Thứ năm 21/05/2026 16:59
Hotline: 024.355.63.010
Kinh doanh

Nhà đầu tư đón tuần cao điểm chốt quyền cổ tức, có mã trả 13.000 đồng/cổ phiếu

Tuần giao dịch từ 13/4 đến 17/4, thị trường chứng khoán sẽ chứng kiến 6 doanh nghiệp niêm yết đồng loạt chốt quyền nhận cổ tức tiền mặt. Trong đó, Vinexad gây chú ý khi dẫn đầu với tỷ lệ chi trả lên tới 130%, tương đương 13.000 đồng mỗi cổ phiếu.
Nhà đầu tư đón tuần cao điểm chốt quyền cổ tức, có mã trả 13.000 đồng/cổ phiếu
Nhà đầu tư đón tuần cao điểm chốt quyền cổ tức, có mã trả 13.000 đồng/cổ phiếu

Trong tuần tới, thị trường chứng khoán sẽ ghi nhận 6 doanh nghiệp niêm yết chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Diễn biến này cho thấy mùa phân phối lợi nhuận đang bước vào giai đoạn sôi động, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đã hoàn tất đại hội cổ đông hoặc thông qua phương án chia cổ tức từ trước.

Mức chi trả của các doanh nghiệp có sự phân hóa khá rõ, phản ánh kết quả kinh doanh, quy mô vốn và chính sách duy trì lợi ích cổ đông của từng đơn vị. Trong đó, có doanh nghiệp trả cổ tức ở mức rất cao, nhưng cũng có những đơn vị giữ mức chia khiêm tốn, phù hợp với chiến lược cân đối dòng tiền.

Nổi bật nhất trong đợt này là CTCP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad (mã: VNX) khi doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ lên tới 130%, tương ứng 13.000 đồng mỗi cổ phiếu.

Với khoảng 3,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Vinexad dự kiến chi khoảng 41,6 tỷ đồng cho đợt thanh toán này. Ngày đăng ký cuối cùng là 14/4, ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/4 và thời gian thanh toán dự kiến vào 4/5.

Theo cơ cấu cổ đông cuối năm 2025, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Khắc Luận, với tỷ lệ sở hữu 13,27%, có thể nhận khoảng 5,5 tỷ đồng. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Phạm Quỳnh Giang, nắm 11,92% vốn, dự kiến thu về gần 4,9 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Vinexad là doanh nghiệp có truyền thống duy trì mức cổ tức tiền mặt cao trong nhiều năm. Riêng năm 2023, doanh nghiệp từng chi trả tới 150% bằng tiền mặt. So với kế hoạch cổ tức năm 2025 ban đầu ở mức 60%, mức chi trả thực tế lần này đã vượt đáng kể kỳ vọng.

Bên cạnh Vinexad, CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang (mã: ANT) cũng dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng mỗi cổ phiếu.

Với gần 24 triệu cổ phiếu lưu hành, tổng giá trị chi trả của ANT vào khoảng 12 tỷ đồng. Ngày chốt danh sách cổ đông là 14/4, giao dịch không hưởng quyền diễn ra vào 13/4, còn thời gian thanh toán dự kiến là 24/4.

Hai cổ đông lớn của doanh nghiệp gồm CTCP Ylang Holdings và Công ty TNHH Soybean, hiện lần lượt nắm 35,66% và 15,76% vốn, được ước tính sẽ nhận về khoảng 4,2 tỷ đồng và 1,9 tỷ đồng. Với việc kế hoạch cổ tức cả năm chỉ ở mức 5%, ANT nhiều khả năng hoàn tất chỉ tiêu phân phối lợi nhuận ngay sau đợt chi trả này.

Trong khi đó, CTCP Nước Thủ Dầu Một (mã: TDM) thông qua phương án chia cổ tức tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 13%, tương ứng 1.300 đồng mỗi cổ phiếu.

Doanh nghiệp hiện có hơn 111 triệu cổ phiếu đang lưu hành, nên tổng giá trị cổ tức dự kiến chi trả lên tới khoảng 144 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/4, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/4, còn thời gian thanh toán dự kiến vào 29/5.

