![]() |
| Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Lê Quân trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào Trường Đại học Hồng Đức (ảnh: Phong Sắc) |
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UNND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, sự kiện này không chỉ đơn thuần là sự sắp xếp lại bộ máy mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển giáo dục đại học của tỉnh trong giai đoạn mới.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh, Trường Đại học Hồng Đức sau sáp nhập là nơi hội tụ những giá trị văn hóa, giáo dục truyền thống đã được vun đắp qua nhiều thế hệ từ đội ngũ cán bộ, giảng viên cơ sở vật chất đến kinh nghiệm quản trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Việc kết hợp các nguồn lực của hai trường sẽ tạo nền tảng vững chắc để Đại học Hồng Đức phát triển trong thời gian tới.
![]() |
| Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Phong Sắc) |
Trong bối cảnh Thanh Hóa đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và cao hơn nữa trong những năm tiếp theo, yêu cầu đặt ra cho tỉnh là cùng với huy động nguồn lực, phát triển hạ tầng còn phải tạo đột phá về đào tạo nguồn nhân lực, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Chủ tịch Tô Anh Dũng yêu cầu Trường Đại học Hồng Đức phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo của tỉnh; đóng vai trò hạt nhân kết nối đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học với các sở, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy và phát huy hiệu quả mô hình “Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp”.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nhà trường nhanh chóng ổn định bộ máy sau sáp nhập, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, đảm bảo hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học diễn ra ổn định, thông suốt. Đồng thời tập trung đổi mới quản trị đại học theo hướng hiện đại, tự chủ, minh bạch, hiệu quả; cơ cấu lại ngành nghề đào tạo gắn với xu thế, nhu cầu phát triển và phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh.
![]() |
| Phó GS.TS Lê Hoằng Bá Huyền, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức phát biểu (Ảnh: Phong Sắc) |
Chủ tịch Tô Anh Dũng cũng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương chủ động đặt hàng Trường Đại học Hồng Đức trong các lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn, đào tạo, chuyển giao khoa học, công nghệ đối với những vấn đề thực tiễn; coi nhà trường là đối tác quan trọng trong tham mưu chính sách và phát triển nguồn nhân lực.
Sau sáp nhập, Trường Đại học Hồng Đức được định hướng trở thành cơ sở giáo dục đa ngành, đa lĩnh vực, dự kiến có quy mô 19.572 người học, bao gồm nghiên cứu sinh, học viên cao học, học sinh trung cấp và sinh viên đại học (trong đó sinh viên đại học chiếm đa số).
Theo phương án phát triển, đến năm 2030, trường phấn đấu tuyển mới từ 9.000 - 10.000 người học mỗi năm. Theo đó, quy mô đào tạo tiến sỹ dự kiến mở rộng lên 8 ngành, gồm 89 nghiên cứu sinh, đào tạo thạc sỹ 25 ngành với khoảng gần 1.000 học viên, đào tạo đại học 52 ngành với khoảng 9.610 sinh viên.