Ngay trước khi đợt mưa từ đêm 28 đến sáng 29/7 xuất hiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Sa Pa đã ban hành văn bản chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, tổ dân phố và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự phường chủ động triển khai các phương án ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.
Tinh thần xuyên suốt được quán triệt là không chủ quan, không lơ là, không để bị động, bất ngờ trước mọi diễn biến của thời tiết.
![]() |
| Sáng ngày 29/7, tại tuyến đường Sâu Chua, thuộc tổ dân phố Sâu Chua, do ảnh hưởng của mưa bão khiến lượng nước lớn kéo theo đất đá từ trên cao đổ xuống mặt đường, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. |
Theo đó, phương châm "bốn tại chỗ" được triển khai đồng bộ với yêu cầu chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm, thuốc men cùng các điều kiện cần thiết để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai ngay khi phát sinh tình huống.
Bên cạnh đó, các đơn vị được giao theo dõi sát diễn biến thời tiết, cập nhật liên tục các bản tin dự báo, cảnh báo để thông tin kịp thời đến người dân; duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống.
Sự chủ động của địa phương nhanh chóng được đặt vào thực tiễn khi mưa lớn kéo dài từ đêm 28 đến sáng 29/7 gây ảnh hưởng đến một số khu vực trên địa bàn.
Tại tuyến đường Sâu Chua, đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường khiến giao thông tạm thời bị gián đoạn. Người dân chỉ có thể đi bộ qua khu vực bị ảnh hưởng, trong khi phương tiện cơ giới chưa thể lưu thông.
Một số tuyến đường khu vực trung tâm như ngõ Hùng Hồ cũng xuất hiện tình trạng nước tràn qua mặt đường, gây khó khăn cho việc đi lại.
Ngay sau khi xảy ra các điểm sạt lở, ngập úng, UBND phường Sa Pa đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp xử lý, dọn dẹp đất đá, khơi thông dòng chảy và tổ chức phân luồng giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.
Đối với những khu vực có nguy cơ mất an toàn, lực lượng chức năng tổ chức cắm biển cảnh báo, rào chắn và kiên quyết không để người, phương tiện đi vào khi điều kiện chưa bảo đảm.
Trong điều kiện thời tiết cực đoan ngày càng diễn biến khó lường, việc chủ động chuẩn bị nguồn lực theo phương châm "bốn tại chỗ" không chỉ giúp địa phương nâng cao khả năng ứng phó mà còn tạo điều kiện xử lý nhanh các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Thực tế từ đợt mưa lớn sáng 29/7 cho thấy, cùng với việc khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, ngập úng, sự chuẩn bị từ trước về lực lượng, phương tiện và hậu cần đã giúp địa phương chủ động hơn trong công tác bảo đảm an toàn, ổn định đời sống người dân và sẵn sàng ứng phó nếu thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp.