Sơn La: Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi

20:10 27/12/2022

Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã được Hội CCB tỉnh Sơn La và Hội Cựu chiến binh các cấp đưa vào nền nếp, có sức lan tỏa sâu rộng, hiệu quả...

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 và Chương trình hành động số 133 ngày 07/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam, các cấp Hội CCB trong tỉnh Sơn La đã có nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa. Đặc biệt có thể kể đến là những thành quả thiết thực đã đạt được từ phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi". Từ phong trào này, nhiều hội viên CCB đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Bàn giao nhà tình nghĩa cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ (Ảnh: Xuân Trường)

Bàn giao nhà tình nghĩa cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ (Ảnh: Xuân Trường).

Những năm qua, trước không ít khó khăn từ thiên tai, dịch bệnh, Hội CCB tỉnh Sơn La và Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh đã luôn bám sát chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của cấp ủy, chính quyền, tuân thủ pháp luật; tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên phát huy tinh thần “cựu nhưng không cũ”, không cam chịu đói nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã được Hội CCB tỉnh Sơn La và Hội Cựu chiến binh các cấp đưa vào nền nếp, có sức lan tỏa sâu rộng, hiệu quả. Đồng thời, chủ động tổ chức học tập, nâng cao nhận thức cho hội viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ và địa phương; xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế nâng cao đời sống, giảm nghèo nhanh và bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp của Hội.

Nhận thức sâu sắc phong trào cựu chiến binh đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao đời sống, làm giàu chính đáng, các cấp Hội cựu chiến binh tỉnh Sơn La đã có những giải pháp cụ thể để đẩy mạnh phong trào, từ đó mang lại nhiều kết quả tốt. Từng hội viên đã phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, không ngại khó khăn, không đầu hàng số phận, đoàn kết tương trợ để cùng nhau vượt qua đói nghèo.

Trao tặng dê giống cho hội viên CCB huyện Phù Yên có hoàn cảnh khó khăn để phát triển kinh tế gia đình (Ảnh: Xuân Trường)

Trao tặng dê giống cho hội viên CCB huyện Phù Yên có hoàn cảnh khó khăn để phát triển kinh tế gia đình (Ảnh: Xuân Trường).

Trong nhiệm kỳ qua, bám sát Nghị quyết 20-NQ/TU ngày 21/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu CCB tỉnh, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nêu cao ý chí tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, vượt khó đi lên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Hội đã mở 42 lớp tập huấn cho 2.520 hội viên về kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò, dê nhốt chuồng, trồng cây ăn quả trên đất dốc. Toàn tỉnh có 77 công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ, 44 hợp tác xã, 20 tổ hợp tác, 97 trang trại, 2.074 gia trại, 1.906 hộ kinh doanh dịch vụ do Cựu chiến binh làm chủ.

Về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác (theo Nghị định số 78/2002/NĐ-GP ngày 04/10/2002 của Chính phủ), các cấp Hội đã chủ động xây dựng quỹ hội 2 cấp với số tiền hơn 16 tỷ đồng, giúp hội viên vay vốn để phát triển kinh tế gia đình; đồng thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các chính sách về hỗ trợ đất đai, giống, vốn, để mở rộng trang trại, nhà xưởng... Nhờ đó, nhiều hội viên mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi gia súc, gia cầm, kinh tế trang trại VAC, trồng rừng, kinh doanh dịch vụ.

Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi", giai đoạn 2016–2021 đã xuất hiện nhiều mô hình hội viên sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần không nhỏ thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu xóa đói, giảm nghèo của tỉnh.

Số liệu thống kê mới nhất cho thấy, tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 là 13,95%; đến nay giảm xuống còn 7,93%. Hội viên tham gia đóng góp tiền, vật chất kết hợp với kêu gọi các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân hỗ trợ được trên 11 tỷ đồng để xóa 273 nhà dột, nhà tạm cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Để phát huy những thành quả đã đạt được, thời gian tới, Hội tiếp tục triển khai nhiệm vụ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống; động viên hội viên tích cực tham gia các dự án phát triển kinh tế theo khả năng của mình; đẩy mạnh các phương án sản xuất kinh doanh ngày càng có hiệu quả cao hơn trên tinh thần làm giàu cho mình, cho quê hương.

Hội CCB tỉnh Sơn La cùng các cấp Hội CCB trong tỉnh đặt mục tiêu cho những năm tiếp theo sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi", nhân rộng mô hình HTX do hội viên Cựu chiến binh làm chủ với mục tiêu sẽ phát triển thêm từ 20 HTX trở lên, trong đó có HTX ứng dụng công nghệ cao. Phấn đấu mỗi năm giảm được từ 8,5% hộ hội viên Cựu chiến binh nghèo (theo tiêu chí hộ nghèo giai đoạn 2021-2025); đến năm 2027, số hội viên kết nạp trước năm 2022 cơ bản không còn ở nhà dột nát; phấn đấu tổng dư nợ nhận ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đến cuối nhiệm kỳ đạt trên 1.400 tỷ đồng. Cùng với đó, tiếp tục chú trọng việc huy động các nguồn vốn để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo./.

Xuân Trường - Đông Hải