Quả đồi được “san phẳng” lấy đi gần nửa triệu m3, đất đi bán nhưng Nhà máy chẳng thấy đâu?
Theo hồ sơ mà PV có được, dự án Nhà máy sản xuất VLXD và kết cấu xây dựng đúc sẵn, thuộc Khu công nghiệp Tam Anh, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, Quảng Nam, được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 1954/QĐ-UBND ngày 31/5/2017, diện tích dự án 6,28 ha, thời gian hoạt động dự án là 10 năm. Tiến độ thực hiện dự án từ tháng 9/2017 - 6/2019 khởi công và đi vào hoạt động (quá trình đầu tư được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1; với diện tích 2,19 ha thực hiện từ tháng 4/2017 - 8/2018, giai đoạn 2 diện tích 4,02 thời gian thực hiện từ 8/2018 – 6/2019 đi vào hoạt động.
Điều đặc biệt, cho đến nay giai đoạn 1 với diện tích 2,19ha sau gần 5 năm được cấp chủ trương đầu tư, gần 4 năm chậm tiến độ, mặc dù đã nhiều lần được gia hạn tiến độ, để cấp phép tận thu hàng trăm nghìn m3 đất mang đi bán san lấp cho đến nay quả đồi đã bị san bằng nhưng dự án vẫn chỉ là bãi đất hoang, trong khi giai đoạn 1 đã bị san phẳng lấy đất đi bán rồi bỏ hoang, và hôm nay quả đồi nữa tiếp tục được gia hạn để lấy hơn 100 nghìn mét khối đất đi bán san lấp cho các công trình trên địa bàn TP Tam Kỳ.
Theo tờ trình số 20 TT/HH ngày 13/8/2021 của Công ty TNHH XD và Mua bán Thiết bị Hùng Hậu về việc xin gia hạn thời gian khai thác khoáng sản đất san lấp, xây dựng công trình trong quá trình thi công xây dựng nhà máy sản xuất VLXD và kết cấu xây dựng đúc sẵn thuộc khu Công nghiệp Tam Anh, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành (giai đoạn 2) và đề nghị của Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai (nay là Ban quản lý các Khu Kinh tế và Khu Công nghiệp tỉnh) tại Báo cáo số 104/BCKTM ngày 28/7/2021, UBND tỉnh có Công văn số 5269/UBND-KTTH ngày 13/8/2021 về việc điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án Nhà máy này. Sau đó, ngày 10/11/2021, Ban quản lý các KKT và Công nghiệp ra tiếp báo cáo số 179/BC-KKTCN, cho phép Công ty TNHH XD và Mua bán Thiết bị Hùng Hậu lập thủ tục gia hạn thời gian khai thác đất san lấp dư thừa trong quá trình thi công giai đoạn 2 của dự án; Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng đúc sẵn, thuộc KCN Tam Anh, tại xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành , khối lượng còn lại chưa khai thác 111.992,05, thời gian đến tháng 09/2022. và hoàn thành toàn bộ dự án đưa vào hoạt động tháng 01/2023.
Vẫn điệp khúc gia hạn tiến độ để tận thu đất mang đi bán san lấp.
Về việc liên tục xin gia hạn thời gian khai thác khoáng sản đất san lấp, doanh nghiệp đã san phẳng nhiều quả đồi đang trồng keo trước đây của người dân từ mấy năm trước nhưng cho đến hiện tại sau khi lấy xong đất thì để lại bãi đất hoang, nhà máy chẳng thấy đâu khiến người dân vô cùng bức xúc, nhưng UBND huyện lại có Báo cáo số 256/BC-UBND ngày 01/9/2021 dựa trên báo cáo của Ban quản lý KKT Mở Chu lai, báo các cho Ban Thường vụ Huyện ủy để xin ý kiến chỉ đạo. Ngày 12/10/2021 Huyện ủy Núi Thành có Công văn số 306-CV/HU về việc trích ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy Núi Thành theo đó thống nhất gia hạn thời gian khai thác khoáng sản đất san lấp, xây dựng công trình trong quá trình thi công xây dựng Nhà máy sản xuất VLXD và kết cấu xây dựng đúc sẵn thuộc khu Công nghiệp Tam Anh, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành (giai đoạn 2) của Công ty TNHH XD và Mua bán Thiết bị Hùng Hậu đến thời điểm tháng 01/2023 theo đề nghị của UBND Huyện tại Báo cáo số 256/BC-UBND ngày 01/9/2021.
Thời gian qua nhu cầu đất san lấp phục vụ các công trình tại tỉnh Quảng Nam rất lớn, nên thời gian qua nhiều doanh nghiệp tại tỉnh đã lập dự án xin những khu vực có quả đồi cao để xin chủ trương đầu tư, với mục đích hợp thức hóa để xin phép tận thu tài nguyên, khoáng sản để bán cho các công trình trên địa bàn như doanh nghiệp Hùng Hậu diễn ra rất nhiều. Việc cấp phép tận thu mỏ đất cải tạo tận thu đất dư thừa tại các dự án đơn giản hơn nhiều so với cấp phép mỏ đất như; không phải thông qua đấu thầu công khai cấp phép; đặc biệt các mỏ đất “mang tên” cải tạo này mặc dù theo giấy phép trước đó của UBND tỉnh cấp phép là yêu cầu phải lắp đặt trạm cân, camera dám sát nhưng cho đến hiện tại sau gần 3 năm được cấp phép DN đã lấy đi hơn 2/3 khối lượng đất để vận chuyển đi bán phục vụ các công trình xây dựng để thi công công trình nhưng vẫn không thấy lắp camera và trạm cân.
Trong thời gian qua cũng từng xảy ra nhiều trường hợp việc báo cáo không đúng với khối lượng, sau khi cơ quan chức năng vào cuộc thì mới phát hiện ra doanh nghiệp khai thác vượt nhiều lần ghi trong giấy phép được cấp...
Vấn đề khiến người dân và dư luận hoài nghi, đặt câu hỏi có hay không lợi dụng chủ trương xin dự án trên để được cải tạo tận thu gần nữa triệu khối đất tại đây để mang đi bán, những quả đồi đã bị doanh nghiệp này san phẳng nhưng Nhà máy chẳng thấy đâu…?
Câu trả lời trên xin dành cho các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam…?!
Hữu Văn – Trọng Tâm