế thải xây dựng, tái chế làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp tại xã Gào.
Hải Phòng dâng hương tưởng niệm 584 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi

Hải Phòng dâng hương tưởng niệm 584 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi

Vừa qua, tại Khu di tích Côn Sơn, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 584 năm ngày mất Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, tri ân bậc vĩ nhân kiệt xuất và lan tỏa những giá trị trường tồn của tư tưởng nhân nghĩa, yêu nước, lấy dân làm gốc.
Mũi Né - Lâm Đồng: Hạ tầng môi trường quyết định sức chịu tải của đô thị du lịch biển

Mũi Né - Lâm Đồng: Hạ tầng môi trường quyết định sức chịu tải của đô thị du lịch biển

Với mục tiêu đến năm 2040 đón khoảng 25 triệu lượt khách mỗi năm, quy mô dân số 300.000 người và hơn 71.500 phòng lưu trú, Mũi Né đứng trước yêu cầu cấp thiết về hạ tầng môi trường. Xử lý nước thải, rác thải và bảo vệ biển phải đi trước một bước.