| Bài liên quan |
| Truyền thông quốc tế liên tục ca ngợi sức hút của du lịch Việt Nam |
| Hợp tác với VFS Global mở rộng quảng bá du lịch Việt Nam tại thị trường mục tiêu |
Từ tăng trưởng nóng sang bền vững
Theo Quyết định điều chỉnh Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến 2045 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, du lịch Việt Nam sẽ phát triển trên nền tảng tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và gắn với các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu.
Điểm đáng chú ý là chiến lược phát triển cân bằng giữa du lịch quốc tế và nội địa. Trong khi khách quốc tế tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng, thị trường nội địa được xác định là “bệ đỡ” ổn định, giúp ngành thích ứng linh hoạt trước biến động bên ngoài.
Song song đó, các yêu cầu về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội được đặt thành tiêu chí xuyên suốt trong toàn bộ chuỗi giá trị du lịch.
![]() |
Mục tiêu lớn đến năm 2030
Quy hoạch đặt ra các chỉ tiêu tham vọng cho giai đoạn tới. Cụ thể, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu đón từ 45–50 triệu lượt khách quốc tế, với tốc độ tăng trưởng bình quân 16–19%/năm, đồng thời phục vụ khoảng 160 triệu lượt khách nội địa.
Ngành du lịch dự kiến đóng góp trực tiếp khoảng 14% GDP, tạo ra khoảng 12 triệu việc làm, trong đó có 4 triệu việc làm trực tiếp.
Hạ tầng lưu trú cũng được mở rộng mạnh mẽ, với mục tiêu đạt khoảng 2,5 triệu buồng trên toàn quốc, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong và ngoài nước.
Một trong những điểm đột phá của quy hoạch là yêu cầu chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng thân thiện môi trường. Đến năm 2030, 100% khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú và dịch vụ ven biển sẽ không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni-lông khó phân hủy.
Đây không chỉ là yêu cầu về môi trường mà còn là tiêu chí cạnh tranh mới, trong bối cảnh du khách quốc tế ngày càng quan tâm đến yếu tố phát triển bền vững.
Về không gian phát triển, quy hoạch nhấn mạnh vai trò của các trung tâm du lịch lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, cùng các điểm đến đặc thù như Hội An, Huế, Sa Pa, Hạ Long, Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết, Phú Quốc.
Những địa bàn này sẽ được định hướng trở thành trung tâm phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao, gắn với công nghiệp văn hóa và kinh tế ban đêm.
Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh giữ vai trò hạt nhân, dẫn dắt liên kết vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.
![]() |
Tăng vai trò khu vực tư nhân, thúc đẩy chính sách mở
Quy hoạch xác định khu vực tư nhân là động lực chủ đạo trong đầu tư phát triển du lịch, trong khi ngân sách nhà nước tập trung cho các lĩnh vực then chốt như chuyển đổi số, xúc tiến quảng bá, đào tạo nhân lực và bảo vệ tài nguyên.
Đồng thời, hàng loạt chính sách hỗ trợ sẽ được đẩy mạnh, từ phát triển kinh tế ban đêm, cải cách thủ tục xuất nhập cảnh đến mở rộng miễn thị thực, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Ngay trong năm 2026, ngành du lịch đặt mục tiêu đón khoảng 22–23 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 130–135 triệu lượt khách nội địa, với tổng thu dự kiến đạt 900.000 – 980.000 tỷ đồng.
Những con số này cho thấy quyết tâm tăng tốc phục hồi và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới, trong đó chất lượng, trải nghiệm và tính bền vững sẽ trở thành yếu tố cốt lõi, thay thế cho mô hình tăng trưởng dựa vào số lượng trước đây.