Tại thời điểm cuối năm 2025, CTCP Chứng khoán Vietcap là cổ đông lớn của TDM với tỷ lệ sở hữu 13,9%, qua đó có thể nhận khoảng 20 tỷ đồng cổ tức. Trong khi đó, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Trí, sở hữu 7,2% vốn, dự kiến thu về khoảng 10 tỷ đồng.

Cùng nhóm ngành nước, CTCP Nước sạch Bắc Ninh (mã: BNW) dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%, tương đương 600 đồng mỗi cổ phiếu.

Với 37,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền BNW dự kiến chi trả vào khoảng 22,5 tỷ đồng. Doanh nghiệp sẽ chốt danh sách cổ đông vào 16/4, giao dịch không hưởng quyền vào 15/4 và thanh toán dự kiến ngày 14/5.

Hai cổ đông lớn của BNW gồm UBND tỉnh Bắc Ninh, nắm 49,06% vốn, và CTCP Tập đoàn Long Phương, nắm 35,06%, lần lượt có thể nhận về khoảng 11 tỷ đồng và 7,9 tỷ đồng.

Ở nhóm doanh nghiệp sản xuất, CTCP Đường Quảng Ngãi (mã: QNS) dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương ứng 2.000 đồng mỗi cổ phiếu.

Với khoảng 37,5 triệu cổ phiếu lưu hành, tổng giá trị chi trả của QNS ước đạt khoảng 75 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 17/4, giao dịch không hưởng quyền vào 16/4 và thời gian thanh toán dự kiến vào 28/4.

Theo danh sách cổ đông, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Võ Thành Đàng, sở hữu 9,47% vốn, có thể nhận khoảng 7,1 tỷ đồng từ đợt chia cổ tức này.

Cái tên cuối cùng trong danh sách là CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc (mã: BWA). Doanh nghiệp lên kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 4,5%, tương đương 450 đồng mỗi cổ phiếu.

Với khoảng 2,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng giá trị chi trả của BWA dự kiến vào khoảng 1,2 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 17/4, giao dịch không hưởng quyền vào 16/4 và thời gian thanh toán dự kiến ngày 15/5.

Theo cơ cấu cổ đông cuối năm 2025, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Trọng Hiếu, nắm 39,14% vốn, có thể nhận khoảng 480 triệu đồng. Ông Nguyễn Hữu Kiên, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, sở hữu 19,43%, dự kiến nhận khoảng 240 triệu đồng. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thư Trúc, Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng, nắm 19,11% vốn, có thể thu về khoảng 230 triệu đồng.

Việc hàng loạt doanh nghiệp đồng loạt chốt quyền chia cổ tức tiền mặt trong cùng một tuần cho thấy xu hướng duy trì chính sách trả tiền mặt vẫn đang được nhiều doanh nghiệp niêm yết ưu tiên. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, cổ tức tiếp tục là yếu tố quan trọng giúp nâng sức hấp dẫn của cổ phiếu, đặc biệt với nhóm nhà đầu tư theo đuổi chiến lược nắm giữ trung và dài hạn.

Những doanh nghiệp có lịch sử chi trả ổn định, tỷ lệ cổ tức cao hoặc vượt kế hoạch ban đầu thường nhận được sự quan tâm lớn hơn từ thị trường. Tuy vậy, giới đầu tư cũng cần lưu ý rằng mức cổ tức cao không phải là yếu tố duy nhất để đánh giá chất lượng doanh nghiệp, mà cần đặt trong tương quan với hiệu quả kinh doanh, dòng tiền và triển vọng tăng trưởng trong các năm tiếp theo.

