
Từ đầu năm đến nay, xăng dầu trong nước đã 6 lần tăng giá khiến mặt hàng này trở nên “nóng” trên thị trường. Điều này khiến người dân, doanh nghiệp lại lo ngại tình trạng khan hàng, chất lượng, đo lường không bảo đảm và gian lận về giá. Ông Nguyễn Hà Việt ở phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì chia sẻ: Thời gian qua, các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh có nhiều vụ việc đầu cơ găm hàng chờ giá xăng dầu lên mới bán và cả việc kinh doanh xăng không bảo đảm chất lượng ở nhiều nơi trong cả nước, chúng tôi rất hoang mang không biết trên địa bàn tỉnh có xảy ra không. Việc xăng dầu tăng giá đã gây nhiều khó khăn, nếu bị gian lận thương mại thì ảnh hưởng càng lớn hơn cho người dân.
Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng của tỉnh đã nhanh chóng vào cuộc và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ, giữ ổn định thị trường và phòng, chống gian lận thương mại đối với mặt hàng thiết yếu này.
Theo ông Đặng Thế Kiên - Trưởng phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương Phú Thọ cho biết: Sở đã tăng cường nắm bắt tình hình nguồn cung, lượng dự trữ hiện có và những khó khăn vướng mắc vủa các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Đồng thời, đề nghị các thương nhân đầu mối kinh doanh, phân phối, các đại lý bán lẻ mặt hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng phương án đảm bảo nguồn cung xăng dầu, không để các cửa hàng, đại lý bán lẻ trực thuộc hệ thống thiếu xăng dầu phải đóng cửa.

Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) đã ban hành kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Các ngành chức năng cũng tích cực vào cuộc kiểm tra, rà soát, không để chuỗi cung ứng xăng dầu bị gián đoạn trong mọi tình huống; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, trục lợi chờ tăng giá.
Tại Đội Quản lý thị trường số 3 (địa bàn huyện Đoan Hùng, Hạ Hòa, Thanh Ba) công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu được tăng cường. “Đội đã triển khai ký cam kết, niêm yết số điện thoại đường dây nóng tại 68/68 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 3 huyện. Qua kiểm tra và tiếp nhận thông tin từ đường dây nóng để chủ động giải quyết những tình huống phát sinh trong quản lý địa bàn” - Ông Hà Xuân Việt - Quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 3 cho biết.
Qua kiểm tra, giám sát cho thấy đến thời điểm này, các cửa hàng trên địa bàn tỉnh đều thực hiện công khai việc niêm yết giá bán và bán theo giá niêm yết, chưa phát hiện hiện tượng đầu cơ, găm hàng. Các thương nhân, cá nhân kinh doanh xăng dầu chủ động khai thác nguồn hàng và có phương án linh hoạt để bảo đảm nguồn cung.

Ông Lê Toàn Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sunseaco Việt Nam ở khu Minh Tâm, xã Minh Đài (huyện Tân Sơn) chuyên kinh doanh các mặt hàng xăng dầu khẳng định: Hiện nay, hoạt động kinh doanh của Công ty chưa xảy ra tình trạng đứt nguồn, khan hiếm hàng phục vụ nhu cầu người dân. Chúng tôi theo dõi kĩ lượng hàng tiêu thụ và đảm bảo nguồn cung liên tục. Mặc dù chiết khấu rất thấp nhưng doanh nghiệp vẫn cố gắng duy trì tiêu thụ sản phẩm ổn định. Thời gian bán hàng cũng được cửa hàng thực hiện nghiêm túc như đã đăng ký.
Ông Đỗ Trung Thành - Phó Đội trưởng Phụ trách Đội Quản lý thị trường số 8, Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành Ban Chỉ đạo 389 tỉnh khẳng định: Chúng tôi kết hợp công tác kiểm tra, giám sát với hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các cơ sở kinh doanh nhằm phòng ngừa các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đồng thời tăng cường tiếp nhận thông tin của người tiêu dùng phản ánh về hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu để có biện pháp xử lý.
Dự báo thời gian tới, giá xăng dầu còn tiếp tục biến động. Các cơ quan chức năng huy động sự phối hợp của người dân trong việc đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu để góp phần giữ cho thị trường ổn định và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đồng thời khuyến khích doanh nghiệp và người dân sử dụng xăng dầu tiết kiệm, hiệu quả.
PV