Meta đồng ý bồi thường 750 triệu USD trong vụ kiện về rò rỉ dữ liệu

21:47 23/04/2023

Những người sử dụng Facebook tại Mỹ trong khoảng thời gian từ ngày 24/5/2007 đến ngày 22/12/2022 đều có thể gửi yêu cầu được chia sẻ số tiền bồi thường trên.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Công ty mẹ của Facebook là Meta có thể phải bồi thường những người đã sử dụng mạng xã hội này trong giai đoạn từ 2007 đến 2022, liên quan đến vụ kiện về rò rỉ dữ liệu người dùng.

Năm ngoái, trong một vụ kiện đại diện cho tập thể người dùng Facebook liên quan đến khiếu nại về việc mạng xã hội này để lộ dữ liệu người dùng, công ty mẹ là Meta đã đồng ý thỏa thuận trả cho tập thể người dùng Facebook là 725 triệu USD, dù công ty này khẳng định không có lỗi trong các khiếu nại đó mà chỉ nhằm "mang lại lợi ích tốt nhất cho cộng đồng và các cổ đông".

Như vậy, những người sử dụng Facebook tại Mỹ trong khoảng thời gian từ ngày 24/5/2007 đến ngày 22/12/2022 đều có thể gửi yêu cầu được chia sẻ số tiền bồi thường trên.

Thời hạn chót để nộp đơn là 11h59 theo múi giờ Thái Bình Dương (giờ PST) ngày 25/8/2023. Người dùng Facebook ở Mỹ trong khoảng thời gian trên, có thể nộp đơn để nhận một phần trong số tiền 725 triệu USD này.

Vụ kiện diễn ra tại Mỹ, tập hợp các khiếu nại trong nhiều năm về việc Facebook không chỉ để lộ dữ liệu của người dùng mà còn cả dữ liệu của bạn bè của người dùng cho bên thứ ba.

Trong đó có vụ kiện cáo buộc Facebook cho phép Cambridge Analytica, một công ty tư vấn chính trị trước đây của Anh được chiến dịch tranh cử tổng thống Donald Trump sử dụng năm 2016, truy cập khoảng 87 triệu thông tin cá nhân của người dùng.

Các khoản thanh toán cho cá nhân hiện chưa được công bố. Số tiền phụ thuộc vào số lượng người dùng gửi yêu cầu thanh toán và thời gian mỗi người dùng duy trì tài khoản Facebook, theo Đài CNBC.

Theo một trang web hướng dẫn người dùng nộp đơn đòi tiền bồi thường, các luật sư liên quan đến vụ việc có khả năng sẽ được chia một phần tiền thỏa thuận, có thể là 25% số tiền, tương đương 181,3 triệu USD. Nếu vậy, số tiền còn lại sẽ còn 543,7 triệu USD cho tập thể người dùng Facebook có nộp đơn yêu cầu bồi thường.

Sớm nhất là cuối năm nay người dùng có thể nhận tiền bồi thường. Sẽ có một phiên điều trần phê duyệt cuối cùng cho thỏa thuận dàn xếp trị giá 725 triệu USD, dự kiến diễn ra vào ngày 7-9-2023.

Khi đó, tòa án sẽ quyết định có phê duyệt thỏa thuận dàn xếp vụ việc và trả phí luật sư cũng như các chi phí khác hay không.

Nếu được chấp thuận, vụ việc có thể vẫn bị kháng cáo và mất một khoảng thời gian không xác định để giải quyết, trang web trên lưu ý.

Cần lưu ý rằng, những người dùng Facebook từ chối nhận bồi thường theo dàn xếp cũng sẽ phải gửi yêu cầu từ chối dàn xếp nói trên trước ngày 26/7/2023.

Và nếu chọn không làm gì cả - ngoài việc không nhận được tiền bồi thường, bạn cũng không thể tham gia bất kỳ hành động pháp lý nào khác đối với Meta trong các trường hợp tương tự.

Những người quan tâm đến việc tìm hiểu thêm thông tin và gửi yêu cầu có thể làm việc này tại trang FacebookUserPrivacySettlement.com.

Trước đó vào tháng 1/2023, một gã khổng lồ công nghệ khác là Apple cũng đã bị yêu cầu thanh toán khoản bồi thường trị giá 50 triệu USD cho những chiếc MacBook bị lỗi được bán ra từ 2015 đến 2019.

Thu Phương (t/h)