Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy TPHCM - Nguyễn Hồ Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh - Lê Văn Hẳn, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 3 - Phạm Thành Kiên, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân - Huỳnh Khắc Điệp, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM - Phạm Đức Hải,…
Sự kiện khánh thành Bia kỷ niệm (Bia Di tích lịch sử) không chỉ ôn lại truyền thống của thời kỳ kháng chiến hào hùng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với chiến sĩ, lực lượng vũ trang mà còn góp phần lan tỏa truyền thống yêu nước, tinh thần dũng cảm hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, vì sự thống nhất của đất nước Việt Nam.
Nơi đây là căn cứ của Liên Quận ủy 4, Thành ủy Sài Gòn - Gia Định trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nơi đã đào tạo và nuôi giấu cán bộ của Khu ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trong những năm chiến tranh ác liệt (1970-1975). Tại đây nhiều thế hệ cán bộ cách mạng đã được học tập, rèn luyện và trưởng thành trên con đường đấu tranh cách mạng.
Đây là minh chứng sống động cho quá trình đấu tranh cách mạng anh dũng của dân tộc ta. Sự kiện khánh thành bia di tích lịch sử (ngày 01/10/2023) đã góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, lòng yêu nước quả cảm, đạo đức cách mạng trong sáng với tinh thần đoàn kết toàn dân cả nước, tinh thần “Dĩ công vi thượng” cho cán bộ, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Dịp này, Thường trực Thành ủy TP.HCM đã trao tặng 100 triệu đồng hỗ trợ, chăm lo cho người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nhị Long và Nhị Long Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện một số quận, đơn vị thuộc TP Hồ Chí Minh, BLL Hội đồng hương tỉnh Trà Vinh, Hội Hữu nghị VN - CPC, Ban Liên lạc Liên Quận ủy 4, Đoàn thiện nguyện hỗ trợ gia đình liệt sĩ phía Nam, Câu lạc bộ Trái tim người lính miền Tây, …đã trao tặng nhiều phần quà tới một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học gỏi của quê hương Càng Long anh hùng.
Ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhận định, sự kiện khánh thành bia tưởng niệm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với bà con nhân dân địa phương đã cưu mang đùm bọc cán bộ, chiến sĩ trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước.
Đồng thời, ông Hải bày tỏ lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh Trà Vinh đã hỗ trợ TP.HCM chí tình, chí nghĩa trong thời điểm TP.HCM trải qua đại dịch COVID-19. "Mong các bạn ở Thành Đoàn TP.HCM sẽ phối hợp với tỉnh Trà Vinh thường xuyên tổ chức các đoàn đến thăm, ôn lại và ghi nhớ một "địa chỉ đỏ" ở tại đây" - ông Hải nói.
Các đại biểu tham dự buổi lễ cũng bày tỏ niềm tự hào, hy vọng các bạn trẻ ở Thành Đoàn TP.HCM sẽ phối hợp với tỉnh Trà Vinh, huyện Cầu Ngang thường xuyên tổ chức các đoàn đến thăm, ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng và ghi nhớ một "địa chỉ đỏ” nơi đây để hun đúc lòng yêu nước, phát huy truyền thống yêu nước, xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới.
Trần Văn Thông