Thứ tư 04/03/2026 14:15
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Bất động sản

Kỳ họp lần thứ 11 Uỷ ban hỗn hợp về hợp tác Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Việt Nam – Hàn Quốc

22/12/2021 23:55
Ngày 22 tháng 12 năm 2021 tại Seoul, Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã cùng với Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Moon Sung Wook đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 11 Uỷ ban hỗn hợp về hợp tác Thương m
Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã cùng với Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Moon Sung Wook
Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã cùng với Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Moon Sung Wook tại Kỳ họp.

Các kỳ họp Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Hàn Quốc lần này được tổ chức vào thời điểm có rất nhiều ý nghĩa.

Thứ nhất, kỳ họp được tổ chức tiếp nối chuyến công tác rất thành công của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc vào ngày 12-15 tháng 12 năm 2021 vừa qua. Trong chuyến thăm này, Chủ tịch Quốc hội hai nước đã thống nhất nhiều định hướng quan trọng trong các lĩnh vực trong đó có lĩnh vực kinh tế, do vậy Kỳ họp Ủy ban hỗn hợp lần này sẽ là sự triển khai cụ thể các định hướng mà Chủ tịch Quốc hội hai nước đã trao đổi, thống nhất.

Thứ hai, thời hạn hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD chỉ còn 2 năm trong khi bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực đang xuất hiện nhiều khó khăn từ đứt gãy chuỗi cung ứng, chủ nghĩa bảo hộ thương mại, khó khăn trong vận chuyển hàng hóa và logistics. Do đó, việc rà soát và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình hành động nhằm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 100 tỷ USD thông qua cơ chế họp Ủy ban hỗn hợp của hai Bộ, là rất cần thiết.

Hai Bên vui mừng thấy những giải pháp, nỗ lực của hai Chính phủ, hai Bộ và đặc biệt là doanh nghiệp hai nước kể từ các kỳ họp Ủy ban hỗn hợp năm trước đã phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp và thương mại phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua.

Về thương mại, bất chấp những tác động của dịch Covid-19, kim ngạch thương mại Việt Nam - Hàn Quốc trong 11 tháng đầu năm 2021 vẫn đạt 70,4 tỷ USD, tăng hơn 18,7% so với cùng kỳ năm 2020. Ước tính kim ngạch thương mại cả năm 2021 sẽ đạt 77 tỷ USD, tăng 11 tỷ USD so với năm 2020. Điều này cho thấy, thương mại song phương đã phục hồi mạnh mẽ và còn nhiều triển vọng tăng trưởng hơn nữa trong thời gian tới.

Về năng lượng, rất nhiều dự án hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước đã và đang được triển khai như các dự án xây dựng nhà máy điện khí LNG tại Long An I, II giữa Công ty VinaCapital và Công ty GS Energy; dự án xây dựng nhà máy điện khí Hải Lăng giữa Tập đoàn Trung Nam và Tổ hợp các nhà đầu tư Hàn Quốc (Korea Consortium)...

Về công nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp đặc biệt là điện tử, ô tô, dệt may... vẫn diễn ra tốt đẹp, góp phần không nhỏ vào tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc nói chung và toàn cầu nói chung. Các hoạt động hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ thông qua Trung tâm Tư vấn và Giải pháp Công nghệ Việt – Hàn (VITASK) và các dự án giữa Bộ Công Thương và Công ty Samsung Việt Nam đã được triển khai đa dạng về nội dung và hình thức, hỗ trợ cho hàng chục doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực về sản xuất trong lĩnh vực khuôn mẫu, cải tiến quy trình sản xuất và kết nối, trở thành nhà cung ứng cho chuỗi sản xuất của các doanh nghiệp, tập đoàn của Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam.

Kỳ họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác Năng lượng, Công nghiệp và Thương mại

Tại kỳ họp lần thứ 11 của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác Năng lượng, Công nghiệp và Thương mại Việt Nam – Hàn Quốc, hai Bộ trưởng đã cùng thảo luận, thống nhất các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng, giảm thiểu thiệt hại, duy trì hoạt động, đồng thời tìm động lực mới cho phát triển nhằm đảm bảo duy trì, không gián đoạn và thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và năng lượng trong thời gian tới.

