Khoản lỗ lớn từ mảng chip nhớ kéo lợi nhuận Samsung đi xuống

11:34 28/04/2023

Khoản lỗ lớn từ mảng chip nhớ khiến lợi nhuận Samsung còn 640 tỷ won (478,55 triệu USD), giảm tới 95% so với mức 10,5 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Ngày 27/4, Samsung thông báo mảng bán dẫn của tập đoàn công nghệ này chứng kiến mức lỗ kỷ lục do nhu cầu mua sắm các thiết bị công nghệ giảm. Tập đoàn Hàn Quốc ước tính mảng kinh doanh này sẽ dần phục hồi trong nửa cuối năm nay, theo Đài CNN.

Mảng kinh doanh chip của Samsung đã lỗ 4,58 nghìn tỉ won (3,4 tỉ USD). Theo CNBC, con số này ngược với những năm gần đây khi nhu cầu chip tăng cao và luôn mang về doanh thu, lợi nhuận nhiều nhất cho công ty Hàn Quốc.

Samsung đạt doanh thu 63,75 nghìn tỷ won 47,4 tỷ USD) trong quý vừa qua, nhưng khoản lỗ lớn từ mảng chip nhớ khiến lợi nhuận còn 640 tỷ won (478,55 triệu USD), giảm tới 95% so với mức 10,5 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái và thấp nhất kể từ 2009.

Theo The Verge, Samsung trải qua quý kinh doanh tồi tệ do nhu cầu thị trường về chip nhớ sụt giảm và lượng hàng tồn kho cao. Trước đó, giới phân tích đánh giá lĩnh vực này chưa thể thoát "mùa đông" do các nhà sản xuất điện thoại và PC đã mua sắm và tích trữ chip quá nhiều trong thời kỳ Covid-19. Khi nguồn cung không còn bị gián đoạn, ngành chip lại rơi vào khủng hoảng thừa do lượng tồn kho lớn.

Bên cạnh đó, nhu cầu thiết bị số trên toàn cầu hiện giảm mạnh do người dùng đã mua trong đại dịch để phục vụ nhu cầu làm việc, học tập từ xa, cộng với nguyên nhân lạm phát và bất ổn kinh tế. Do đó, các nhà sản xuất thiết bị cũng hạn chế đưa sản phẩm mới ra thị trường, khiến mức tiêu thụ chip lao dốc.

Trong quý II, Samsung dự đoán về khả năng phục hồi hạn chế đối với chip nhớ, do các công ty trung tâm dữ liệu lớn đầu tư thận trọng hơn vào máy chủ.

"Trong quý II, trong khi các điều kiện thị trường hiện tại dự kiến vẫn không đổi, bộ phận Giải pháp Thiết bị (chuyên về chất bán dẫn) sẽ tập trung vào việc thúc đẩy khả năng cạnh tranh về công nghệ, đồng thời đáp ứng nhu cầu về các sản phẩm cao cấp", thông cáo báo chí của công ty này khẳng định.

Mặc dù thua lỗ trong mảng kinh doanh chip nhưng Samsung cho biết họ vẫn đầu tư vào ngành sản xuất này. “Samsung Electronics sẽ tiếp tục đầu tư vào chất bán dẫn ở mức tương tự năm trước để đảm bảo khả năng cạnh tranh trong trung và dài hạn” - công ty cho biết.

Trong nửa cuối năm, Samsung dự báo thị trường điện thoại thông minh sẽ tăng cả về số lượng xuất xưởng và doanh thu khi nền kinh tế toàn cầu có dấu hiệu phục hồi.

Phương Anh (t/h)