Meta tìm cách ngăn chặn khoản tiền phạt của cơ quan quản lý dữ liệu Na Uy

13:02 22/08/2023

Meta Platforms - chủ sở hữu của Facebook và Instagram đang muốn có một lệnh cấm tạm thời đối với lệnh áp đặt tiền phạt hằng ngày cho đến ngày 3/11.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Meta Platforms - chủ sở hữu của hai nền tảng mạng xã hội lớn là Facebook và Instagram cho biết, sẽ chính thức đệ đơn tại một tòa án tại Na Uy nhằm yêu cầu ngừng áp dụng khoản tiền phạt mà cơ quan quản lý dữ liệu của quốc gia này đã áp đặt lên họ, do vi phạm quyền riêng tư của người dùng. Vụ việc này có thể mang lại những tác động lớn đến toàn cộng đồng châu Âu.

Từ ngày 14 tháng 8, Meta Platforms đã phải chịu mức phạt 1 triệu krone (94.313 USD) mỗi ngày vì việc thu thập dữ liệu của người dùng và sử dụng nó nhằm phục vụ cho việc quảng cáo hướng đến đối tượng, còn được gọi là quảng cáo dựa trên hành vi. Đây là mô hình kinh doanh phổ biến trong ngành công nghệ.

Meta Platforms đang muốn có một lệnh cấm tạm thời đối với lệnh áp đặt tiền phạt hằng ngày cho đến ngày 3/11.

Vào ngày 1 tháng 8, Meta đã chính thức thông báo rằng họ dự định sẽ tìm kiếm sự đồng thuận từ phía người dùng tại Liên minh châu Âu và Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA), thị trường chung châu Âu, trước khi chạy sử dụng dữ liệu hành vi để thực hiện quảng cáo.

"Chúng tôi đã thông báo ý định chuyển sang hành động pháp lý dựa trên sự đồng thuận của người dùng ở EU và EEA về việc quảng cáo", Meta tuyên bố trong một thông điệp qua email gửi tới Reuters.

Trong khi đó, cơ quan quản lý dữ liệu của Na Uy - Datatilsynet, sẽ lên tiếng bảo vệ quyết định áp dụng khoản tiền phạt này tại tòa. Datatilsynet cho biết rằng, không có bằng chứng rõ ràng nào chứng minh Meta tiến hành việc tìm kiếm sự đồng thuận từ phía người dùng và họ đã vi phạm đến quyền riêng tư của người dùng.

"Tại tòa, Datatilsynet sẽ lập luận rằng, không có cơ sở để đưa ra lệnh cấm", Tobias Judin, trưởng phòng khu vực quốc tế của Datatilsynet, chia sẻ với Reuters.

Nếu Datatilsynet giữ nguyên quyết định, họ có thể chuyển vụ này đến Hội đồng Bảo vệ Dữ liệu châu Âu, tổ chức có quyền làm cho mức phạt này trở nên vĩnh viễn, nếu họ đồng ý với quyết định của cơ quan quản lý dữ liệu Na Uy. Điều này cũng có thể làm cho việc này sẽ áp dụng cho toàn châu Âu, nhưng cho đến bây giờ, Datatilsynet chưa làm điều này.

Phiên điều trần sắp tới tại tòa án ở Oslo (Na Uy) dự kiến sẽ kéo dài trong hai ngày để giải quyết tất cả các khía cạnh liên quan đến vụ việc này.

Minh Hà (T/h)