Trong lĩnh vực thương mại, hai Bộ trưởng đã thảo luận và nhất trí cùng hợp tác triển khai các giải pháp giúp mở rộng quy mô thương mại song phương như tạo thuận lợi thương mại, thúc đẩy mở cửa thị trường cho các loại nông sản, giải quyết các vấn đề liên quan đến hàng rào kỹ thuật thương mại, hạn chế áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại, hợp tác bảo vệ sở hữu trí tuệ và chống hàng giả, hợp tác phát triển hạ tầng logisitics và phân phối. Đánh giá cao cơ hội thị trường rộng mở từ Vương quốc Anh, hai Bên cam kết sớm hoàn tất thủ tục trong nước phục vụ ký kết Thỏa thuận triển khai điều khoản cộng gộp xuất xứ nguyên liệu dệt may trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Vương quốc Anh. Ngoài ra, hai Bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong khuôn khổ đa phương, đặc biệt là trong việc thực thi đầy đủ và hiệu quả Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực - RCEP từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 nhằm góp phần thúc đẩy thương mại và đầu tư, củng cố các chuỗi cung ứng trong khu vực và phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Trong lĩnh vực công nghiệp, trên cơ sở tiềm năng sẵn có giữa hai Bên cũng như kết quả hợp tác tốt đẹp hiện nay, hai Bộ trưởng nhất trí sẽ cùng tăng cường triển khai các hoạt động nhằm thắt chặt hơn nữa kết nối chuỗi cung ứng giữa hai nước đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp hai Bên tận dụng hiệu quả lợi ích của các FTA mà Việt Nam và Hàn Quốc tham gia ký kết thông qua các hoạt động chuyển giao công nghệ, đào tạo nâng cao năng lực trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam; Hỗ trợ Việt Nam xây dựng Luật Phát triển Công nghiệp; Tăng cường đạo tạo nâng cao năng lực cho Việt Nam đối với các công nghệ gốc như khuôn mẫu, đúc, v.v…; Tăng cường kết nối đầu tư, giao thương trong các lĩnh vực ô tô, cơ khí, điện tử, dệt may, hóa chất.

Trong lĩnh vực năng lượng, trên cơ sở nhận định chung về tầm quan trọng của việc thực hiện cam kết của hai quốc gia trong việc giảm khí thải ròng và trung hòa các-bon cũng như xu hướng phát triển của năng lượng sạch trên thế giới, hai Bên nhất trí sẽ cùng hợp tác khuyến khích doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là đối với những công nghệ mới như hydrogen, thu hồi các bon, lưu trữ năng lượng, v.v…Theo đề nghị của phía Việt Nam, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc nhất trí tiếp tục tài trợ giai đoạn 2 của Dự án “Thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp và Hỗ trợ chương trình hành động phát triển xanh quốc gia” (2021-2025).

Tại kỳ họp lần thứ 5 của Ủy ban hỗn hợp thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc, hai Bộ trưởng bày tỏ vui mừng nhận thấy Việt Nam và Hàn Quốc vẫn đang tận dụng tốt các điều khoản từ Hiệp định, qua đó đóng góp tích cực vào mối quan hệ song phương về thương mại và đầu tư.

Sau 7 năm thực thi Hiệp định, tổng kim ngạch thương mại song phương dự kiến sẽ tăng 2,1 lần từ mức 36,5 tỷ USD năm 2015 lên mức 77 tỷ USD năm 2021. Tổng vốn đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam đã tăng từ 43,7 tỷ USD năm 2015 lên 74,1 tỷ USD năm 2021 (tính đến tháng 11/2021).

Hai Bộ trưởng đã nhất trí cùng phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành, cơ quan liên quan của Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực như hải quan và xuất xứ hàng hóa, kiểm dịch động thực vật, hàng rào kỹ thuật thương mại, phòng vệ thương mại, hợp tác kinh tế, dịch vụ, đầu tư... nhằm tháo gỡ các khó khăn, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc thực thi và tận dụng tối đa những lợi ích mà Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc mang lại.

Sau hai kỳ họp, hai Bộ trưởng đã cùng ký kết 04 văn kiện bao gồm: (i) Biên bản kỳ họp lần thứ 11 Uỷ ban hỗn hợp về hợp tác Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Việt Nam – Hàn Quốc; (ii) Tuyên bố chung của Kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban hỗn hợp thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc; (iii) Bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc về hợp tác trung và dài hạn trong lĩnh vực thương mại urê dùng cho công nghiệp ; (iii) Công hàm trao đổi giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại hàn Dân quốc về việc sửa đổi Phụ lục 3-A về Quy tắc cụ thể mặt hàng của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc.

Tập đoàn Xuân Thiện tài trợ bài viết này

PV

Tin bài khác
Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Năm 2026, thị trường bất động sản được dự báo bước vào giai đoạn tái cấu trúc theo hướng minh bạch và bền vững hơn. Trọng tâm điều hành của cơ quan quản lý nhà nước là hoàn thiện khung pháp lý, tăng nguồn cung và chuẩn hóa dữ liệu thị trường.
Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Thượng Hải nới lỏng quy định mua nhà, mở rộng đối tượng được phép sở hữu bất động sản nhằm kích thích nhu cầu và hỗ trợ thị trường địa ốc Trung Quốc phục hồi sau hơn 4 năm suy giảm.
Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại 33 tòa chung cư tái định cư, thương mại thuộc tài sản công; mức giá dao động 107.000 – 442.000 đồng/m2/tháng, thực hiện đấu giá theo quy định.
Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Trong nhiều năm qua, nhận định “giá bất động sản Việt Nam quá cao so với thu nhập người dân” xuất hiện dày đặc trên truyền thông và mạng xã hội. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hoàng – Phó Giám đốc Học viện Eagle Academy, phần lớn các tranh luận mới dừng ở cảm nhận hoặc so sánh định tính, trong khi đánh giá đúng mức độ “đắt – rẻ” của nhà ở cần dựa trên dữ liệu và mối tương quan vĩ mô.
Đà Nẵng công khai 36 doanh nghiệp và 3 sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động theo luật mới

Đà Nẵng công khai 36 doanh nghiệp và 3 sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động theo luật mới

Thị trường bất động sản Đà Nẵng bước vào giai đoạn “lọc chuẩn” khi cơ quan quản lý chính thức công khai danh sách các đơn vị đủ điều kiện pháp lý để hoạt động theo quy định mới. Động thái này được xem là bước siết kỷ cương quan trọng, hướng tới minh bạch hóa hoạt động môi giới, giao dịch, đồng thời bảo vệ quyền lợi người mua nhà và nhà đầu tư.
Hà Nội: Ngoại thành dẫn dắt nguồn cung bất động sản

Hà Nội: Ngoại thành dẫn dắt nguồn cung bất động sản

Thị trường nhà ở Hà Nội giai đoạn 2026–2028 dự kiến đón hơn 78.000 sản phẩm mới, nguồn cung dịch chuyển mạnh ra ngoại thành, cạnh tranh bằng tiện ích và chất lượng sống.
Hà Nội định hình 9 trục không gian, mở “xương sống” phát triển 100 năm

Hà Nội định hình 9 trục không gian, mở “xương sống” phát triển 100 năm

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm xác lập 9 trục không gian – kinh tế – đô thị bám theo các tuyến giao thông huyết mạch, cùng 6 vành đai liên kết vùng, tạo khung cấu trúc mới để Hà Nội mở rộng phát triển đa trung tâm, giảm áp lực nội đô và tăng kết nối liên tỉnh.
Metro Hà Nội vận hành thúc đẩy mô hình TOD, tái cấu trúc đô thị bền vững dài hạn

Metro Hà Nội vận hành thúc đẩy mô hình TOD, tái cấu trúc đô thị bền vững dài hạn

Theo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, dân số thường trú dự kiến đạt khoảng 11 triệu người, với tỷ lệ đô thị hóa lên tới 70%, qua đó tạo ra áp lực rất lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông và quỹ đất đô thị hiện hữu.
Đà Nẵng siết chiều cao xây dựng trong kiệt hẻm, điều chỉnh mạnh quy định nhà ở và khách sạn

Đà Nẵng siết chiều cao xây dựng trong kiệt hẻm, điều chỉnh mạnh quy định nhà ở và khách sạn

Từ ngày 25/1/2026, hàng loạt quy định mới về chiều cao, mật độ xây dựng và công năng công trình tại TP. Đà Nẵng chính thức có hiệu lực. Theo đó, nhà ở, khách sạn, văn phòng cho thuê trong kiệt hẻm và trên các tuyến đường nhỏ sẽ bị khống chế nghiêm ngặt về số tầng, đồng thời hạn chế các hoạt động thương mại – dịch vụ quy mô lớn nhằm bảo đảm trật tự kiến trúc và hạ tầng đô thị.
Dòng tiền bất động sản: Ưu tiên nhu cầu thực để cân bằng thị trường

Dòng tiền bất động sản: Ưu tiên nhu cầu thực để cân bằng thị trường

Trong bối cảnh quy mô thị trường ngày càng mở rộng, việc kiểm soát dòng vốn tín dụng bất động sản đang được các cơ quan quản lý tiếp cận theo hướng chủ động phòng ngừa rủi ro, thay vì phản ứng bị động sau các chu kỳ “nóng – lạnh” của thị trường.
Hai trụ cột dẫn dắt thị trường bất động sản năm 2026

Hai trụ cột dẫn dắt thị trường bất động sản năm 2026

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu dần ổn định và dòng vốn đầu tư quay trở lại, bất động sản công nghiệp và nhà ở được đánh giá là hai phân khúc giữ vai trò chủ lực, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho thị trường bất động sản Việt Nam trong năm 2026.
Động thổ cầu Cần Giờ: “Cú đấm thép” hạ tầng mở chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển phía Nam TP.HCM

Động thổ cầu Cần Giờ: “Cú đấm thép” hạ tầng mở chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển phía Nam TP.HCM

Sáng 15/1/2026, lễ động thổ cầu Cần Giờ đã diễn ra tại TP.HCM. Dự án được ví như một “cú đấm thép” phá tan điểm nghẽn tồn tại suốt nhiều chục năm của cửa ngõ phía Nam TP.HCM. Không chỉ mở ra trục kết nối chiến lược ra biển, công trình này còn kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển Cần Giờ, với tâm điểm là Vinhomes Green Paradise, nơi được kỳ vọng sẽ đón 40 triệu lượt khách mỗi năm.
Thị trường BĐS TP. Hồ Chí Minh: Chiến lược giãn dân phát triển đô thị vệ tinh

Thị trường BĐS TP. Hồ Chí Minh: Chiến lược giãn dân phát triển đô thị vệ tinh

Thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tái định vị mang tính bước ngoặt trong tầm nhìn đến năm 2030. Trước áp lực nén đô thị và sự khan hiếm quỹ đất sạch tại vùng lõi, dòng vốn đầu tư và nhu cầu ở thực đang dịch chuyển mạnh mẽ về các thủ phủ công nghiệp giáp ranh, hình thành nên vùng đô thị mở rộng với động lực dẫn dắt từ hạ tầng giao thông và quy hoạch vùng.
TP.HCM: TOD thúc đẩy đô thị mở rộng về phía đông

TP.HCM: TOD thúc đẩy đô thị mở rộng về phía đông

Các dự án bất động sản liền kề ga metro ghi nhận tốc độ tăng giá đáng kể sau khi các tuyến metro chính thức đi vào hoạt động.
Căn hộ hạng sang dẫn dắt thị trường, hé lộ nghịch lý cung cầu bất động sản

Căn hộ hạng sang dẫn dắt thị trường, hé lộ nghịch lý cung cầu bất động sản

Căn hộ hạng sang ngày càng áp đảo nguồn cung thị trường bất động sản, phản ánh sự thay đổi nhu cầu, chi phí đầu vào leo thang và những nút thắt pháp lý kéo dài, đặt ra thách thức lớn cho bài toán nhà ở bền vững.