Samsung vượt qua Apple để đứng vị trí số 1 về thị phần smartphone

22:00 19/04/2023

Công ty điều tra thị trường Canalys của Singapore cho hay trong quý 1 năm 2023, Samsung là đơn vị duy nhất có xu hướng hồi phục so với quý trước đó.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Sự cạnh tranh trên thị trường điện thoại thông minh vẫn đang diễn ra rất khốc liệt. Nhiều thương hiệu, bao gồm Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo và Vivo, đang tranh giành vị trí thống lĩnh thị trường.

Canalys, công ty điều tra thị trường của Singapore đã phân tích doanh số bán hàng của các hãng smartphone mới đây đã đưa ra báo cáo sơ bộ về thị trường điện thoại thông minh toàn cầu trong quý đầu tiên của năm.

Tập đoàn điện tử Samsung của Hàn Quốc trong quý 1 năm 2023 đã vượt qua Apple để đứng vị trí số 1 thế giới về thị phần điện thoại thông minh (smartphone). Theo số liệu của Canalys công bố ngày 19/4, Samsung hiện chiếm 22% thị phần trên thị trường smartphone thế giới, vượt lên trên mức 21% của hãng Apple.

Trước đấy, trong quý IV/2022, do hiệu ứng từ việc ra mắt mẫu iPhone mới, Apple đứng đầu - chiếm 25% thị phần toàn cầu, tiếp đến là Samsung với 20% thị phần. 

Lý do cho sự thay đổi này có thể được hiểu là sự ra đời của dòng Galaxy S23 và độ "hot" của iPhone 14 đã giảm đi đáng kể.

Không có gì quá ngạc nhiên vì từ lâu Samsung đã dẫn đầu thị trường toàn cầu về tổng doanh số bán hàng. Tuy nhiên, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đạt được thành công về mặt doanh số bán hàng là vì các mẫu máy giá cả phải chăng, có lợi nhuận thấp. Do đó, nếu nói về một báo cáo liên quan đến lợi nhuận, chúng ta có thể dễ dàng nói rằng Apple sẽ đứng đầu.

Ngoài ra, theo Canalys, trong quý I/2023, Samsung là hãng duy nhất có xu hướng hồi phục so với quý trước.

Sau Samsung và Apple, Xiaomi đứng thứ ba với 11% thị phần. Oppo đứng thứ tư với 10% thị phần cùng với Vivo là 8%. Xét về tổng thể, các lô hàng smartphone toàn cầu trong quý đầu năm nay đã giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái và đây cũng là quý thứ năm liên tiếp doanh số bán điện thoại thông minh giảm hàng năm.

Nhà phân tích Sanyam Chaurasia của Canalys đã nhận xét rằng, sự suy giảm của thị trường điện thoại thông minh trong quý đầu tiên của năm 2023 nằm trong dự đoán của toàn ngành. Nhu cầu của người dùng với mặt hàng smartphone vẫn khá trì trệ, đặc biệt ở phân khúc giá rẻ do lạm phát cao ảnh hưởng đến niềm tin và chi tiêu của người tiêu dùng.

Nhà phân tích Toby Zhu của hãng Canalys cũng cho biết: "Vẫn còn quá sớm để dự đoán về sự phục hồi nhu cầu chung của người tiêu dùng. Tuy nhiên, lượng bán ra của thị trường điện thoại thông minh toàn cầu dự kiến sẽ cải thiện do lượng hàng tồn kho giảm trong vài quý tới. Ngoài ra, các nhà cung cấp đã tập trung nhiều hơn vào đổi mới và nâng cao hiệu quả sản xuất cũng như kênh phân phối sau một loạt biến động, đó là chuyển từ tăng trưởng về số lượng và thị phần sang tăng trưởng về chất lượng. Cùng với đó, sự phổ biến của công nghệ kết nối 5G và các dòng smartphone với màn hình có thể gập lại cũng đang trở thành những động lực mới trong ngành".

Đình Lâm (t/h)