Samsung đẩy mạnh hợp tác với Nhật Bản trong sản xuất bán dẫn

21:37 14/05/2023

Samsung dự kiến sẽ đầu tư 222 triệu USD để xây dựng nhà máy sản xuất cùng cơ sở nghiên cứu chip bán dẫn tại Nhật Bản, các cơ sở có thể đi vào hoạt động vào năm 2025.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Samsung Electronics dự kiến sẽ đẩy mạnh hợp tác với Nhật Bản trong sản xuất bán dẫn, thông qua kế hoạch xây dựng cơ sở phát triển chip ở Yokohama. Đây là một sáng kiến mang tính biểu tượng nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Nhật Bản và Hàn Quốc trong ngành công nghiệp này.

Theo đó, cơ sở mới sẽ tiêu tốn hơn 30 tỷ Yên (222 triệu USD), dự kiến đặt tại Yokohama, phía Tây Nam Tokyo, cũng là nơi đặt trụ sở hiện tại của Viện Nghiên cứu và Phát triển Samsung Nhật Bản.

Khoản đầu tư này diễn ra sau mối quan hệ hợp tác mới giữa Seoul và Tokyo, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Hai nhà lãnh đạo dự kiến gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Hiroshima vào tuần tới. 

Kế hoạch đầu tư của Samsung được dự kiến sẽ nâng tầm cho cả Nhật Bản và Hàn Quốc trong lĩnh vực chip. Theo đó, Samsung hiện là nhà sản xuất chip bộ nhớ lớn nhất thế giới, trong khi Nhật Bản là nhà sản xuất hàng đầu các vật liệu nền trong sản xuất chip và thiết bị chế tạo chip.

Hiện vẫn chưa có thông tin cụ thể về dự án đầu tư mới. Chỉ biết rằng Samsung sẽ xây dựng dây chuyền sản xuất thiết bị chip mẫu.

Bên cạnh đó, trung tâm mới sẽ tập trung vào giai đoạn “đầu cuối” của quy trình sản xuất chất bán dẫn, có nghĩa là công đoạn thành phẩm.

Trung tâm dự kiến sẽ thu hút hàng trăm lao động và sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2025. Kế hoạch này của Samsung cũng sẽ giúp nhà sản xuất chip bán dẫn hàng đầu của Hàn Quốc nhận được các khoản trợ cấp của Chính phủ Nhật Bản cũng như cơ hội hợp tác với các đối tác Nhật Bản để phát triển và sản xuất các thế hệ chip hiện đại tiếp theo.

Trước Samsung, để tận dụng các khoản trợ cấp lớn cho lĩnh vực bán dẫn trong nước của Chính phủ Nhật Bản, hai tập đoàn sản xuất bán dẫn lớn hàng đầu là TSMC của Đài Loan (Trung Quốc) và Micron Technology của Mỹ cũng đã công bố kế hoạch đầu tư sản xuất chất bán dẫn tại Nhật Bản.

Nhật Bản đang tăng mạnh đầu tư cho lĩnh vực chip bán dẫn trong nỗ lực khôi phục vị thế số một của mình trên thị trường bán dẫn toàn cầu, chính sách của Nhật Bản là kết hợp thúc đẩy sự phát triển của các tập đoàn trong nước kết hợp với thu hút đầu tư từ các nhà sản xuất chip bán dẫn nước ngoài, mục tiêu của Nhật Bản là đi tắt đón đầu khi hầu hết là hướng tới phát triển và sản xuất các sản phẩm chip bán dẫn hiện tại nhất.

Mai Hà (t/h)