Vấn đề nợ ngày càng gia tăng của Mỹ không có dấu hiệu giảm bớt khi lãi suất tăng cao gây thêm áp lực lên nền kinh tế mong manh. Tình trạng khó khăn này đã đẩy nợ quốc gia của Mỹ lên mức cao chưa từng có, lần đầu tiên trong lịch sử vượt ngưỡng đáng ngại 33 nghìn tỷ USD, theo báo cáo của The Kobeissi Letter ngày 19/9.
Maya MacGuineas, Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Liên bang có trách nhiệm, bày tỏ mối quan ngại của mình: “Hoa Kỳ đã đạt được một cột mốc mới mà không ai có thể tự hào: tổng nợ quốc gia của chúng ta vừa vượt qua 33 nghìn tỷ USD”.
Mức độ nghiêm trọng của tình hình trở nên rõ ràng hơn khi xem xét rằng chính phủ Hoa Kỳ đã tích lũy khoản nợ hàng tháng đáng kinh ngạc 1 nghìn tỷ USD kể từ khi bắt đầu “cuộc khủng hoảng” trần nợ. Vào tháng 6, Tổng thống Joe Biden đã ký một dự luật loại bỏ trần nợ hàng nghìn tỷ đô la của chính phủ một cách hiệu quả, tạo cơ hội cho việc tích lũy nợ nhiều hơn. Hơn nữa, trần nợ sẽ được tính vào tháng 1 năm 2025.
Trong 5 năm qua, Hoa Kỳ đã phải gánh thêm khoản nợ đáng kinh ngạc là 11,5 nghìn tỷ USD. Đồng thời, đất nước này đang phải gánh chịu chi phí lãi vay hàng năm lên tới 1 nghìn tỷ USD, một diễn biến đáng lo ngại được The Kobeissi Letter ghi nhận, khiến đặt ra câu hỏi “Làm thế nào điều này có thể kết thúc tốt đẹp?”
Với quỹ đạo hiện tại, Hoa Kỳ sẵn sàng vượt qua khoản nợ 50 nghìn tỷ USD trước khi thập kỷ này kết thúc. Trang web theo dõi nợ theo thời gian thực của Hoa Kỳ hiện thống kê con số nợ là 33,04 nghìn tỷ USD. Đặt điều này vào viễn cảnh, toàn bộ thị trường tiền điện tử được định giá chỉ 1,1 nghìn tỷ USD, làm nổi bật mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng nợ. Đến năm 2027, máy đếm nợ dự đoán con số nợ quốc gia đáng kinh ngạc là 45 nghìn tỷ USD.
Hơn nữa, theo đồng hồ nợ, tỷ lệ nợ trên GDP liên bang của Mỹ hiện ở mức 122,4%. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen tỏ ra không hề bối rối trước những con số này và nhấn mạnh: “Số liệu thống kê hoặc số liệu mà tôi xem xét thường xuyên nhất để đánh giá diễn biến tài chính của chúng ta là lãi suất ròng tính theo phần trăm GDP”. Số liệu này đánh giá các khoản thanh toán ròng của chính phủ liên bang đối với khoản nợ của họ so với tổng sản phẩm quốc nội.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có chung sự lạc quan như Yellen. Mark Spitznagel, người sáng lập quỹ phòng hộ Universa Investments, cảnh báo rằng Hoa Kỳ hiện đang mắc kẹt trong “bong bóng tín dụng lớn nhất trong lịch sử loài người”. Ông cảnh báo: “Chúng tôi chưa bao giờ thấy tổng số nợ và mức đòn bẩy này trong hệ thống. Đó là một thử nghiệm. Nhưng chúng ta biết rằng bong bóng tín dụng sẽ nổ tung. Chúng tôi không biết khi nào, nhưng chúng tôi biết họ phải làm vậy.”
Chỉ riêng các khoản thanh toán lãi đã chứng kiến sự gia tăng đáng báo động, với chi tiêu của chính phủ cho lãi vay lên tới gần 1 nghìn tỷ USD vào cuối quý 2, như St. Louis Fed đã báo cáo. Trong ba năm qua, các khoản thanh toán lãi suất của chính phủ đã tăng gần gấp đôi.
Khi lãi suất tiếp tục tăng, các khoản thanh toán lãi cá nhân đạt mức kỷ lục 506 tỷ USD trong tháng 7, đánh dấu mức tăng đáng kinh ngạc 80% kể từ năm 2021. Câu hỏi đáng ngại đối với cả nước vẫn là: Nước Mỹ sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng nợ chưa từng có này như thế nào khi các thách thức kinh tế gia tăng và các khoản thanh toán lãi vay tăng vọt?
Quốc Anh t/h