Triệu tập đại hội bất thường do thiếu nhân sự HĐQT
Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã cổ phiếu: DGC) vừa thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 trong bối cảnh biến động lớn về nhân sự cấp cao.
![]() |
| Ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV hóa chất Đức Giang - Lào Cai, bị khởi tố về 3 tội danh: "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và "Gây ô nhiễm môi trường". |
Theo doanh nghiệp, do 3/5 thành viên Hội đồng quản trị đang bị bắt tạm giam, hai thành viên còn lại đã quyết định triệu tập đại hội bất thường dự kiến diễn ra vào ngày 8/5/2026. Ngày chốt danh sách cổ đông là 10/4.
Việc triệu tập này căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp khi số lượng thành viên Hội đồng quản trị giảm xuống dưới mức tối thiểu.
Hai thành viên còn lại của HĐQT gồm ông Lưu Bách Đạt và bà Nguyễn Thị Thu Hà sẽ đứng ra tổ chức đại hội nhằm bầu bổ sung 3 thành viên Hội đồng quản trị và xem xét các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
Quyết định trên được đưa ra sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo khởi tố vụ án liên quan đến các hành vi: “Gây ô nhiểm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kể toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo đó, 3 lãnh đạo chủ chốt của tập đoàn đã bị khởi tố và bắt tạm giam, gồm: ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT; ông Đào Hữu Duy Anh - Phó Chủ tịch HĐQT; ông Phạm Văn Hùng – Thành viên HĐQT
Đáng chú ý, ông Đào Hữu Huyền bị khởi tố về 3 tội danh: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Gây ô nhiễm môi trường”.
Trong khi đó, ông Phạm Văn Hùng bị điều tra về 2 tội danh: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Gây ô nhiễm môi trường”; còn ông Đào Hữu Duy Anh bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Lộ nhiều sai phạm nghiêm trọng kéo dài
Theo kết quả điều tra ban đầu, các sai phạm tại doanh nghiệp này diễn ra trong thời gian dài, có tổ chức và gây nhiều hệ lụy.
Cụ thể: đổ thải trái phép hàng triệu tấn chất thải trên diện tích hàng chục hecta tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng (Lào Cai), gây ô nhiễm nghiêm trọng; khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng Apatit, với giá trị hàng trăm tỷ đồng; bỏ ngoài sổ sách kế toán, che giấu doanh thu, gây thất thu ngân sách hàng chục tỷ đồng.
Các hành vi này được xác định đã gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng lớn đến môi trường, tài sản nhà nước. Trên cơ sở đó, vào các ngày 25/12/2025 và 14/3/2026, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án và khởi tố 14 bị can liên quan.
Cổ phiếu lao dốc, doanh nghiệp đối mặt áp lực. Thông tin tiêu cực đã tác động mạnh đến thị trường chứng khoán. Cổ phiếu DGC bị bán tháo, giảm sàn 3 phiên liên tiếp, xuống còn 59.600 đồng/cổ phiếu.
Đáng chú ý, tại phiên ngày 19/3, lượng dư bán sàn vẫn còn gần 23 triệu đơn vị, tương đương hơn 6% vốn công ty.
Hiện doanh nghiệp cũng chưa công bố kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, trong khi theo quy định phải tổ chức trước tháng 5 và có thể gia hạn tối đa đến tháng 6.