Nga đang dần chuyển sang sử dụng đồng nhân dân tệ trong các giao dịch quốc tế
Kể từ khi xâm chiếm Ukraine dẫn đến các lệnh trừng phạt của phương Tây, Nga đã chuyển sang sử dụng đồng nhân dân tệ. Dữ liệu chính thức cho thấy đồng nhân dân tệ hiện được sử dụng để thanh toán 75% thương mại với Trung Quốc
Nga đã hỗ trợ phong trào phi đô la hóa bằng cách sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc để giải quyết nhiều hợp đồng hơn với các đối tác thương mại của mình. Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc hiện chiếm một phần rất lớn trong xuất nhập khẩu của Nga.
Trong nửa đầu năm 2023, 75% giao dịch thương mại của Nga với Trung Quốc được thanh toán bằng đồng nhân dân tệ và 25% giao dịch của nước này với các nước khác được thanh toán bằng đồng nhân dân tệ, một hãng tin có trụ sở tại Moscow cho biết hôm thứ Năm, trích dẫn dữ liệu từ Bộ Kinh tế. Phát triển.
Khi Vladimir Putin tấn công Ukraine vào tháng 2 năm 2022, phương Tây đã đóng băng hơn một nửa dự trữ ngoại hối của Nga.
Vì điều này, Điện Kremlin đã phải từ bỏ cái mà họ gọi là "đồng tiền độc hại" và đồng nhân dân tệ nhanh chóng trở thành một trong những đồng tiền chiến thắng lớn nhất. Theo Reuters, thị phần nhập khẩu từ Nga của nước này đã tăng từ 4% lên 23% vào năm ngoái.
Báo cáo của RBC cho biết, những đồng tiền "độc hại" này chỉ chiếm 28% thu nhập từ xuất khẩu và 31% thu nhập từ nhập khẩu của Nga.
Trước khi chiến tranh ở Ukraine bắt đầu, chúng được sử dụng để thanh toán 87% hàng xuất khẩu và 67% hàng nhập khẩu.
Động thái sử dụng đồng nhân dân tệ của Nga là một phần trong nỗ lực toàn cầu nhằm làm cho đồng đô la trở nên kém quan trọng hơn. Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi và các quốc gia khác đều đang cố gắng làm cho đồng đô la trở nên kém quan trọng hơn nhằm làm suy yếu sức mạnh kinh tế của Washington.
Vào tháng 12, Trung Quốc đã yêu cầu các nhà cung cấp dầu ở Trung Đông chấp nhận đồng nhân dân tệ thay vì đồng đô la. Kể từ tháng 3 năm 2022, Nga đã cấm các quốc gia "không thân thiện" thanh toán các hợp đồng khí đốt tự nhiên bằng bất kỳ loại tiền tệ nào khác ngoài đồng rúp.
Ngay cả với sự thúc đẩy này, đồng nhân dân tệ chỉ chiếm 2,6% tổng dự trữ ngoại hối tính đến quý đầu tiên, trong khi đồng đô la chiếm tới 59%. Những con số này đến từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
Pv tổng hợp
- DOC ra kết luận sơ bộ vụ việc chống bán phá giá nhôm đùn ép từ Việt Nam
- Số xe điện bán ra trên toàn cầu có thể đạt 17 triệu chiếc vào năm 2024
- NHNN bán thành công 7.900 lượng vàng miếng trong phiên đấu thầu sáng 21/5
- Việt Nam khẳng định vị thế tại Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 33
- Ngành Hàng không và nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao
Cùng chuyên mục
Số xe điện bán ra trên toàn cầu có thể đạt 17 triệu chiếc vào năm 2024
Giá lúa gạo hướng tới mức cao nhất trong 15 năm do thời tiết tàn phá mùa màng
Sự 'mất tích' bí ẩn của cha đẻ ứng dụng tiền ảo Pi Network
Sự lấp lánh của những viên kim cương được tạo ra trong phòng thí nghiệm của Ấn Độ liệu có tồn tại mãi mãi?
Điều gì giúp Malaysia trở thành thị trường ô tô lớn thứ hai Đông Nam Á?
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Vàng không có gì ghê gớm, nên để thị trường điều tiết
-
Niềm tin của khách hàng - yếu tố sống còn đối với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ
-
Nghị quyết 66/NQ-CP: Gia tăng dân số giàu có, vì một đất nước phồn vinh
-
Kiểm soát lạm phát trong bối cảnh khó khăn mới
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội