Quảng Ninh: Chủ động nỗ lực chiến thắng đại dịch

10:04 10/11/2021

Tại hội nghị giao ban báo chí tháng 11/2021, ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh cung cấp thông tin về việc Quảng Ninh chủ động nỗ lực sớm chiến thắng đại dịch và đưa ra thông điệp “Mỗi Đảng bộ chính quyền là một pháo đài và người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống Covid-19".

Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh, ông Nguyễn Minh Tuấn thông tin cho báo chí tại hội nghị giao ban báo chí ngày 9/11/2021
Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh, ông Nguyễn Minh Tuấn thông tin cho báo chí tại hội nghị giao ban báo chí ngày 9/11/2021.

Trong khi phía Nam bùng dịch số ca nhiễm tăng mạnh, thì suốt 120 ngày Quảng Ninh không có ca nhiễm mới. Tuy nhiên, khi thực hiện nới lỏng chống dịch với  đặc thù là nơi tiếp nhận chuyến bay, nới lỏng phát triển kinh tế đặc biệt là du lịch thì Quảng Ninh cũng xuất hiện ca nhiễm Covid-19. Thời điểm hiện tại Quảng Ninh có 239 người nhiễm, đặc biệt, từ ngày 14/11 thực hiện Nghị quyết 128 của Chính Phủ,  Quảng Ninh có 170 ca nhiễm mới trong đó 44 ca nhập cảnh, xuất hiện tại  2 ổ dịch Đông Triều, Uông Bí 98 ca gồm cả trong cộng đồng, khu cách ly và doanh nghiệp... Tuy nhiên, nguy cơ này đã nằm trong kịch bản nên tỉnh Quảng Ninh  triển khai chủ động thích ứng,  số ca bệnh tăng trong vòng kiểm soát rất tốt. Những phương châm chiến lược như 3 trước 4 tại chỗ, từ sớm từ xa… xoay quanh việc chủ động truy vết an toàn và dập dịch, tới nay, các ổ dịch vẫn giữ được an toàn.  

Không thể tránh số ca bệnh mới xuất hiện  nhưng vẫn chủ động  kiểm soát được đặc biệt công tác sàng lọc, công bố kịp thời cấp độ dịch. Hiện có 4 xã phường ở quy mô vùng vàng, 1 xã vùng đỏ, số còn lại toàn vùng xanh, toàn tỉnh vẫn vùng xanh. Việc Quảng Ninh càng khoanh gọn vùng có ca nhiễm, thì các vùng lân cận vẫn hoạt động kinh tế đi lại bình thường, giảm bớt gánh nặng XH.

Ông Tuấn nhấn mạnh việc mỗi xã phường là một pháo đài và mỗi nhân dân là 1 chiến sĩ nghĩa là chính quyền địa phương không phải là sự nhốt mình cố thủ mà  pháo đài là che chắn ngăn chặn  bảo vệ cho người dân địa phương vững chắc trước sự xâm nhập của Covid-19 trong cộng đồng, đồng thời vẫn thực hiện mục tiêu kép linh động thích ứng phát triển kinh tế. Và hơn hết mỗi người dân là một chiến sĩ nâng cao ý thức bảo vệ phát hiện kịp thời, vận động tuyên truyền trên mặt trận chống dịch. Trước việc các khu cách ly có thể quá tải, Quảng Ninh cũng đã và đang triển khai hoạt động tổ Covid cộng đồng tại dịa phương.

Hiện tại, Tổ Covid cộng đồng tại Quảng Ninh vẫn có hỗ trợ kinh phí, tới đây sẽ được mở rộng hợn vì lực lượng này có nhiệm vụ phân luồng xem xét hướng dẫn chăm sóc giúp đỡ hỗ trợ F1, F0 điều trị tại nhà. Xu hướng các ca nhiễm trong cộng đồng sẽ tiếp tục tăng cao, Quảng Ninh đã chủ động cơ bản hoàn thành tiêm vắc xin xong mũi 1 cho các trẻ từ 12-18 tuổi, dự kiến sẽ hoàn thành 98% người dân được tiêm phòng vắc xin trong năm 2021.

Nguyễn Lương