Những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm khôi phục thị trường Trung Quốc hoạt động trở lại không có tác dụng vì các nhà giao dịch liên tục bán tháo cổ phiếu của họ.
Mặc dù các nhà lãnh đạo đất nước hứa sẽ thúc đẩy thị trường tại cuộc họp Bộ Chính trị vào tháng 7, Chỉ số CSI 300, thước đo cổ phiếu đại lục, đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 vào thứ Năm. Chỉ số MSCI China Index cũng giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng 10 tháng.
Mặc dù Bắc Kinh đã thực hiện các bước để thúc đẩy nền kinh tế và thu hút các nhà đầu tư quay trở lại, chẳng hạn như giảm phí giao dịch và khiến các cổ đông lớn khó bán cổ phiếu hơn, nhưng điều này vẫn xảy ra.
Nhưng những lo ngại về tăng trưởng ở Trung Quốc trong năm nay đã khiến người dân ít quan tâm đến việc đầu tư vào nước này. Bắc Kinh đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nợ ngày càng gia tăng trên thị trường bất động sản và tình trạng thiếu hoạt động trong lĩnh vực tiêu dùng và sản xuất. Trong nhiều tháng, thương nhân đã rời khỏi đất nước.
Thêm vào đó là lãi suất cao do Cục Dự trữ Liên bang quy định đã khiến thị trường Kho bạc trở thành một nơi hấp dẫn để đầu tư. Người Trung Quốc rút lui vì cuộc họp của Fed hôm thứ Tư cho thấy lãi suất sẽ duy trì ở mức cao lâu hơn.
Ngoài ra, sau khi bán số cổ phiếu nội địa Trung Quốc trị giá 12 tỷ USD vào tháng 8, các quỹ toàn cầu hiện đã bán số cổ phiếu này trị giá 3,8 tỷ USD.
Giao dịch cũng chậm lại ở Trung Quốc trong tháng 9. Kể từ tuần đầu tiên của tháng, doanh thu trung bình hàng ngày của chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến đã giảm 32%.
Các công ty niêm yết ở Hồng Kông đang mua lại nhiều cổ phiếu hơn ở thị trường nước ngoài để tăng giá cổ phiếu của họ. Trong khi đó, các công ty lớn nhất Trung Quốc dự kiến sẽ trả cổ tức kỷ lục 1,5 nghìn tỷ nhân dân tệ trong năm nay.
Dòng tiền chảy ra khỏi đất nước trong tháng 9 không chỉ giới hạn ở thị trường chứng khoán; đó là tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2015 nói chung.
PV tổng hợp