| Bài liên quan |
| EU siết kiểm soát vi khuẩn Listeria: Doanh nghiệp thủy sản Việt cần chuẩn bị gì? |
| Doanh nghiệp thủy sản phải chuẩn hóa dữ liệu trước giờ vào thị trường Hoa Kỳ |
Quý II/2026, CTCP Vĩnh Hoàn (HOSE: VHC) đạt 3.444 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 7,9% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng chậm hơn doanh thu giúp lợi nhuận gộp tăng 12,1%, lên 709,6 tỷ đồng.
Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm 8,5%, còn 493,3 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự sụt giảm mạnh của doanh thu tài chính và gia tăng chi phí.
Cụ thể, doanh thu hoạt động tài chính giảm 53,8%, còn 51,9 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng hơn 7 lần lên 34,4 tỷ đồng. Chi phí lãi vay tăng hơn gấp đôi, còn chi phí bán hàng tăng 15,9%.
Nam Việt (Navico, HOSE: ANV) thậm chí chịu áp lực lớn hơn. Doanh thu quý II tăng 12,2%, đạt 1.937 tỷ đồng, nhưng giá vốn tăng tới 31,1%, khiến lợi nhuận gộp giảm 35,9%, còn 311,8 tỷ đồng.
Chi phí tài chính tăng hơn gấp đôi, chi phí bán hàng tăng 25,7% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 20,4%. Kết quả, lợi nhuận sau thuế giảm tới 59,5%, còn 134 tỷ đồng.
Tính chung 6 tháng, Nam Việt đạt 3.778 tỷ đồng doanh thu, tăng 33,4%, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 29%, xuống 330 tỷ đồng.
Những con số này cho thấy tăng trưởng doanh thu chỉ thực sự có ý nghĩa khi doanh nghiệp kiểm soát được giá vốn và chi phí.
![]() |
| Lợi nhuận doanh nghiệp thủy sản quý II: Doanh thu tăng chưa chắc lãi tăng |
Ở chiều ngược lại, Minh Phú và Sao Ta cho thấy dư địa cải thiện lợi nhuận vẫn rất lớn khi doanh nghiệp kiểm soát tốt giá vốn.
Minh Phú (UPCoM: MPC) đạt 3.952 tỷ đồng doanh thu quý II, tăng 9,2%, nhưng giá vốn chỉ tăng 7%. Lợi nhuận gộp vì thế tăng tới 50,4%, lên 649,6 tỷ đồng; biên lợi nhuận gộp tăng từ 11,9% lên 16,4%.
Lợi nhuận sau thuế đạt 194,5 tỷ đồng, tăng 18%. Sau 6 tháng, doanh thu đạt 7.555 tỷ đồng, tăng 16,8%, còn lợi nhuận sau thuế tăng tới 127,5%, lên 415,4 tỷ đồng.
Tại CTCP Thực phẩm Sao Ta (HOSE: FMC), diễn biến còn rõ nét hơn. Doanh thu quý II giảm 10%, xuống 1.674 tỷ đồng, nhưng giá vốn giảm tới 15,2%. Lợi nhuận gộp nhờ đó tăng 26,9%, đạt 250 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế đạt 174 tỷ đồng, tăng 71%. Lũy kế 6 tháng, doanh thu giảm 20% nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 61,4%, lên 225 tỷ đồng.
Điểm chung của hai doanh nghiệp là tốc độ giảm hoặc tăng của giá vốn tích cực hơn doanh thu, qua đó tạo khoảng đệm cho lợi nhuận.
Một trường hợp khác đáng chú ý là Thủy sản Mekong (HOSE: AAM). Doanh thu thuần quý II giảm tới 74%, chỉ còn 16,8 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn đạt 3,4 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ.
Kết quả này không đến từ tăng trưởng hoạt động kinh doanh chính. Doanh thu tài chính tăng 169,6%, trong khi chi phí tài chính giảm 27,3%. Công ty cũng không còn phát sinh chi phí bán hàng và chi phí khác giảm mạnh từ 3,5 tỷ đồng xuống 111,7 triệu đồng.
Tính chung 6 tháng, doanh thu giảm 57,7%, còn 50,2 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 147,3%, lên 5,8 tỷ đồng.
Tại CTCP Tập đoàn Sao Mai (HOSE: ASM), doanh thu quý II giảm 3,1%, nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 2,4 lần, lên 94,4 tỷ đồng. Giá vốn giảm mạnh hơn doanh thu giúp lợi nhuận gộp tăng 14,5%; doanh thu tài chính cũng tăng 56,8%.
Tính chung 6 tháng, doanh thu Sao Mai giảm 5,7%, nhưng lợi nhuận sau thuế tăng tới 170,1%, đạt 214,5 tỷ đồng.
Bên cạnh báo cáo kết quả kinh doanh, tồn kho và dư nợ cũng là những biến số đáng chú ý.
Cuối tháng 6, hàng tồn kho của Minh Phú tăng 25,5% so với đầu năm, lên 6.146,5 tỷ đồng; tổng nợ phải trả tăng 22%, lên 7.121,2 tỷ đồng. Tại Sao Ta, hàng tồn kho tăng 57,4%, trong khi vay ngắn hạn tăng 28,1%, lên 1.956 tỷ đồng.
Vĩnh Hoàn có hàng tồn kho tăng 8% và các khoản phải thu ngắn hạn tăng gần 45%. Nam Việt cũng ghi nhận hàng tồn kho tăng 10,3%, trong khi tổng dư nợ vay khoảng 1.862 tỷ đồng, cao hơn đầu năm.
Nhìn từ các báo cáo tài chính, lợi nhuận quý II/2026 của nhóm doanh nghiệp thủy sản không còn đơn thuần phản ánh sức tăng của doanh thu. Khả năng giữ biên lợi nhuận, kiểm soát giá vốn, chi phí tài chính và quản trị vốn lưu động đang trở thành những yếu tố quyết định chất lượng tăng trưởng.
Trong bối cảnh thị trường xuất khẩu tiếp tục phục hồi nhưng chi phí đầu vào và tài chính còn biến động, những doanh nghiệp chuyển được tăng trưởng doanh thu thành dòng lợi nhuận thực chất sẽ có lợi thế rõ hơn trong nửa cuối năm.