Các chỉ số chính trên Phố Wall đồng loạt tăng điểm trong phiên thứ Ba (21/7), trong đó Nasdaq dẫn đầu nhờ đà hồi phục mạnh của nhóm cổ phiếu bán dẫn. Diễn biến này giúp nhà đầu tư tạm gác lại những lo ngại về căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và các xung đột thương mại mới, để tập trung hơn vào mùa công bố kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp công nghệ lớn.
![]() |
| Nasdaq bứt phá nhờ nhóm bán dẫn trong phiên 21/7 |
Sự hồi phục của nhóm cổ phiếu bán dẫn, vốn chịu áp lực giảm mạnh trong thời gian gần đây, đã hỗ trợ đáng kể cho các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ. Chỉ số bán dẫn Philadelphia khép phiên tăng 5,2%, đánh dấu phiên tăng thứ hai liên tiếp, sau khi kết thúc phiên thứ Sáu tuần trước (17/7) ở mức thấp hơn hơn 20% so với đỉnh lịch sử thiết lập cuối tháng 6.
“Nhà đầu tư đang thực sự quay lại mua cổ phiếu bán dẫn trước mùa báo cáo kết quả kinh doanh, bởi tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội. Họ kỳ vọng các doanh nghiệp này có thể công bố lợi nhuận vượt dự báo và nâng triển vọng, trong khi tỷ trọng nắm giữ đã giảm sau nhịp điều chỉnh gần đây”, bà Lindsey Bell, chiến lược gia đầu tư trưởng tại 248 Ventures ở Charlotte, Bắc Carolina, nhận định.
Tuy nhiên, bà Bell cũng lưu ý rằng khi giá cổ phiếu đã tăng mạnh trước thời điểm công bố kết quả kinh doanh, dư địa đi lên sau đó có thể bị thu hẹp. “Các con số có thể rất tích cực, nhưng giá cổ phiếu dường như đã phản ánh kịch bản gần như hoàn hảo”, bà nói.
Tuần trước, chỉ số bán dẫn điều chỉnh nhẹ do nhà đầu tư lo ngại về mặt bằng định giá cao và quy mô đầu tư lớn vào trí tuệ nhân tạo. Dù vậy, tính từ đầu năm, chỉ số này vẫn tăng gần 75%.
Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 385,38 điểm, tương đương 0,74%, lên 52.224,64 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 65,92 điểm, tương đương 0,89%, lên 7.509,20 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 329,13 điểm, tương đương 1,29%, lên 25.837,21 điểm.
Trong 11 nhóm ngành chính thuộc chỉ số chuẩn, có 9 nhóm tăng điểm. Công nghệ thông tin dẫn đầu với mức tăng 2,35%. Ngược lại, hàng tiêu dùng thiết yếu giảm mạnh nhất, mất 1%, tiếp đến là dịch vụ truyền thông giảm 0,85%.
Trong nhóm cổ phiếu tăng mạnh nhất thuộc S&P 500, Sandisk tăng 14,3%, Western Digital tăng 12,5% và Micron Technology tăng 12,2%.
Thị trường chứng khoán dường như không phản ứng mạnh trước thông tin Tổng thống Donald Trump công bố áp thuế 50% đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Canada vào thứ Hai (20/7).
Nhà đầu tư cũng tạm thời bỏ qua các rủi ro địa chính trị, dù giá dầu tăng 2% sau khi chạm mức cao nhất trong 5 tuần. Diễn biến này xuất hiện sau khi hai tàu chở dầu thô của Ả Rập Xê Út trên đường tới châu Á phải quay đầu tại Biển Đỏ, trong bối cảnh lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen đe dọa phong tỏa hoạt động vận tải thương mại tại khu vực này. Ông Trump cho biết Mỹ sẽ đáp trả nếu lực lượng Houthi thực hiện lời đe dọa.
“Nhà đầu tư xem căng thẳng hiện nay là yếu tố mang tính tạm thời, bởi có hai điều cần lưu ý: giá dầu 100 USD/thùng là ngưỡng gây áp lực với ông Trump, và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần”, bà Bell nhận định.
Trong tuần này, sự chú ý của thị trường sẽ chuyển sang kết quả kinh doanh của Alphabet cùng các nhà sản xuất chip như Intel và Texas Instruments.
Ở nhóm cổ phiếu riêng lẻ, 3M tăng 7,3% sau khi tập đoàn công nghiệp này nâng dự báo lợi nhuận cả năm. Hasbro tăng 8,8% nhờ việc nâng dự báo doanh thu và lợi nhuận năm, dựa trên kỳ vọng nhu cầu đối với các sản phẩm trò chơi kỹ thuật số và “Magic: The Gathering”. Trái lại, Danaher giảm 11%, là cổ phiếu giảm mạnh nhất trong S&P 500, sau khi doanh nghiệp khoa học đời sống này hạ triển vọng tăng trưởng doanh thu cốt lõi và ghi nhận doanh thu mảng công nghệ sinh học thấp hơn dự kiến.
MSCI giảm 10%, là cổ phiếu giảm mạnh thứ hai trong chỉ số chuẩn, sau khi nhà cung cấp chỉ số này nâng dự báo chi phí hoạt động cả năm, dù doanh thu quý vượt kỳ vọng. Genuine Parts giảm 2,7% sau khi nhà phân phối phụ tùng ô tô này hạ dự báo lợi nhuận cả năm.
Trên Sở Giao dịch chứng khoán New York, số cổ phiếu tăng giá nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ 1,44:1; có 113 mã đạt đỉnh mới và 116 mã chạm đáy mới. Trên Nasdaq, 2.995 cổ phiếu tăng giá và 1.814 cổ phiếu giảm giá, tương ứng tỷ lệ 1,65:1. Chỉ số S&P 500 ghi nhận 10 cổ phiếu lập đỉnh 52 tuần và 7 cổ phiếu xuống đáy 52 tuần.
Thanh khoản trên các sàn giao dịch Mỹ ở mức khá thấp, với 16,14 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng, thấp hơn mức trung bình 19,56 tỷ cổ phiếu của 20 phiên gần nhất.