![]() |
| Các lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân tuyên truyền quy định pháp luật về tài nguyên, môi trường và an toàn thực phẩm đến các doanh nghiệp... Ảnh: HD. |
Sáng ngày 10/8/2026, UBND Đặc khu Phú Quốc phối hợp cùng Công an tỉnh An Giang và Ban Chỉ đạo mô hình đã trang trọng tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Chung tay bảo vệ tài nguyên, môi trường và an toàn thực phẩm trên địa bàn đặc khu Phú Quốc”.
Tại chương trình, đại diện Công an tỉnh An Giang đã thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh công bố quyết định thành lập mô hình.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Lê Quốc Toàn, Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc, đã điểm lại một số chỉ số nổi bật trong công tác quản lý đô thị và an toàn thực phẩm thời gian qua.
Theo đó, tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đạt 87,11%; tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đạt 96,20%. Địa phương đã quyết liệt xử lý các công trình vi phạm lấn chiếm hành lang biển, đồng thời lấy ý kiến cộng đồng cho 25 hồ sơ quy hoạch và công bố công khai 26 đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.
![]() |
| Ông Nguyễn Lê Quốc Toàn, Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc. Ảnh: HD. |
Đợt cao điểm Tết Bính Ngọ đã kiểm tra 28 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Trong "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm", kiểm tra 11 cơ sở ăn uống và bếp ăn mầm non, xử phạt 04 cơ sở vi phạm với tổng số tiền 35,5 triệu đồng. Đồng thời, thẩm định và ký cam kết chấp hành quy định ATTP cho 64 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh.
Để triển khai hiệu quả mô hình, chính quyền đặc khu và Ban Chỉ đạo đề ra 04 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.
Cụ thể, tuyên truyền, phổ biến pháp luật: Phấn đấu 100% quy định hiện hành về môi trường, an toàn thực phẩm, khoáng sản, tài nguyên nước được truyền thông rộng rãi.
Rà soát, phân loại 100% doanh nghiệp, cơ sở thuộc quản lý của Cảnh sát kinh tế - môi trường và ít nhất 90% hộ kinh doanh nhỏ lẻ ký cam kết tuân thủ pháp luật.
Chỉ đạo các lực lượng chức năng, khu phố, tổ nhân dân tự quản phối hợp chặt chẽ, hoàn thành các chỉ tiêu trọng tâm đến hết tháng 9/2026 và duy trì thường xuyên.
Kêu gọi người dân nói không với rác thải nhựa dùng một lần, bảo vệ rừng phòng hộ - tài nguyên biển, sử dụng thực phẩm rõ nguồn gốc và phát huy vai trò tuyên truyền viên tự quản từ mỗi gia đình đến từng khu phố.
Theo Thượng tá Mai Phương Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo, Phú Quốc đang vươn mình trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ tầm cỡ quốc tế, song cũng đối mặt với áp lực lớn về rác thải, nguy cơ cạn kiệt tài nguyên và mất an toàn thực phẩm.
![]() |
| Thượng tá Mai Phương Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo, Phú Quốc đang vươn mình trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ tầm cỡ quốc tế. Ảnh: HD. |
Mô hình được thành lập nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân bằng những hành động thực tế hằng ngày như gìn giữ bãi biển, bảo vệ hệ sinh thái rừng, biển và tiêu dùng thực phẩm sạch.
Thượng tá Mai Phương Nam kêu gọi cộng đồng tuyệt đối không xâm phạm tài nguyên thiên nhiên, rừng phòng hộ trái phép; các cơ sở kinh doanh ăn uống phải kiên quyết tẩy chay thực phẩm bẩn, sử dụng nguyên liệu rõ nguồn gốc và mỗi người dân chủ động làm một "tuyên truyền viên" xây dựng nếp sống văn minh.
![]() |
| Sự ra mắt của mô hình “Chung tay bảo vệ tài nguyên, môi trường và an toàn thực phẩm” kỳ vọng sẽ tạo đòn bẩy mới, giữ gìn hình ảnh "đảo ngọc" luôn xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn. Ảnh: HD. |
Ngay sau buổi lễ, các lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân tuyên truyền quy định pháp luật về tài nguyên, môi trường và an toàn thực phẩm đến các doanh nghiệp, cơ sở chế biến, dịch vụ ăn uống trên địa bàn và tổ chức ký cam kết. Sau đợt ký cam kết, lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất để kịp thời nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.
Sự ra mắt của mô hình “Chung tay bảo vệ tài nguyên, môi trường và an toàn thực phẩm” kỳ vọng sẽ tạo đòn bẩy mới, giữ gìn hình ảnh "đảo ngọc" luôn xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn, sẵn sàng ghi dấu ấn đậm nét tại Hội nghị cấp cao APEC 2027.