![]() |
Kỷ nguyên iPhone phai mờ, Foxconn tăng tốc nhờ bùng nổ AI server |
Trong quý II/2025, doanh thu từ sản xuất AI server (máy chủ trí tuệ nhân tạo) cùng các sản phẩm lưu trữ đám mây và mạng, trong đó Nvidia là khách hàng chính, của Foxconn đã lần đầu tiên vượt mảng thiết bị tiêu dùng thông minh như iPhone. Đây là dấu mốc cho thấy sự chuyển dịch dài hạn đã và đang lan rộng khắp ngành công nghệ Đài Loan (Trung Quốc).
Theo đó, điện tử tiêu dùng hiện chiếm 35% tổng doanh thu của Foxconn, giảm mạnh từ mức 54% trong năm 2021, trong khi mảng đám mây và mạng đã tăng lên và chiếm 41%.
Sự phụ thuộc quá lớn vào iPhone từ lâu đã được coi là rủi ro lớn với Foxconn, trong bối cảnh nhu cầu smartphone toàn cầu đã bão hòa sau gần hai thập kỷ. Nhận thấy điều này, Chủ tịch Young Liu của hãng, từ năm 2019, đã thúc đẩy đa dạng hóa sang AI server, xe điện và chất bán dẫn.
Dù mảng EV và chip chưa ghi nhận sự đóng góp đáng kể, nhưng AI server đã trở thành động lực tăng trưởng chính yếu nhờ Foxconn đặt cược sớm, trước khi ChatGPT ra mắt cuối năm 2022 đưa công nghệ này vào tâm điểm của thế giới. Hiện tại, Foxconn chiếm khoảng 40% thị phần toàn cầu ở cả server phổ thông và AI server.
![]() |
Sự phụ thuộc quá lớn vào iPhone từ lâu đã được coi là rủi ro lớn với Foxconn |
Đáng chú ý, Foxconn đã bắt đầu sản xuất thiết kế tham chiếu cho card đồ họa Nvidia từ năm 2002, và làm server cho các trung tâm dữ liệu từ khoảng năm 2009. Chính nền tảng hợp tác lâu dài này đã giúp công ty trở thành đối tác chủ chốt của Nvidia – khách hàng lớn nhất trong mảng AI server của hãng.
“Foxconn đã sẵn sàng đầu tư sớm và chủ động hơn trong quan hệ đối tác dài hạn”, ông Ming-Chi Kuo, nhà phân tích tại TF International Securities, nhận định. Công ty hiện có kế hoạch xây nhà máy tại Houston (Texas) và Mexico để phục vụ Nvidia, nằm trong khuôn khổ kế hoạch đầu tư 500 tỷ USD tại Mỹ.
Hơn nữa, hãng Foxconn dự báo doanh thu từ AI server sẽ tăng hơn 170% trong quý III/2025 so với cùng kỳ năm trước.
Sự chuyển dịch tại Foxconn cũng phản ánh một xu hướng rộng hơn trong ngành công nghệ Đài Loan (Trung Quốc), khi nhiều công ty từng phụ thuộc vào điện tử tiêu dùng, như Quanta Computer hay Wistron Corp, cũng đang đẩy mạnh trong cuộc đua AI server.
Cụ thể, doanh thu của Wistron từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay đã tăng 92,7%, trong khi Quanta ghi nhận tăng 65,6%. Theo Viện Thông tin & Tư vấn Thị trường (MIC), Đài Loan (Trung Quốc) hiện chiếm khoảng 80% lượng server toàn cầu, và hơn 90% đối với AI server.
“Đây là bước ngoặt có lợi cho toàn bộ ngành công nghệ Đài Loan”, ông Robert Cheng, Trưởng bộ phận nghiên cứu phần cứng công nghệ châu Á tại BofA Global Research, nhận định. Ông cho rằng khả năng thích ứng nhanh với nhu cầu thay đổi của khách hàng giúp các doanh nghiệp Đài Loan duy trì lợi thế cạnh tranh.
![]() |
![]() |
![]() |