Mỹ phạt Seagate vì phá vỡ quy tắc xuất khẩu áp đặt với Huawei
Đây là kết quả của một cuộc điều tra kéo dài tám tháng. Bộ Thương mại Mỹ cho biết, nhà sản xuất thiết bị lưu trữ Seagate đã chấp nhận nộp phạt theo thỏa thuận hôm 19/4.
Theo Bộ Thương mại, các quan chức Hoa Kỳ đã phạt Seagate Technology 300 triệu USD vì bán lượng ổ cứng trị giá cho Huawei và điều đó đã vi phạm luật kiểm soát xuất khẩu do Mỹ áp đặt với tập đoàn viễn thông của Trung Quốc.
Bất chấp những hạn chế của Hoa Kỳ, công ty đã tham gia cung cấp ổ cứng cho các doanh nghiệp Huawei trị giá hơn 1,1 tỷ USD.
Seagate đã lên tiếng bào chữa rằng họ đã hiểu sai các quy tắc xuất khẩu. Công ty tin rằng các sản phẩm của họ cung cấp cho Huawei không có nguồn gốc từ Mỹ vì công việc lắp ráp và thử nghiệm cuối cùng được thực hiện ở các quốc gia khác.
Bộ Thương mại Hoa Kỳ tuyên bố trong phán quyết của mình rằng, ngay cả nguồn gốc của các thiết bị sản xuất sản phẩm Seagate cũng rất quan trọng. Chính phủ Mỹ nói Seagate đã diễn giải sai quy định, vì thiết bị sản xuất và kiểm tra trong dây chuyền của hãng ở Trung Quốc, Bắc Ireland, Malaysia, Singapore và Thái Lan cũng nằm trong diện kiểm soát.
Mức phạt là kết quả của một cuộc điều tra kéo dài tám tháng. Bộ Thương mại cho biết nhà sản xuất thiết bị lưu trữ Seagate đã chấp nhận nộp phạt theo thỏa thuận hôm 19/4. Đồng thời, hãng sẽ nộp dần 15 triệu USD mỗi quý, cũng như đồng ý kiểm toán ba lần và bị tước các đặc quyền liên quan tới xuất khẩu trong 5 năm.
"Seagate vẫn bán hàng cho Huawei, ngay cả khi các đối thủ đã ngừng hoạt động này", Matthew Axelrod, Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Mỹ phụ trách kiểm soát xuất khẩu, cho biết và nói đây là mức phạt hành chính lớn nhất không liên quan đến án hình sự trong lịch sử cơ quan này.
Hai nhà cung cấp ổ cứng khác, được xác định là Western Digital Corporation và Toshiba, đã ngừng cung cấp sản phẩm của họ cho Huawei vào năm 2020 ngay sau khi các hạn chế mới có hiệu lực, trong khi Seagate tiếp tục làm như vậy từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021. Trong thời gian đó, Seagate cung cấp 7,4 triệu ổ cứng với tổng trị giá 1,1 tỷ USD cho Huawei.
Kể từ năm 2019, Huawei đã trở thành mục tiêu của các đợt kiểm soát hàng xuất khẩu liên tiếp từ Washington. Những biện pháp này đã cắt đứt nguồn cung cấp chip của Huawei từ các công ty Mỹ, cũng như khả năng tiếp cận các công nghệ thiết kế và sản xuất chip của Mỹ.
Ngày 30/1, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã ngừng cấp giấy phép cho các công ty Mỹ xuất khẩu cho Huawei và tiến tới áp đặt lệnh cấm hoàn toàn việc bán công nghệ Mỹ cho "gã khổng lồ" thiết bị viễn thông Trung Quốc. Một số nguồn tin cho biết, Bộ Thương mại Mỹ đã thông báo cho một số công ty rằng họ sẽ không cấp giấy phép xuất khẩu công nghệ Mỹ cho Huawei nữa.
Theo các quan chức an ninh quốc gia, động thái này là bước đi mới nhất trong chiến dịch của Washington nhằm kiềm chế công ty công nghệ giúp Trung Quốc tham gia hoạt động gián điệp.
Minh Phương (t/h)
Cùng chuyên mục
Đài Loan tìm kiếm nhân tài từ các quốc gia Đông Nam Á để phục vụ ngành chip
Qualcomm, Google và Intel thành lập liên minh để ngăn chặn sự độc quyền từ Nvidia
Tập trung các giải pháp thay đổi thực trạng quảng cáo trên không gian mạng
Tây Ban Nha ra lệnh tạm thời chặn dịch vụ tin nhắn Telegram
OpenAI sẽ phát hành thế hệ tiếp theo của mô hình ChatGPT
-
TS Cấn Văn Lực: 7 trợ lực quan trọng cho thị trường trong năm 2024
-
Giải pháp PUDO: Tăng cường logistics cho thương mại điện tử và giảm thiểu rủi ro giao hàng không thành công
-
"Việt Nam còn nhiều việc phải làm cho hội nhập kinh tế nhưng đang đi đúng hướng"
-
Đáp ứng đủ nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn là mệnh lệnh!
-
Quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu 'rõ ràng đang thất bại'?