Thanh Hóa: Ghi nhận thêm 7 ca dương tính với SARS- CoV- 2 tại các khu cách ly tập trung

07:24 18/08/2021

Tính đến tối ngày 17/8/2021, Thanh Hóa tiếp tục ghi nhận thêm 7 ca nhiễm SARS- CoV- 2 tại khu cách ly tập trung, trong đó có 4 ca tại khu cách ly tập trung Nông Cống, 1 ca ở khu cách ly tập trung Hậu Lộc và 2 ca còn lại ở khu cách ly tập trung huện Như Xuân. Tất cả các bệnh nhân đều trở về từ TP. HCM và Bình Dương.

Cụ thể, trưa 17/8, tại khu cách ly huyện Nông Cống ghi nhận 4 bệnh nhân, trong đó có 02 nam và 02 nữ, lần lượt sinh năm 1992; 1985; 1988; 1988, có địa chỉ tại Thôn Sơn Thành, xã Công Liêm, huyện Nông Cống đều trở về từ TP. Hồ Chí Minh.

Điều tra dịch tễ cho thấy: ngày 29/7/2021, đoàn gồm 14 người (trong đó có 04 BN) thuê 01 xe 29 chỗ (có 02 lái xe) di chuyển từ TP. Hồ Chí Minh về quê. Trước khi về đã thông tin cho chính quyền địa phương về lịch trình di chuyển. Trên đường đi chỉ dừng đổ xăng, lấy thực phẩm tiếp tế và khai báo y tế tại các chốt kiểm soát dịch tại các tỉnh/TP. Đến 23h30 ngày 31/7/2021 về đến Trạm Y tế xã Công Liêm và được chuyển luôn đến Khu cách ly tập trung huyện Nông Cống và thực hiện khai báo y tế tại đây. Tất cả 14 người được sắp xếp ở 5 phòng trong khu cách ly. (02 lái xe đã quay trở lại TP Hồ Chí Minh và được thông báo cho chính quyền sở tại).

Cả 4 trường hợp này được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm lần 3 vào trưa nay (17-8), cả 4 bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Trung tâm Y tế Nông Cống vận chuyển BN về cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa theo quy định. Phun khử khuẩn toàn bộ khu vực liên quan. 

Lấy mẫu xét nghiệm Sar - Cov2 cho bệnh nhân trong khu cách ly tập trung
Lấy mẫu xét nghiệm Sar - Cov2 cho bệnh nhân trong khu cách ly tập trung. (Ảnh: minh hoạ)

Cùng  ngày 17/8, CDC Thanh Hóa cũng thông báo tiếp tục ghi nhận thêm 3 ca nhiễm mới tại Hậu Lộc và Như Xuân

Trong đó, tại huyện Hậu Lộc ghi nhận ca bệnh đầu tiên kể từ khi có dịch COVID-19. Bệnh nhân là nam giới, sinh năm 2000, có địa chỉ thường trú tại xã Hòa Lộc, hậu Lộc.Ngày 31-7, Bệnh nhân từ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh về đến địa phương và đã được cách ly tập trung tại Khu cách ly của huyện. Ngày 3-8, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1; ngày 9-8 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cũng cho kết quả âm tính; đến ngày 16-8-2021, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 và cho kết quả dương tính với SARS-Cov-2 vào chiều tối nay, 17-8-2021.

Tại huyện Như Xuân, vừa ghi nhận thêm 2 ca bệnh, là một cặp vợ chồng có địa chỉ tại xã Cát Tân, Như Xuân. Sau khi trở về từ Thuận An, Bình Dương, cả 2 bệnh nhân được cách ly tập trung, nên không phát sinh F1.

Hiện cả 3 bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện phổi điều trị theo quy định; công tác khử khuẩn, truy vết được triển khai quyết liệt, tránh bỏ sót ca bệnh ra cộng đồng.

Như vậy, tính từ ngày 27-4 đến 19h ngày 17-8, Thanh Hóa ghi nhận 187 ca bệnh cộng dồn, số ca điều trị khỏi ra viện là 62. Không có ca bệnh nặng và tử vong.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Thanh Hóa đề nghị người dân khi trở về địa phương hãy tiếp tục khai báo trung thực, tuân thủ nghiêm quy trình cách ly, tránh dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Ngọc Lâm