Lý do gì khiến Thái Lan cảnh báo đóng cửa mạng xã hội Facebook?

22:16 21/08/2023

Reuters cho biết rằng, các quan chức đang tập trung thu thập bằng chứng về hành vi vi phạm của Facebook, bằng chứng này sẽ được trình bày trước tòa án.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo Reuters ngày 21/8 đưa tin, Bộ trưởng Kinh tế số và Xã hội của Thái Lan - Chaiwut Thanakamanusorn đã tuyên bố, họ đang lên kế hoạch đệ đơn tới tòa án để yêu cầu đóng cửa mạng xã hội Facebook do Meta Platforms vận hành trong nước. Lý do đằng sau quyết định này là để buộc Facebook thực hiện biện pháp xử lý các vụ lừa đảo đã ảnh hưởng đến hơn 200,000 người dân tại Thái Lan. 

Ông Chaiwut Thanakamanusorn cho biết: "Chúng tôi đang đệ đơn tới tòa án để yêu cầu đóng cửa Facebook, không cho phép họ tiếp tục cung cấp dịch vụ tại Thái Lan nếu họ không xử lý những trang giả mạo này gây lừa đảo cho người dùng".

Theo tuyên bố của Bộ Kinh tế Số và Xã hội, đã có nhiều lần họ yêu cầu Facebook gỡ bỏ các quảng cáo được xác định là lừa đảo. Tuy nhiên, vấn đề vẫn còn tiếp tục tồn tại và vì vậy, Bộ đã quyết định tìm đến sự can thiệp của tòa án để giải quyết vấn đề này.

Meta Platforms hiện chưa đưa ra phản hồi cụ thể về thông tin này.

Người phát ngôn của Bộ cho biết với Reuters rằng, các quan chức đang tập trung thu thập bằng chứng về hành vi vi phạm của Facebook, bằng chứng này sẽ được trình bày trước tòa án. Ông nói, "Nếu có nhiều hành vi vi phạm, tòa án có thể quyết định đóng cửa các trang và tài khoản cụ thể. Hoặc trong trường hợp nghiêm trọng hơn, tòa án có thể quyết định đóng cửa toàn bộ nền tảng".

Theo thông tin từ Bộ Kinh tế Số và Xã hội, các vụ lừa đảo trên Facebook bao gồm việc thuyết phục người dùng đầu tư vào các công ty giả mạo, làm giả các cơ quan chính phủ như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, cũng như giao dịch tiền tệ số.

Ông Chaiwut Thanakamanusorn lên tiếng rằng: "Họ không thể tiếp tục hoạt động kinh doanh theo cách như vậy được nữa".

Việc giải quyết vấn đề lừa đảo trên các nền tảng trực tuyến đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng, đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan chính phủ và các công ty vận hành nền tảng, nhằm bảo vệ người dùng khỏi những rủi ro tiềm ẩn.

Thu Phương (t/h)