Bài liên quan |
Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi): Bổ sung nhóm không được hưởng trợ cấp thất nghiệp gây tranh cãi |
Thêm nhiều hành vi bị nghiêm cấm tại dự thảo Luật Việc làm sửa đổi |
Sáng 7/5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ chín Quốc hội khóa XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội đã nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) và thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật này. Phiên họp do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì.
Phát biểu thảo luận tại hội trường, đa số đại biểu Quốc hội bày tỏ sự đồng thuận với nội dung sửa đổi của dự thảo Luật và đánh giá cao công tác tiếp thu, chỉnh lý của cơ quan soạn thảo.
![]() |
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi): Kiến nghị hỗ trợ kinh tế tư nhân |
Đại biểu Trần Văn Khải (Đoàn Hà Nam) nhận định rằng việc sửa đổi Luật Việc làm là cơ hội để thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng về thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Ông đề nghị dự thảo cần tiếp tục rà soát, bổ sung để bảo đảm thể chế hóa đầy đủ các định hướng lớn, nhất là ưu tiên phát triển kinh tế tư nhân như một động lực chính trong tạo việc làm bền vững.
Đại biểu Khải cũng kiến nghị phát triển sàn giao dịch việc làm trực tuyến tích hợp toàn quốc và xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành hiệu quả trong triển khai các chính sách việc làm.
Liên quan đến chính sách bảo hiểm thất nghiệp, đại biểu Thạch Phước Bình (Đoàn Trà Vinh) cho rằng mức trợ cấp hiện tại bằng 60% mức lương bình quân là quá thấp, khó bảo đảm mức sống cơ bản cho người lao động trong thời gian thất nghiệp. Ông kiến nghị nâng mức hưởng lên khoảng 65%, và trong những trường hợp đặc biệt như khủng hoảng kinh tế hoặc dịch bệnh, Chính phủ cần được trao quyền điều chỉnh mức trợ cấp lên tối đa 75%.
Đại biểu Dương Khắc Mai (Đoàn Đắk Nông) lưu ý rằng quá trình tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị sẽ tạo ra một lực lượng lao động chất lượng cao chuyển sang khu vực tư nhân. Ông đề xuất ban soạn thảo cần nghiên cứu, cập nhật thực tế này và có chính sách phù hợp để khai thác hiệu quả nguồn nhân lực có trình độ và kinh nghiệm này.
Đại biểu Dương Văn Phước (Đoàn Quảng Nam) kiến nghị dự thảo Luật cần quy định rõ ràng về việc người lao động nghỉ thai sản vẫn được tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tương tự như quy định hiện hành của các loại bảo hiểm khác nhằm bảo đảm sự thống nhất.
Trong khi đó, các đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân (Đoàn Bình Dương) và Hà Sỹ Đồng (Đoàn Quảng Trị) đề xuất mở rộng chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho lực lượng cán bộ, công chức, viên chức – những đối tượng cũng có nguy cơ thất nghiệp nhưng hiện chưa được thụ hưởng chính sách này. Đây là đề xuất được cho là góp phần bảo đảm công bằng và an sinh xã hội toàn diện.
Kết thúc phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp sâu sắc, cụ thể của các đại biểu. Bà cho biết các cơ quan có thẩm quyền sẽ tổng hợp, nghiên cứu, giải trình và tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi). Dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét thông qua dự thảo Luật này vào ngày 11/6/2025.