Lý do gì khiến đối tác của Apple tại Trung Quốc đâm đơn kiện Samsung?

11:31 11/05/2023

Phiên tòa xét xử vụ kiện này dự kiến sẽ tại Tòa án nhân dân trung cấp 1 Trùng Khánh, Trung Quốc vào ngày 18/5. Phiên điều trần tiếp theo được ấn định vào tháng 8/2024.

BOE là đối tác cung ứng màn hình lớn của Apple.
BOE là đối tác cung ứng màn hình lớn của Apple.

BOE, nhà sản xuất màn hình Trung Quốc và là đối tác của Apple đã đâm đơn kiện Samsung vi phạm bằng sáng chế về công nghệ hiển thị và bán dẫn. Động thái này làm gia tăng tranh chấp sở hữu trí tuệ giữa 2 nhà cung cấp lớn của Apple trước thềm ra mắt iPhone mới vào cuối năm nay.

BOE và 2 công ty con của mình mới đây đã đệ trình 6 đơn kiện chống lại tập đoàn công nghệ Hàn Quốc và 5 chi nhánh Trung Quốc (chủ yếu là các công ty bán dẫn và tấm nền màn hình) vì vi phạm bằng sáng chế, theo nhà cung cấp dữ liệu kinh doanh Qichacha.

Ngoài ra, BOE cũng trình 2 đơn kiện khác đối với Chongqing Jingdong Jiapin, công ty con của gã khổng lồ thương mại điện tử JD.com chuyên bán các sản phẩm điện tử trực tuyến của Trung Quốc.

Theo Qichacha, tất cả 8 đơn kiện đều liên quan đến “tranh chấp về việc vi phạm quyền sáng chế đối với các phát minh”. Phiên tòa xét xử các vụ kiện này dự kiến sẽ được xét xử tại Tòa án nhân dân trung cấp 1 Trùng Khánh, Trung Quốc, vào ngày 18/5. Phiên điều trần tiếp theo được ấn định vào tháng 8/2024.

Theo SCMP, động thái của BOE là nhằm trả đũa hãng điện tử Hàn Quốc sau các tranh chấp thương mại năm ngoái. Tháng 12/2022, Samsung đệ đơn lên Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC), khiếu nại 17 cửa hàng tại Mỹ đã mua màn hình "bất hợp pháp" để sửa chữa iPhone và smartphone của Samsung.

Samsung cho rằng những màn hình này vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của mình, nổi bật là công nghệ "Điểm ảnh kim cương". Công nghệ này sắp xếp các chấm đỏ, xanh lam và xanh lục theo hình kim cương nhằm tối ưu hóa độ nét của hình ảnh hiển thị. Samsung không đề cập đến nhà cung cấp nào, nhưng sau đó ITC đã mở cuộc điều tra về BOE. Tuy nhiên, BOE nói hãng đã ra mắt công nghệ sắp xếp điểm ảnh tương tự có tên "kim cương xanh" từ tháng 8/2022.

Trong cuộc họp cổ đông vào tháng 11/2022, BOE tuyên bố họ đi đầu trong đổi mới công nghệ, tích cực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của công ty cũng như tôn trong quyền sở hữu trí tuệ của công ty khác.

Tranh chấp giữa BOE và Samsung được quan tâm vì công ty Trung Quốc có thể soán ngôi trở thành nhà cung ứng màn hình số một của Apple vào năm 2024. 

Còn theo cổng thông tin công nghệ cao Ofweek, đầu năm 2022, Samsung gợi ý Apple không sử dụng công nghệ màn hình của BOE vì họ chỉ thực hiện “điều chỉnh nhỏ” so với hệ thống màn hình riêng của mình. BOE từng tự ý đổi thiết kế màn hình iPhone 13, dẫn tới việc bị Apple phạt, cắt hàng triệu đơn hàng cho màn hình iPhone 14. Tháng 8 cùng năm, BOE giới thiệu hệ thống sắp xếp điểm ảnh Blue Diamond tự phát triển, tối ưu hóa độ nét màn hình.

Khi cổ đông đặt câu hỏi về công nghệ Blue Diamond vào tháng 11/2022, BOE khẳng định họ là người dẫn đầu trong đổi mới và chủ động bảo vệ quyền tài sản sở hữu trí tuệ, trong khi tôn trọng quyền của người khác.

Thành lập năm 1993, BOE bắt đầu cung ứng màn hình cho Apple trước khi iPhone 12 ra mắt năm 2020. Năm 2021, BOE sản xuất 10% màn hình OLED cho iPhone, giao 16 triệu đơn vị cho “Táo khuyết”, theo hãng nghiên cứu thị trường Runto Technology.

Phương Linh (T/h)