Phú Quốc đón đoàn du khách quốc tế hộ chiếu vắc xin đầu tiên

19:21 20/11/2021

Ngày 20/11, tại thành phố Phú Quốc, Kiên Giang đã tổ chức lễ đón hơn 200 du khách đến từ Hàn Quốc, đây là đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Phú Quốc trong giai đoạn bình thường mới sau gần 2 năm “đóng băng” do Covid-19.

Sau thời gian khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cho việc thực hiện đón khách quốc tế thông qua hộ chiếu vắc xin, Phú Quốc đã chính thức mở cửa đón khách. Buổi lễ đón được tổ chức tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đến dự buổi lễ có ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch, ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang, ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Đ
Đoàn du khách quốc tế với hộ chiếu vắc xin đầu tiên của Phú Quốc.

Theo ông Nguyễn Trùng Khánh- Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch Việt Nam cho biết: Đây là sự kiện mở đầu cho chương trình thí điểm “hộ chiếu vắc xin” tại Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung, là bước khởi động quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực phục hồi ngành du lịch, hướng đến từng bước mở cửa và phát triển kinh tế trong bối cảnh mới. "Với công tác đón khách quốc tế được đảm bảo tuân thủ “thông điệp 5K” và các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định cùng chất lượng dịch vụ cao cấp, sự kiện góp phần khẳng định sức hấp dẫn của Việt Nam trong bối cảnh mới, hướng tới trải nghiệm du lịch “Sống trọn vẹn tại Phú Quốc, Sống trọn vẹn tại Việt Nam ” cho du khách"- ông Khánh cho biết thêm.

Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho rằng, để có thể triển khai thực hiện chủ trương của Trung ương về thí điểm đón khách quốc tế, tỉnh Kiên Giang đã luôn quyết liệt, chủ động, khẩn trương chuẩn bị công việc của mình. Tỉnh đã ưu tiên nguồn lực tổ chức tiêm vắc xin cho toàn bộ người dân thành phố Phú Quốc, chỉ đạo các ngành và chính quyền thành phố Phú Quốc rà soát, hướng dẫn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia Chương trình thí điểm chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện tốt nhất để đón và phục vụ khách được chu đáo, an toàn theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương và địa phương. "Tiếp nối sự kiện này, tỉnh Kiên Giang hy vọng các hoạt động khôi phục ngành du lịch của tỉnh, hình ảnh du lịch Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ tiếp tục khởi sắc, luôn là điểm đến an toàn hấp dẫn đối với tất cả các du khách"- ông Nguyễn Lưu Trung nói.

Ngay sau khi nhập cảnh, du khách sẽ được tiến hành sàng lọc sức khỏe tại sân bay, cài đặt ứng dụng PC-COVID trước khi di chuyển thẳng về khách sạn. Việc mở lại đường bay Quốc tế đưa khách du lịch từ các nước đến Phú Quốc là bước tiến quan trọng để Phú Quốc tiếp tục quảng bá đến các hãng hàng không và các tour du lịch trên thế giới đến với Đảo Ngọc. Đây sẽ là bước khởi động quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực phục hồi ngành du lịch quốc gia, hướng đến từng bước mở cửa và phát triển kinh tế trong bối cảnh mới. 

Trần Hà