Con số này đại diện cho sự gia tăng 0,2% so với dự báo 2,1% được công bố vào tháng 9, theo Bộ Kinh tế và Tài chính.
Triển vọng mới nhất cho kinh tế Hàn Quốc mang lại hi vọng hơn so với Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Hàn Quốc (BOK), cả hai dự kiến tăng trưởng 2,2% trong năm tới, trong khi chính phủ Hàn Quốc dự kiến đạt mức tăng trưởng 2,4% vào năm 2024.
Tuy nhiên, tổ chức có trụ sở tại Paris đã điều chỉnh giảm triển vọng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm nay xuống 0,1 điểm phần trăm, giảm xuống còn 1,4%.
Đối với kinh tế toàn cầu, OECD duy trì dự báo tăng trưởng 2,7% trong năm tới, đồng thời giảm con số của năm nay từ 3,0% xuống 2,9%.
Trong báo cáo mới nhất của mình, OECD tuyên bố: "Tăng trưởng toàn cầu mạnh mẽ hơn so với dự kiến và giảm căng thẳng địa chính trị sẽ cải thiện triển vọng kinh tế cho nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của Hàn Quốc."
Báo cáo cũng nói rằng: "Tăng trưởng GDP thực tế dự kiến đạt 1,4% vào năm 2013, tăng lên 2,3% vào năm 2024 và 2,1% vào năm 2025. Xuất khẩu sẽ tăng lên do sự hồi phục của nhu cầu bán dẫn."
Sau một chuỗi thời kỳ suy thoái kéo dài một năm, xuất khẩu đã tăng 5,1% so với cùng kỳ, đạt 55 tỷ USD trong tháng 10 nhờ doanh số bán chip trên thị trường toàn cầu tăng. Chính phủ và các chuyên gia dự kiến xuất khẩu sẽ chạm đáy và dần hồi phục.
OECD cho biết: "Gánh nặng về nợ gia tăng và lạm phát sẽ tiếp tục tác động tiêu cực đến tiêu dùng và đầu tư tư nhân trong ngắn hạn, nhưng nhu cầu sẽ tăng lên từ nửa cuối năm 2024."
Tổ chức này dự đoán lạm phát hàng năm sẽ là 3,6% trong năm nay và 2,7% cho năm tới, tăng lần lượt 0,2 điểm phần trăm và 0,1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó do giá năng lượng và lương thực tăng.
Báo cáo cũng cho biết: "Lãi suất chính sách dự kiến sẽ duy trì ở mức hiện tại cho đến nửa cuối năm 2024, trước khi giảm dần xuống 2,5% vào năm 2025 khi lạm phát tiến gần đến mục tiêu 2%. BOK đã giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,5% từ tháng 1 năm 2023, duy trì mức này trong 6 lần liên tiếp, mặc dù đây là mức cao nhất kể từ năm 2008.
Dự báo lạm phát năm tới ở Hàn Quốc thấp hơn nhiều so với mức tăng lạm phát trung bình dự kiến là 5,3% của các quốc gia thành viên OECD. Tổ chức này kêu gọi Hàn Quốc tăng cường biện pháp củng cố sức khỏe tài chính trong bối cảnh dân số đang già đi nhanh chóng.
"Theo mô hình dài hạn của OECD, áp lực chi tiêu dự kiến sẽ tăng khoảng 5% GDP vào năm 2040 do lương hưu và chi tiêu y tế. Củng cố tài chính là chìa khóa để đáp ứng thách thức này," tổ chức nói.
Nó cũng nhấn mạnh sự cần thiết của Hàn Quốc để thực hiện các biện pháp nhằm thúc đẩy việc làm và khả năng sinh sản của phụ nữ, bao gồm việc tăng thời gian nghỉ phép cho cha mẹ và sắp xếp công việc linh hoạt.
Tại Hàn Quốc, tỷ suất sinh trung bình mỗi phụ nữ - số lượng con trung bình mà một phụ nữ sinh ra trong đời - đã giảm xuống mức thấp kỷ lục 0,7 vào quý 3 năm 2023, giảm 0,1 so với cùng kỳ một năm trước đó, theo dữ liệu của chính phủ.
OECD cũng kêu gọi nỗ lực giảm khoảng cách về năng suất giữa các doanh nghiệp lớn và nhỏ, đồng thời giảm tính nhị nguyên của thị trường lao động bằng cách mở rộng hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ hơn.
Khải Anh