Nỗ lực của Meta nhằm xây dựng một môi trường kỹ thuật số an toàn

17:18 28/06/2023

Bằng cách tăng cường giám sát cho người giám hộ và khuyến khích sử dụng có trách nhiệm, Meta mong muốn xây dựng một môi trường kỹ thuật số an toàn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Meta gần đây đã giới thiệu một bộ công cụ kiểm soát mới dành cho phụ huynh trên các nền tảng Instagram, Facebook và Messenger. Những công cụ này nhằm mục đích giám sát và điều chỉnh các hoạt động của thanh thiếu niên, tăng cường cài đặt quyền riêng tư và thúc đẩy hành vi kỹ thuật số lành mạnh.

Theo đó, Meta đã thêm các công cụ mới vào Family Centre của mình để cho phép cha mẹ xem và kiểm soát cách con cái họ đang sử dụng Messenger.

Giờ đây, phụ huynh sẽ có thể xem lượng thời gian mà con mình dành cho ứng dụng, cùng với các cài đặt về quyền riêng tư và an toàn của chúng. Cha mẹ và người giám hộ sẽ có thể xem ai có thể nhắn tin cho con họ và ai có thể xem câu chuyện của con mình. Ngoài ra, họ có thể nhận được thông báo về những thay đổi đối với danh sách liên hệ của con họ và về bất kỳ thay đổi nào mà con họ thực hiện đối với cài đặt quyền riêng tư và an toàn trên Messenger. Nếu con của họ báo cáo một người dùng với Meta, cha mẹ cũng có thể nhận được thông báo nếu con họ chọn chia sẻ thông tin với mình. 

Phụ huynh cũng có thể xem những cài đặt như ai được nhắn tin (chỉ bạn bè, bạn của bạn bè hay không ai cả) cũng như ai xem được stories. Nếu trẻ thay đổi cài đặt, thông báo sẽ gửi cho người lớn.

Trung tâm gia đình của Meta (Meta Family Center), triển khai đầu tiên tại Anh, Mỹ và Canada. 

Phụ huynh có thể xem thời gian con cái sử dụng ứng dụng nhiều hay ít. (Ảnh: Meta).
Phụ huynh có thể xem thời gian con cái sử dụng ứng dụng nhiều hay ít. (Ảnh: Meta).

Trong các năm qua, Instagram đã thực hiện nhiều biện pháp để hạn chế trẻ vị thành niên liên lạc với người lạ. Gần đây nhất, nền tảng này yêu cầu những người không có bạn chung với người dùng khác phải xin phép trước khi liên hệ.

Meta cũng giới thiệu một số công cụ để giảm việc sử dụng trong thời gian dài, khuyến khích người dùng nghỉ giải lao. Chẳng hạn, Instagram ra mắt Quiet Mode vào tháng 1, cho phép người dùng tạm dừng thông báo và đặt trả lời tự động khi đang nghỉ. 

Sau Instagram, đến lượt Facebook thử nghiệm tính năng “take a break”, thông báo cho người dùng nếu họ dùng quá 20 phút.

Ngoài ra, đối với Instagram, họ cũng đang khám phá một tính năng mới sẽ yêu cầu thanh thiếu niên đóng ứng dụng vào ban đêm. Meta cũng đã mở rộng quyền kiểm soát của phụ huynh đối với Instagram để cho phụ huynh biết con họ có bao nhiêu người bạn chung với các tài khoản mà họ theo dõi và được theo dõi. Ngoài ra, thanh thiếu niên sẽ nhận được thông báo mới sau khi họ chặn ai đó, khuyến khích họ thêm cha mẹ để giám sát tài khoản của mình.

Việc kết hợp các công cụ kiểm soát mới này của phụ huynh thể hiện cam kết của Meta trong việc bảo vệ trải nghiệm của người dùng nhỏ tuổi trên nền tảng của mình. Bằng cách tăng cường giám sát cho người giám hộ và khuyến khích sử dụng có trách nhiệm, Meta mong muốn xây dựng một môi trường kỹ thuật số an toàn và lành mạnh hơn cho thanh thiếu niên.

Minh Hà (T/h)