| Bài liên quan |
| Tết rừng Nà Hẩu (Tân Hợp, Lào Cai) 2026: Lễ hội văn hóa đặc sắc thu hút du khách |
| Lào Cai sẵn sàng các điều kiện cho bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 |
![]() |
Từ 6 giờ 30 sáng, chị Khàng Thị Niệm, người dân tộc Thái ở thôn An Thành, đã có mặt tại điểm bầu cử số 9 của xã Bát Xát để chờ tham dự lễ khai mạc. Theo chị Niệm, gia đình chị cũng như nhiều hộ dân trong thôn đã sắp xếp công việc từ sớm để tham gia bầu cử.
“Không chỉ gia đình tôi mà bà con trong thôn đều đến điểm bầu cử từ sớm để dự lễ khai mạc và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân. Chúng tôi mong những đại biểu được bầu sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đồng bào vùng sâu, vùng xa, góp phần xây dựng các chính sách phù hợp, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, chị Niệm chia sẻ.
![]() |
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Bát Xát cho biết, toàn xã có 36 tổ bầu cử với hơn 18.000 cử tri. Do địa bàn vùng cao, nhiều thôn bản đi lại khó khăn nên chính quyền địa phương đã xây dựng các phương án cụ thể nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi.
![]() |
Theo ông Hùng, trong đêm 14 và sáng 15/3, trên địa bàn có mưa khiến việc di chuyển của người dân thêm khó khăn. Vì vậy, xã đã chỉ đạo các tổ bầu cử chủ động phương án hỗ trợ cử tri. Đối với một số thôn như Láo Vàng, Suối Chải – nơi tuyến đường giao thông đang thi công – chính quyền đã tổ chức đưa đón bà con đến điểm bầu cử từ chiều 14/3, đồng thời bố trí nơi ăn nghỉ để sáng hôm sau cử tri có thể tham gia bỏ phiếu đúng thời gian quy định.
![]() |
Từ 5 giờ 30 sáng cùng ngày, tại điểm bỏ phiếu thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã diễn ra lễ khai mạc bầu cử sớm, được tổ chức trang trọng và đúng quy định theo hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia và Bộ Nội vụ. Sau lễ khai mạc, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tiến hành bỏ phiếu.
Tại điểm bầu cử này có hơn 100 cử tri là cán bộ, chiến sĩ của đơn vị. Năm nay tròn 18 tuổi, chiến sĩ trẻ Trần Tiến Công lần đầu tiên được cầm lá phiếu thực hiện quyền công dân. Anh cho biết trong những ngày qua, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của cử tri cũng như các quy định trong công tác bầu cử.
![]() |
“Tôi rất vinh dự và tự hào khi được cầm lá phiếu để bầu ra những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Tôi mong các đại biểu trúng cử sẽ phát huy trách nhiệm, hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm, đặt lợi ích quốc gia, của địa phương và của Nhân dân lên trên hết”, chiến sĩ Công chia sẻ.
![]() |
Thượng tá Phan Đức Mạnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết, đơn vị hiện quản lý hơn 18km đường biên giới với 13 thôn, tổ dân phố giáp biên. Đồn đồng thời quản lý các cặp cửa khẩu quốc tế quan trọng như Cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai – Hà Khẩu, Cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành – Bắc Sơn và Cửa khẩu quốc tế đường sắt Lào Cai – Sơn Yêu.
Để bảo đảm hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa và công tác bảo vệ an ninh trật tự tại khu vực biên giới diễn ra thông suốt, đơn vị đã báo cáo cấp trên và được chấp thuận tổ chức bầu cử sớm. Nhờ đó, sau khi hoàn thành nghĩa vụ bầu cử, cán bộ, chiến sĩ có thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phối hợp giữ gìn an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu.
Theo thống kê của Ủy ban bầu cử tỉnh Lào Cai, toàn tỉnh có 99 xã, phường với 2.906 thôn, tổ dân phố, được tổ chức thành 2.029 khu vực bỏ phiếu tương ứng với 2.029 tổ bầu cử. Tổng số cử tri tham gia bầu cử trên địa bàn là hơn 1,2 triệu người.
Ngay sau lễ khai mạc, nhiều khu vực bỏ phiếu đã ghi nhận tỷ lệ cử tri tham gia khá cao. Đến 7 giờ 15 phút ngày 15/3, xã vùng cao Pha Long đã có 100% cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu.
Sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền địa phương, cùng tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân của người dân đã góp phần để ngày bầu cử tại tỉnh Lào Cai diễn ra dân chủ, đúng luật, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân, nơi mỗi lá phiếu gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào sự phát triển của đất nước.