Theo Societe Generale, cuộc khủng hoảng tín dụng có thể tăng hơn gấp đôi tốc độ mà một số công ty Mỹ không trả được nợ.
Khi tình trạng hỗn loạn vang dội trong lĩnh vực ngân hàng, các chiến lược gia tại ngân hàng châu Âu đã thấy trước các tiêu chuẩn cho vay chặt chẽ hơn ở Hoa Kỳ. Trong hai tháng qua, Ngân hàng Thung lũng Silicon, Ngân hàng First Republic và các tổ chức cho vay khác trong khu vực đã thất bại, điều này được cho là sẽ khiến các ngân hàng ít sẵn sàng cho vay hơn.
SocGen ước tính rằng các điều kiện tín dụng ở Hoa Kỳ đang ở mức thắt chặt nhất kể từ đại dịch COVID-19, khi lệnh yêu cầu người dân ở nhà đóng cửa nền kinh tế toàn cầu và gây ra cuộc suy thoái nghiêm trọng nhất kể từ cuộc khủng hoảng năm 2008.
Trong quá khứ, các điều kiện cho vay thắt chặt hơn đã kéo theo sự gia tăng các khoản nợ không trả được do đầu cơ, hoặc các khoản vay lãi suất cao dành cho các công ty có tín dụng kém.
“Các tiêu chuẩn cho vay hiện tại của ngân hàng ngụ ý tỷ lệ vỡ nợ tăng lên 8,4%, cao hơn gấp đôi so với mức trung bình dài hạn và cao hơn nhiều so với mức chênh lệch lợi suất cao hiện tại của Hoa Kỳ,” các chiến lược gia viết trong một ghi chú hôm thứ Tư, khuyên các nhà đầu tư tín dụng toàn cầu nên chuyển sang Nợ châu Âu hơn nợ Mỹ.
Kể từ sự thất bại của Ngân hàng Thung lũng Silicon vào đầu tháng 3, các chuyên gia đã cảnh báo về nguy cơ vỡ nợ của công ty ngày càng tăng, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản thương mại, nơi những người cho vay quy mô vừa và nhỏ tài trợ khoảng 80% tổng số nợ.
Năm nay, gã khổng lồ bất động sản Brookfield Corporation đã vỡ nợ gần 1 tỷ USD trong khoản nợ bất động sản thương mại. Các nhà lãnh đạo lớn trong ngành, chẳng hạn như Marc Rowan của Apollo, đã cảnh báo rằng giai đoạn thứ hai của cuộc khủng hoảng ngân hàng có thể biểu hiện bằng sự hỗn loạn trong lĩnh vực CRE.
PV/ tổng hợp