Một nghiên cứu mới cho thấy căng thẳng địa chính trị và nền kinh tế chậm lại đã làm tổn hại đến niềm tin của các doanh nghiệp Mỹ ở Trung Quốc.
Trong cuộc khảo sát hàng năm, Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Thượng Hải cho thấy chỉ có 52% công ty Mỹ lạc quan về triển vọng kinh doanh của họ ở Trung Quốc trong 5 năm tới. Kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu vào năm 1999, đây là con số thấp nhất.
Ngoài ra, 40% trong số 325 người trả lời cuộc khảo sát đang di chuyển hoặc có kế hoạch chuyển các khoản đầu tư vốn ban đầu dành cho Trung Quốc.
Cảm giác bất mãn với Trung Quốc xuất hiện vào thời điểm nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang gặp rất nhiều vấn đề như tăng trưởng chậm hơn dự kiến, đồng tiền sụt giá và thị trường bất động sản hết khủng hoảng này đến khủng hoảng khác trong hai năm qua. .
Các công ty Mỹ cũng phải đối mặt với luật chống gián điệp mới ở Trung Quốc và sự cạnh tranh ngày càng nhiều từ các công ty thuộc sở hữu của chính phủ.
Vì nền kinh tế đang trong tình trạng tồi tệ nên Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo đã bày tỏ nỗi lo lắng của mình khi đến Trung Quốc công tác vào tháng trước.
“Tôi ngày càng nghe nhiều doanh nghiệp nói rằng Trung Quốc không còn là nơi tốt để đầu tư vì nó quá rủi ro”, bà nói, theo Bloomberg.
Raimondo nói: “Có những lo lắng thông thường mà họ đã quen phải giải quyết. Ngoài ra còn có một loạt lo lắng hoàn toàn mới khiến Trung Quốc cảm thấy quá rủi ro khi đầu tư vào”.
Theo dữ liệu từ Bloomberg, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ rút 188 tỷ USD khỏi thị trường vốn và nợ của Trung Quốc trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023.
Chỉ số thị trường chứng khoán chính ở Trung Quốc, CSI 300, đã giảm 23% kể từ đầu năm 2022, trong khi S&P 500 chỉ giảm 5%.
PV tổng hợp