![]() |
OPEC dự báo thị trường dầu mỏ thắt chặt hơn vào năm 2026 |
Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) dự kiến thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ thắt chặt hơn vào năm 2026, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì. Nhóm sản xuất dầu này đã điều chỉnh tăng nhẹ dự báo nhu cầu dầu trong năm tới, lên mức 1,4 triệu thùng/ngày, trong khi nguồn cung có dấu hiệu chậm lại.
Trong báo cáo thị trường hàng tháng công bố vào thứ Ba (12/8), OPEC cho biết nhu cầu dầu thô toàn cầu trong năm 2026 được điều chỉnh tăng thêm 100.000 thùng/ngày, đạt 1,4 triệu thùng/ngày. Trong khi đó, nguồn cung từ các đối thủ cạnh tranh của OPEC đang tăng trưởng chậm hơn.
Theo báo cáo, nhu cầu dầu tại các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự kiến sẽ tăng 200.000 thùng/ngày, còn các quốc gia ngoài OECD sẽ ghi nhận mức tăng 1,2 triệu thùng/ngày.
Tuy nhiên, OPEC giữ nguyên dự báo mức tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm 2025 ở mức 1,3 triệu thùng/ngày.
Ngoài ra, OPEC cũng nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2025 lên 3%, với kỳ vọng “đà tăng trưởng mạnh mẽ” trong nửa đầu năm 2026 sẽ được duy trì đến cuối năm. Mức tăng trưởng kinh tế năm 2025 vẫn được giữ nguyên ở mức 3,1%.
Riêng tại Hoa Kỳ, tăng trưởng năm 2025 được điều chỉnh tăng nhẹ lên 1,8%, và giữ nguyên mức 2,1% cho năm sau đó.
“Nền kinh tế toàn cầu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định… Các số liệu kinh tế đầu nửa cuối năm 2025 càng củng cố khả năng phục hồi của tăng trưởng toàn cầu, bất chấp những bất ổn kéo dài liên quan đến căng thẳng thương mại tập trung ở Hoa Kỳ và các rủi ro địa chính trị rộng hơn,” OPEC nhận định.
Tuy nhiên, báo cáo cũng cảnh báo rằng căng thẳng thương mại có thể tiếp tục là yếu tố gây gián đoạn hoạt động thương mại toàn cầu và tạo áp lực lạm phát.
Dù vậy, OPEC tin rằng một loạt biện pháp tài khóa và tiền tệ sẽ giúp giảm thiểu những tác động tiêu cực này. Tổ chức kỳ vọng các thỏa thuận thương mại ổn định sẽ được duy trì với phần lớn các đối tác chiến lược của Hoa Kỳ, qua đó làm dịu bớt những bất ổn kinh tế toàn cầu trong thời gian tới.
Thị trường dầu mỏ năm 2025 vẫn chứng kiến nhiều biến động, trong bối cảnh các chính sách thuế mới của Tỏng thống Trump và căng thẳng leo thang giữa Iran và Israel.
Giá dầu khởi đầu năm khá tích cực. Vào ngày 15/1, giá dầu Brent đạt đỉnh hơn 82 USD/thùng. Dầu West Texas Intermediate (WTI) cũng chạm ngưỡng gần 79 USD/thùng cùng ngày.
Tuy nhiên, những lo ngại về nhu cầu tiêu thụ, đà chững lại của nền kinh tế toàn cầu, và tăng trưởng không như kỳ vọng tại Trung Quốc đã gây sức ép lên giá trong suốt năm.
Áp lực càng gia tăng khi các quốc gia thành viên OPEC+, đứng đầu là Ả Rập Xê Út và Nga, tiếp tục nâng sản lượng. Nhóm này đã đồng thuận tăng sản lượng thêm 547.000 thùng/ngày vào tháng 9, trong nỗ lực nới lỏng dần các biện pháp cắt giảm sản lượng tự nguyện từng áp dụng trong đại dịch Covid-19.
Trước đó, nhóm đã tăng sản lượng thêm 548.000 thùng/ngày trong tháng 8 và 411.000 thùng/ngày trong các tháng 5, 6 và 7.
Tính riêng trong tháng 7, theo báo cáo mới nhất, OPEC đã nâng sản lượng thêm 335.000 thùng/ngày.