Tin bài khác
Đổi tư duy bất động sản: Từ ảo tưởng tích sản đến kỷ nguyên dòng tiền

Đổi tư duy bất động sản: Từ ảo tưởng tích sản đến kỷ nguyên dòng tiền

Thông điệp chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Từ nay đến 2030, nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược. Nhà để ở, không phải để đầu cơ tích sản" chính là một bước ngoặt thể chế, kết thúc giai đoạn "phân lô bán nền" và buộc toàn bộ dòng vốn xã hội phải tái cấu trúc theo một hệ quy chiếu hoàn toàn mới: Giá trị thực dụng và lợi suất dòng tiền.
VN-Index mất hơn 15 điểm, nhóm bất động sản chịu áp lực bán mạnh

VN-Index mất hơn 15 điểm, nhóm bất động sản chịu áp lực bán mạnh

VN-Index có thời điểm lao dốc hơn 31 điểm trong phiên giao dịch ngày 20/5 trước khi thu hẹp đà giảm về cuối phiên sáng. Áp lực bán lan rộng trên nhiều nhóm ngành, trong đó bất động sản là tâm điểm khi hàng loạt cổ phiếu như TCH, DXG, NVL, HDC giảm sàn.
Vì sao xu hướng các tỷ phú Mỹ đổ tiền mua đội bóng?

Vì sao xu hướng các tỷ phú Mỹ đổ tiền mua đội bóng?

Trong nhiều thập kỷ, việc sở hữu một đội bóng thường được xem là biểu tượng địa vị của các tỷ phú, một thú chơi xa xỉ, một tài sản danh tiếng hoặc công cụ xây dựng ảnh hưởng xã hội. Nhưng hiện nay, tại Mỹ, một điều rất khác đang diễn ra mà phần lớn báo chí châu Á chưa phân tích sâu, đó là các tỷ phú công nghệ và giới đầu tư không còn nhìn NBA, bóng đá hay thể thao như “đội bóng”, mà đang nhìn chúng như những nền tảng dữ liệu cộng đồng quy mô lớn. Nói cách khác, đội bóng đang dần được vận hành như startup công nghệ.
Mục sở thị Vinhomes Hải Vân Bay, giới đầu tư bị chinh phục bởi địa thế độc bản và tốc độ “nhanh khủng khiếp”

Mục sở thị Vinhomes Hải Vân Bay, giới đầu tư bị chinh phục bởi địa thế độc bản và tốc độ “nhanh khủng khiếp”

Hơn 300 khách hàng và nhà đầu tư ba miền đã hội tụ về Đà Nẵng cuối tuần qua để tham dự sự kiện “Đảo Ngọc - Thiên đường biển nhiệt đới” và trực tiếp trải nghiệm Vinhomes Hải Vân Bay. Những chuyến VinBus xuyên đại công trường không chỉ giúp giới đầu tư “mắt thấy tai nghe” quy mô và tốc độ triển khai thần tốc của đô thị vịnh biển, mà còn trở thành cú hích thúc đẩy nhiều quyết định xuống tiền ngay tại sự kiện.
Bảo Việt Nhân thọ dồn hơn 251.000 tỷ đầu tư tài chính nuôi lãi

Bảo Việt Nhân thọ dồn hơn 251.000 tỷ đầu tư tài chính nuôi lãi

Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm nhân thọ vẫn đối mặt nhiều thách thức về tăng trưởng và niềm tin khách hàng, kết quả kinh doanh năm 2025 của Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục cho thấy bức tranh quen thuộc của ngành
A An chào sàn HOSE giá 15.000 đồng, vốn hóa gần 1.000 tỷ

A An chào sàn HOSE giá 15.000 đồng, vốn hóa gần 1.000 tỷ

Ngày 22/5 tới, Công ty Cổ phần Lương thực A An sẽ chính thức đưa 65 triệu cổ phiếu mang mã AAN lên niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM với giá tham chiếu 15.000 đồng/cổ phiếu.
Vì sao cổ phiếu MSN được khối ngoại mua ròng mạnh từ đầu năm 2026

Vì sao cổ phiếu MSN được khối ngoại mua ròng mạnh từ đầu năm 2026

Cổ phiếu MSN thu hút dòng vốn ngoại mạnh từ đầu năm 2026 trong bối cảnh định giá thấp hơn giá trị tài sản và nhiều mảng kinh doanh đồng loạt cải thiện lợi nhuận, dòng tiền.
Cổ phiếu DDG: Vì sao đứng trước ngưỡng cửa bị hủy niêm yết bắt buộc?

