Sự phổ biến của ChatGPT có thể dẫn đến một thị trường giá lên mới trên thị trường chứng khoán

01:56 22/05/2023

Theo chuyên gia thị trường Ed Yardeni, sự gia tăng của ChatGPT có thể khiến thị trường chứng khoán bùng nổ như những năm 1920. Yardeni nhấn mạnh tiềm năng của AI trong việc tăng sản lượng kinh tế và chất lượng cuộc sống.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: Getty)

Theo chuyên gia thị trường kỳ cựu Ed Yardeni, sự trỗi dậy của ChatGPT có thể mở ra những năm 20 bùng nổ cho thị trường chứng khoán và củng cố đợt phục hồi gần đây như một chế độ tăng giá mới.

Với việc S&P 500 gần đây đã thử nghiệm mức kháng cự quan trọng 4.200 và vượt qua mức cao nhất đóng cửa ngày 2 tháng 2 là 4.179, Yardeni đã tuyên bố trong một lưu ý được công bố vào thứ Năm rằng ông coi đợt phục hồi của chứng khoán kể từ mức thấp nhất vào giữa tháng 10 là một thị trường tăng giá mới chứ không phải hơn là một cuộc biểu tình thị trường gấu.

Theo Yardeni, "thị trường đã leo lên Bức tường lo lắng nhờ những người hay lo lắng ở Phố Wall", những người lo ngại rằng cuộc khủng hoảng ngân hàng và trần nợ sẽ làm trầm trọng thêm cuộc suy thoái sắp xảy ra.

Yardeni rất hào hứng về tiềm năng của AI tổng hợp để tăng năng suất và nâng cao mức sống trên diện rộng thông qua việc sử dụng các chatbot như ChatGPT. Nếu điều đó xảy ra, nhiều lo ngại của các nhà đầu tư, chẳng hạn như suy thoái kinh tế, khủng hoảng ngân hàng và thảm họa trần nợ tiềm ẩn, có thể được xoa dịu.

Có thể đây là chất xúc tác cho sự khởi đầu của Roaring '20s. Nếu đúng như vậy, Yardeni nói, "chúng ta có thể ngừng lo lắng quá nhiều về những gì Fed sẽ làm tiếp theo và thay vào đó tập trung vào cách công nghệ đang tăng sản lượng kinh tế và mức sống của người dân."

Không chỉ Yardeni nghĩ rằng AI sáng tạo sẽ thúc đẩy nền kinh tế. Paul Tudor Jones, một nhà đầu tư tỷ phú, gần đây đã nói với CNBC rằng trí tuệ nhân tạo sẽ thúc đẩy sự bùng nổ năng suất ngang với tác động của máy tính cá nhân và internet vào những năm 1990.

Jones dự đoán thị trường chứng khoán cuối cùng có thể chứng kiến mức tăng trung bình hàng năm là 15% do sự ra đời của các mô hình ngôn ngữ lớn và trí tuệ nhân tạo. Jones nói: “Tôi thực sự nghĩ rằng việc giới thiệu các mô hình ngôn ngữ lớn [và] trí tuệ nhân tạo sẽ tạo ra sự bùng nổ năng suất mà chúng ta chỉ thấy một vài lần trong 75 năm qua”.

Trong một lưu ý gần đây, Goldman Sachs cũng bày tỏ sự lạc quan về tác động kinh tế tiềm năng của AI, cho rằng nó có thể làm tăng GDP toàn cầu thêm 7%. Đối với các doanh nghiệp, "AI thế hệ mới có thể hợp lý hóa quy trình công việc kinh doanh, tự động hóa các tác vụ thông thường và tạo ra một thế hệ ứng dụng kinh doanh mới", như Goldman Sachs đã nêu.

Pv tổng hợp