Nỗ lực mới nhất của Meta trong việc đối phó với suy thoái kinh tế

11:51 29/03/2023

Meta - công ty mẹ của Faecbook đang lên kế hoạch giảm tiền thưởng cho một số nhân viên và đánh giá hiệu suất của nhân viên thường xuyên hơn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Tờ Wall Street Journal ngày 28/3 đưa tin, chủ sở hữu mạng xã hội Facebook - Meta Platforms Inc đang lên kế hoạch giảm tiền thưởng cho một số nhân viên và đánh giá hiệu suất của nhân viên thường xuyên hơn, trích dẫn một bản thông báo nội bộ.

Theo báo cáo của WSJ, những nhân viên của Facebook được xếp hạng "đáp ứng hầu hết các kỳ vọng" trong các đánh giá cuối năm 2023 của công ty sẽ nhận được khoản tiền thưởng nhỏ hơn, cùng phần thưởng cổ phiếu hạn chế có hiệu lực vào tháng 3/2024.

WSJ cho hay, hệ số thưởng cho xếp hạng trên đã bị cắt giảm từ 85% xuống 65%. Ngoài ra, WSJ đưa tin rằng, Meta cũng sẽ bắt đầu lại việc đánh giá hiệu suất của nhân viên hai lần một năm. Trước đây, rất nhiều nhân viên của công ty chưa bao giờ trải qua các đợt đánh giá hiệu suất.

"Chúng tôi đang thực hiện các thay đổi đối với quy trình thực hiện lao động của mình, có tính đến các bài học và phản hồi trong năm qua, đồng thời tối ưu hóa cho tương lai. Những thay đổi này không liên quan đến việc tái cấu trúc lực lượng lao động của chúng tôi" - người phát ngôn của Meta chia sẻ với Reuters.

Trước đó, vào ngày 14/3, Meta - công ty mẹ của Facebook thông báo sẽ tiếp tục cắt giảm 10.000 việc làm, đây là công ty công nghệ lớn (Big Tech) đầu tiên thông báo đợt sa thải hàng loạt thứ hai trong bối cảnh ngành này đang chuẩn bị đối mặt với suy thoái kinh tế sâu sắc.

Theo đánh giá của các chuyên gia, đợt cắt giảm việc làm lần này được xem là một phần của quá trình tái cấu trúc rộng lớn hơn, điều này cũng sẽ khiến kế hoạch tuyển dụng 5 nghìn việc làm mới của Meta sẽ bị hủy bỏ. Theo đó, công ty sẽ giảm quy mô của nhóm tuyển dụng và tiếp tục cắt giảm nhóm công nghệ vào cuối tháng 4, sau đó là nhóm kinh doanh vào cuối tháng 5 tới.

Những lo ngại về suy thoái kinh tế do lãi suất tăng đã gây ra hàng loạt đợt cắt giảm việc làm trên khắp các công ty Mỹ trong những tháng gần đây. Các công ty công nghệ đã dẫn đầu làn sóng này khi sa thải hơn 290.000 nhân viên kể từ đầu năm 2022, theo số liệu từ trang Layoffs.fyi.

Việc sa thải nhân viên của Meta là một trong những động thái rõ rệt nhất của ngành. Bên cạnh vấn đề lạm phát, công ty cũng đang phải đối mặt với những mối đe dọa đặc biệt đối với hoạt động kinh doanh quảng cáo kỹ thuật số cốt lõi của mình, trong khi chi tiêu mạnh tay cho các kế hoạch xây dựng vũ trụ ảo Metaverse của Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg.

Trong một tin nhắn gửi nhân viên, CEO Mark Zuckerberg cho biết, hầu hết các đợt cắt giảm mới sẽ được công bố trong hai tháng tới, trong một số trường hợp, chúng có thể sẽ tiếp tục kéo dài cho đến cuối năm.

Mai Anh (t/h)