Cổ phiếu DDG: Vì sao đứng trước ngưỡng cửa bị hủy niêm yết bắt buộc?

Sau chuỗi ngày chìm trong khủng hoảng tài chính với mức lỗ lũy kế vượt nửa nghìn tỷ đồng, cổ phiếu DDG đang bị HNX xem xét hủy niêm yết bắt buộc. Không chỉ kinh doanh bết bát với doanh thu bằng 0, doanh nghiệp này còn rơi vào "ma trận" nợ xấu và những ý kiến ngoại trừ kéo dài từ phía kiểm toán.
VinaCapital và CVS hợp tác phân phối chứng chỉ quỹ mở

VinaCapital và CVS hợp tác phân phối chứng chỉ quỹ mở

Với số vốn khởi điểm chỉ từ 100.000 đồng, Chứng Chỉ Quỹ CVS mở ra cơ hội giúp nhiều nhà đầu tư tiếp cận các sản phẩm đầu tư chuyên nghiệp chỉ trong 01 ứng dụng.
FPTS chi hơn 519 tỷ đồng trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng

FPTS chi hơn 519 tỷ đồng trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng

Thị trường chứng khoán đang bước vào mùa đại hội cổ đông và chia cổ tức, trong đó Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT tiếp tục thu hút sự chú ý.
VN-Index mất ngưỡng 1.900 điểm, cổ phiếu bất động sản trở thành tâm điểm áp lực bán

VN-Index mất ngưỡng 1.900 điểm, cổ phiếu bất động sản trở thành tâm điểm áp lực bán

Phiên giao dịch ngày 11/5 khép lại với diễn biến đảo chiều mạnh của thị trường chứng khoán khi VN-Index chính thức đánh mất ngưỡng 1.900 điểm sau nhịp giảm sâu trong phiên chiều. Đáng chú ý, áp lực điều chỉnh không đến từ sự suy yếu diện rộng ngay từ đầu phiên, mà xuất phát từ chính nhóm cổ phiếu từng đóng vai trò nâng đỡ chỉ số.
Nhóm Âu Lạc âm thầm nâng sở hữu Ngân hàng ACB lên 6% giữa biến động thị trường

Nhóm Âu Lạc âm thầm nâng sở hữu Ngân hàng ACB lên 6% giữa biến động thị trường

Nhóm Âu Lạc tiếp tục gom cổ phiếu ACB, nâng sở hữu lên 6% trong bối cảnh thị trường biến động, hé lộ chiến lược dài hạn và niềm tin vào tiềm năng ngân hàng.
Thị trường tăng 10%, vì sao nhà đầu tư vẫn không vui?

Thị trường tăng 10%, vì sao nhà đầu tư vẫn không vui?

VN-Index tăng hơn 10% trong tháng 4/2026, nhưng mức tăng này không phản ánh đầy đủ trải nghiệm của phần lớn nhà đầu tư.
Môi giới chứng khoán quý 1 bùng nổ doanh thu

Môi giới chứng khoán quý 1 bùng nổ doanh thu

Thanh khoản thị trường tăng mạnh giúp doanh thu môi giới chứng khoán bứt phá, nhưng áp lực cạnh tranh phí và chiến lược kinh doanh khác biệt khiến lợi nhuận ngành phân hóa rõ rệt giữa các công ty lớn nhỏ.
Tài khoản chứng khoán lập đỉnh, thanh khoản vẫn “lẹt đẹt”

Tài khoản chứng khoán lập đỉnh, thanh khoản vẫn “lẹt đẹt”

Dù số lượng tài khoản chứng khoán tiếp tục tăng lên mức kỷ lục trong tháng 4/2026, thanh khoản thị trường lại giảm sâu xuống mức thấp nhất từ đầu năm.